Cộng đồng mạng 'đá xoáy' khi ‘Thái Lan bất chấp để gặp Việt Nam’

08/05/2019 16:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thông tin Thái Lan sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu tiên của King’s Cup 2019 diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6, trên các diễn đang bóng đá của Việt Nam,  người hâm mộ bày tỏ sự háo hức chờ đón trận cầu hấp dẫn.

HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Thái Lan quá nóng lòng đánh bại Việt Nam'

HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Thái Lan quá nóng lòng đánh bại Việt Nam'

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, cuộc so tài giữa Thái Lan và Việt Nam ở King’s Cup hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

“Mời bằng được Việt Nam đá giải này dù bị từ chối nhiều lần, phá luôn thông lệ từ lúc lập giải chỉ để gặp Việt Nam, triệu tập tất cả các cầu thủ giỏi nhất đang có chỉ vì ĐTQG, lần này mà mình đưa tuyển U23 đi đá coi bộ hay à nha”, đó là lời bình luận dí dỏm của facebook có tên Tú Trinh chia sẻ trên trang Fandom Owker.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, bạn Toàn Thắng nhận định: “Đây là lần đầu tiên HLV Park gặp ĐTQG Thái Lan. Dù sao thì ĐTQG vẫn là tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất của 2 nền bóng đá chứ không phải các đội U nên rất đáng chờ đợi.

Có lẽ Thái Lan coi thường Việt Nam vì sợ Việt Nam thua Curacao thì Thái Lan sẽ không có cơ hội gặp Việt Nam để khẳng định ai là vua Đông Nam Á. Vì thế bốc thăm sắp xếp gặp Việt Nam trước để hạ bệ chúng ta. Nhưng có lẽ Thái đã lầm. Gậy ông sẽ đập lưng ông thôi. Thái Lan ơi xưa rồi!”.

Chú thích ảnh

Trong khi đó bạn Nhựt Minh Trương nhận định tầm quan trọng của trậ đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. “Đây không hẳn là 1 trận giao hữu đơn thuần. Đây không hẳn là 1 trận khẳng định vị thế Đông Nam Á. Đây là 1 trận đấu quyết định đến thứ hạng FIFA để chia hạt giống cho vòng loại World Cup 2020”.

Chú thích ảnh

Đồng quan điểm với Minh Trương, bạn có facebook Cao Thức bình luận: “Cuộc chiến này không chỉ khẳng định ai là vua Đông Nam Á mà đây còn là trận chiến tinh thần. Nếu chúng ta vẫn thua thì các cầu thủ không thể vượt qua được nỗi sợ người Thái.

Ngược lại nếu chúng ta thắng thì tăng thêm độ hứng phấn, xoá bỏ dớp tồn tại hàng chục năm nay. Trận chiến này không chỉ đơn tuần là giao hữu mà nó nóng gấp trăm lần trận chung kết”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm