Cúp C1 châu Á: Nghịch lý ở HAGL!

21/04/2022 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL tự hào với những ngôi sao tấn công làm nên thương hiệu cho CLB nhưng ở thởi điểm hiện tại, đội bóng phố Núi đang phải tồn tại dựa vào hàng thủ.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá HAGL vs Jeonbuk

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá HAGL vs Jeonbuk

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá HAGL vs Jeonbuk. Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Champions League.

Con số dễ nhận thấy là 7 trận đấu từ đầu mùa giải năm nay của HAGL chứng kiến việc họ chỉ có 4 bàn thắng, tỷ lệ này phản ánh phong độ của hàng công.

Trừ Công Phượng có 2 bàn thắng vào lưới Viettel ở V-League 2022, các ngôi sao tấn công như Văn Toàn, Minh Vương, Brandao hay Tuấn Anh, Xuân Trường không có bàn thắng cũng như kiến tạo.

Công Phượng có phong độ cao nhưng chưa có bàn thắng cho HAGL ở AFC Champions League 2022. Ảnh: VFF
Công Phượng có phong độ cao nhưng chưa có bàn thắng cho HAGL ở AFC Champions League 2022. Ảnh: VFF

Đội bóng phố Núi lao đao với hàng tấn công như thế. HLV Kiatisuk phải dùng nhiều biện pháp tâm lý để khơi dậy sự khát khao và tạo điểm rơi phong độ cho học trò.

“Zico Thái” không chỉ động viên bằng lời, ông còn tin tưởng liên tục với Văn Toàn bằng cách cho chân sút quê Hải Dương đá chính.

Baiano, ngoại binh đắt giá nhất của CLB năm nay bị nhiều CĐV HAGL gọi là “chân gỗ”, “Zico Thái” khích lệ bằng cách cho chân sút 27 tuổi vào sân thường xuyên thay vì cất luôn trên ghế dự bị.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Cúp C1 châu Á, Kiatsuk, bầu Đức, Công Phượng, lịch thi đấu AFC Championa league, xem trực tiếp bóng đá hôm nay, hagl vs jeonbuk, afc
Cả 2 bàn thắng của HAGL ở AFC Champions League 2022 đều có công trực tiếp của các hậu vệ. Ảnh: VFF

HAGL lấy tấn công làm thương hiệu của CLB nhưng cái đích cuối cùng vẫn là bàn thắng và thành tích.

Bầu Đức có thể không yêu cầu HAGL phải thắng nhưng với “Zico Thái” và các cầu thủ, họ thừa hiểu mình ra sân không để chịu thất bại. 

Ở trận hoà Sydney FC, HLV Kiatisuk có quyết định bất ngờ khi trao băng đội trưởng cho Công Phượng thay vì Tuấn Anh.

Đây là sự tưởng thưởng cho phong độ tốt nhất của tiền đạo HAGL từ đầu năm. Công Phượng có ảnh hưởng mang tính quyết định cho thành tích của HAGL và “Zico Thái” muốn chân sút này trực tiếp lập công ở AFC Champions League.

HAGL đang phụ thuộc rất lớn vào Công Phượng và những cầu thủ ở hàng phòng ngự. Điểm yếu bị chê trách lớn của HAGL từ năm 2015 đến 2020 đã được cải thiện đáng kể dưới thời HLV Kiatisuk.

HAGL dù 7 trận ghi 4 bàn nhưng cũng chỉ để thủng lưới 7 bàn, trong đó có 3 lần Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng trước 2 đối thủ ở sân chơi CLB số 1 châu Á.

Thể hình của Kim Dong Su và Mauricio giúp HAGL hạn chế tối đa khả năng không chiến của đối thủ. Cùng với Hữu Tuấn và Văn Việt, các trung vệ HAGL đã hỗ trợ đắc lực cho Tuấn Linh, thủ thành tốt nhất mà HAGL có được từ nhiều năm qua.

Đội bóng của bầu Đức sẽ không có điểm nào tại AFC Champions League nếu các hậu vệ của họ không toả sáng đúng lúc. Từ trận ra quân bảng H gặp Yokohama F Marinos, nếu trung vệ Mauricio không gây áp lực mạnh mẽ lên đội trưởng Kida, HAGL đã không có bàn thắng danh dự.

Đến màn đọ sức với Sydney FC, sự tự tin đã giúp Văn Thanh tung cú nã đại bác ở khoảng cách hơn 20m khiến thủ thành Redmayne phải bất ngờ vào lưới nhặt bóng. 2 khoảnh khắc loé sáng của 2 hậu vệ đã giúp HLV Kiatisuk thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất đội bóng đã ghi bàn và xa hơn, bàn thắng đồng nghĩa với điểm số.

1 điểm sau 2 trận ở bảng “tử thần” mà HAGL hiện diện cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, để gây bất ngờ đến khi kết thúc 6 lượt trận, HAGL không thể mãi phụ thuộc vào những hậu vệ.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm