Công Phượng vừa hay vừa là 'gà son'

13/06/2015 11:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định, nếu HLV Miura sử dụng Công Phượng một cách hợp lý cậu ấy sẽ tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar ở bán kết.

Đánh giá về phong độ của Công Phượng ở các trận đấu thuộc vòng bảng, ông Hải nhận xét: “Ấn tượng lớn nhất mà Công Phượng để lại ở vòng bản chính là màn trình diễn chói sáng trong trận thắng U23 Malaysia 5-1, những trận đấu còn lại Phượng chơi ở mức bình thường và chưa đạt được phong độ cao”.

Lý giải phong độ khi tỏ khi mờ của Công Phượng ở vòng bảng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lập luận: “Một phần vì HLV Miura hơi tiết kiệm trong việc sử dụng Công Phượng khiến cậu ấy không thể duy trì cảm hứng chơi bóng. Một phần vì có những trận HLV Miura bố trí Công Phượng chơi ở những vị trí không hợp lý, như trong trận đấu với U23 Lào chẳng hạn. Rõ ràng, việc ông Miura kéo Công Phượng đá lùi quá sâu đóng vai trò của một chuyên gia thu hồi bóng khiến cậu ấy không phát huy được sự nguy hiểm của mình như thường lệ”.

Tuy nhiên, theo ông Hải,  Công Phượng vẫn là một tiền đạo nguy hiểm bậc nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games lần này.

Ông cho biết:    “Tôi có cảm giác công Phượng chưa hay lắm nhưng cậu ấy đã và đang mang lại may mắn lại cho đội bóng của chúng ta. Ví dụ, ở trận đấu rất quan trọng với U23 Malaysia tại vòng bảng, cậu ấy ngã hai lần trong vòng cấm là hai lần cậu ấy mang về những quả đá phạt 11m cho U23 Việt Nam.

Chính hai quả 11m ấy, cùng hai pha lập công khác của Công Phượng đã giúp chúng ta đặt một chân vào bán kết.

Hay như ở trận đấu với U23 Lào, nếu không có pha đi bóng của Công Phượng khiến hậu vệ đội bạn phá ra đúng chân Thanh Hiền thì làm gì chúng ta có được bàn thắng”.

Chính vì tầm quan trọng và sự may mắn mà Công Phượng mang lại cho U23 Việt Nam, nên chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt khá nhiều niềm tin vào khả năng tỏa sáng của tiền đạo của HAGL trong trận bán kết chiều nay.

“Nếu sử dụng Công Phượng một cách hợp lý, Công Phượng sẽ thi đấu bùng nổ và mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam trong trận bán kết gặp U23 Myanmar.

Khi Công Phượng lấy được cảm hứng chơi bóng, được cung cấp bóng nhiều hơn,  được chơi bóng thoải mái hơn cậu ấy sẽ rất nguy hiểm. Nên nhớ, trong các trận đấu quan trọng, kể cả bán kết lẫn chung kết trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam, thậm chí các trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura, Công Phương luôn rất có duyên ghi bàn” - Ông Hải kết luận.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm