Hà Nội gặp khó tại AFC Champions League 2017

24/01/2017 17:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Thành Lương gặp chấn thương, Samson có dấu hiệu quá tải và sự mệt mỏi do phải di chuyển lâu là những khó khăn mà CLB Hà Nội phải đối mặt trước cuộc đối đầu với CLB Kitchee SC tại vòng loại AFC Champions League 2017.

Sau quãng đường di chuyển vất vả, phải mãi tới thời điểm 2h00 (giờ địa phương), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới có mặt ở địa điểm đóng quân tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trước đó, sau khi kết thúc vòng 4 V.League 2017, toàn đội đã lên đường sang Hong Kong chuẩn bị cho trận sơ loại AFC Champions League 2017 gặp chủ nhà Kitchee SC. Do tình trạng quá tải của sân bay cũng như các hãng hàng không trong nước và quốc tế, quãng đường di chuyển đã bị kéo dài và phải mất khá nhiều thời gian do tình trạng trễ chuyến bay khiến nhiều cầu thủ của đội bóng Thủ đô cảm thấy khá là mỏi mệt.


Thành Lương vắng mặt vì chấn thương

Trên đất Hong Kong, CLB Hà Nội sẽ có buổi tập làm quen sân vào chiều 24/1, đây cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trước khi bước vào trận đấu với Kitchee SC diễn ra vào 20:00 địa phương ngày 25/1.

Ngoài thời gian di chuyển dài và mệt mỏi, đội bóng Thủ đô phải đối mặt với tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Tiền vệ Phạm Thành Lương gặp chấn thương ở trận đấu với CLB TP.HCM nên anh đã được phép ở lại Việt Nam. Trong khi đó, tiền đạo mũi nhọn Hoàng Vũ Samson có dấu hiệu quá tải khi anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Khả năng ra sân của cầu thủ này vẫn còn đang được bỏ ngỏ. Cả Samson lẫn Thành Lương đều đang có phong độ cao khi ở lượt trận V-League vừa qua, cả 2 cầu thủ này đều lập công giúp Hà Nội thắng TP.HCM 3-1.

Bên cạnh đó,  tiền vệ Moses vẫn đang cùng đội tuyển Uganda tham dự CAN 2017 nên chưa thể tập trung cùng các đồng đội. Thêm vào đó, tiền đạo ngoại binh cũng vắng mặt bất đắc dĩ vì lí do gia đình.

Thành Lương có xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2016?

Thành Lương có xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2016?

Việc Thành Lương giành quả bóng vàng Việt Nam năm nay lại càng gây tranh cãi hơn khi anh có phong độ mờ nhạt ở ĐTQG nhưng vẫn chiến thắng Xuân Trường, 1 người chơi nổi bật và ổn định hơn tại AFF Suzuki Cup.

Nhận định về cuộc đối đầu với CLB Kitchee, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Hồi năm ngoái chúng tôi cũng đã có cuộc so kè với CLB Kitchee trên sân Hàng Đẫy cũng ở trận đấu loại AFC Champions League và giành chiến thắng họ sít sao 1-0. Thời điểm ấy lực lượng hai đội khá cân bằng, nhưng năm nay đội chủ nhà Kitchee SC đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này với lực lượng được tăng cường và bổ sung chất lượng nên đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu và nỗ lực hết mình".

Nếu thắng được CLB Kitchee ở vòng sơ loại, đội bóng Hà Nội sẽ tiếp tục gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) ở vòng play-off vào ngày 7/2 và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải thắng thì mới giành quyền chơi ở vòng bảng AFC Champions League 2017.

Nếu không vượt qua được cuộc đối đầu này, CLB Hà Nội sẽ phải xuống thi đấu ở sân chơi AFC Cup 2017. Hiện tại, CLB Hà Nội đang tạm xếp vị trí thứ 2 sau 4 lượt trận V-League 2017.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm