'Công Vinh cần cẩn trọng với ngoại binh từng đá cho M.U'

08/01/2018 17:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định, tân binh của CLB TP.HCM, Possebon từng có tiền sử chấn thương nặng vì thế việc chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu cho MU là một canh bạc đối với Lê Công Vinh.

Mới đây, CLB TP.HCM vừa thực hiện thương vụ chuyển nhượng được xem là “bom tấn” trước mùa giải 2018 khi chiêu mộ Rodrigo Possebon và Gustavo. Đặc biệt, Rodrigo Possebon có bản lý lịch rất hoành tráng khi anh từng sát cánh với ngôi sao Ronaldo trong màu áo CLB Manchester United năm 2008.

Theo cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh, đây được xem là điều tích cực với bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, ông Vinh vẫn tỏ ra hoài nghi chất lượng chuyên môn của Possebon khi cầu thủ này chỉ đá vỏn vẹn 3 trận cho M.U và từng có tiền sử chấn thương nặng.

HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Thực sự tôi không quen mặt cầu thủ Rodrigo Possebon bởi có lẽ cậu ta thi đấu quá ít cho MU. Tôi đã tìm hiểu thêm thông tin và được biết Possebon chỉ đá có 3 trận cho MU sau đó phải rời CLB vì chấn thương nặng. Sau đó cầu thủ này lưu lạc hàng loạt CLB và thi đấu không để lại nhiều ấn tượng.

Tôi nghĩ về mặt đánh bóng thương hiệu thì Công Vinh có lẽ đã thành công khi chiêu mộ được cầu thủ từng đá cho M.U nhưng về tính hiệu quả và năng lực thực sự của Possebon ở thời điểm hiện tại vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong quá khứ, CLB Hải Phòng từng có được danh thủ Denilson nhưng anh ta nhanh chóng để lại nỗi thất vọng vì chấn thương không cho phép Denilson thi đấu đỉnh cao.

Vì thế tôi nghĩ CLB TP.HCM nên có quá trình kiểm tra sức khỏe Possebon một cách kỹ càng. Đồng thời có thời gian theo dõi cầu thủ này thi đấu để nắm bắt được tư duy, ý đồ chơi bóng của cầu thủ này có phù hợp với CLB hay không. Trên thực tế, nếu ngoại binh Possebon thi đấu không tốt ở mùa giải mới thì Công Vinh và CLB TP.HCM sẽ mất nhiều hơn là được. CLB sẽ phí tiền chuyển nhượng, tiền lương rồi người hâm mộ phần nào sẽ mất niềm tin vào đội bóng nếu Possebon không đáp ứng được kỳ vọng”.

Chú thích ảnh
Possebon từng gặp chấn thương nặng
Hy vọng Công Vinh không 'nổ'

Hy vọng Công Vinh không 'nổ'

V-League 2018 dù chưa có cả lịch thi đấu nhưng CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã khiến sân cỏ nội dậy sóng khi hoạt động rất rầm rộ. Mới đây trong màn ra mắt HLV Miura, Công Vinh đã phát đi những thông điệp vô cùng hoành tráng...

Ở mùa giải 2008, Possebon đã lãnh trọn cú vào bóng ác ý của Emanuel Pogatetz trong trận đấu giữa Quỷ đỏ và Middlesbrough tại League Cup. Sau khi bình phục chấn thượng, Possebon chỉ kịp thi đấu 3 trận đấu ở Premier League rồi bị MU bán cho CLB của Bồ Đào Nha, Braga. Nhưng ở đây, Possebon thi đấu không hiệu quả và nhanh chóng bị đẩy về đội bóng quê nhà FC Santos (Brazil). Trước khi cập bến CLB TP.HCM, Possebon đang lâm vào cảnh thất nghiệp.

Sau khi chiêu mộ thành công Rodrigo Pereira Possebon, CLB TP.HCM tiếp tục có bản hợp đồng mới mang tên Gustavo Santos Costa. Tiền đạo sinh năm 1996 người Brazil này chơi tại giải J-League 2, Nhật Bản trong màu áo Roasso Kumamoto. Anh thi đấu 29 trận với tổng thời gian 1332 phút và có được 5 bàn thắng. Còn trong 3 mùa giải từ 2014 đến 2016, Gustavo thi đấu cho Nagoya Grampus ở J-League 1 nhưng chỉ là cầu thủ dự bị.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm