Con đường trở thành cầu thủ triệu đô của Lee Nguyễn

22/02/2020 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lee Nguyễn có sự nghiệp quần đùi áo số đầy thăng trầm và mất đến chục năm, cầu thủ sinh viên hay nhất nước Mỹ mới khẳng định được giá trị của mình.

Đội của Công Phượng nằm 'cửa dưới', nín thở chờ Lee Nguyễn

Đội của Công Phượng nằm 'cửa dưới', nín thở chờ Lee Nguyễn

Dù đã chính thức đưa ra đề nghị kỷ lục 1 triệu đô la cho 2 năm hợp đồng với TP.HCM đến phía Lee Nguyễn, nhưng Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và các CĐV đội bóng Sài thành đang hồi hộp chưa biết phản hồi của cầu thủ gốc Việt.

Năm 2004, Lee Nguyễn chơi cho câu lạc bộ bóng đá Dallas Texans và được bầu là Cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ. Năm 2005, Lee Nguyễn gia nhập đội bóng đá của trường Đại học Indiana và được bầu là Cầu thủ sinh viên hay nhất nước Mỹ. Tài năng đó giúp Lee chuyển đến chơi cho CLB hàng đầu Hà Lan PSV Eindhoven tháng 2/2006 của HLV danh tiếng Guus Hiddink.

Sự nghiệp Lee không mấy thành công ở châu Âu và đến tháng 10/2008, Lee Nguyễn nghe lời cha để về Việt Nam thi đấu cho CLB của bầu Đức. Nhưng quê hương cha mình không như mơ với cầu thủ sinh năm 1986.

Lee Nguyễn không thể hiện được nhiều ở HAGL từ năm 2009 và tiếp đó thất bại ở B.Bình Dương. Chấn thương cổ chân dai dẳng và những vấn đề của V-League khiến Lee Nguyễn dù vẫn nhận chế độ đãi ngộ lớn của B.Bình Dương vẫn chấp nhận thôi chuyện thử sức ở quê cha.

Lee Nguyễn vẫn khiến người TP.HCM hồi hộp khi chưa có động thái đáp trả cái giá 1 triệu USD mà CLB này đưa ra ngày 20/2
Lee Nguyễn vẫn khiến người TP.HCM hồi hộp khi chưa có động thái đáp trả cái giá 1 triệu USD mà CLB này đưa ra ngày 20/2

Lee Nguyễn trở về MLS và khoác áo New England Revolution từ năm 2012, nhận mức lương khoảng 1 tỷ đồng/năm. Sự nghiệp Lee thăng hoa trở lại ở xứ cờ hoa và được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải MLS 2014.

Giá trị của Lee Nguyễn khi quy hồi cố hương lên đến 2 triệu USD thời điểm đó. Lee vẫn là trụ cột của CLB cho đến năm 2018, thời điểm tiền vệ này không muốn tiếp tục gắn bó với New England Revolution do mức đãi ngộ không tương xứng nên cầu thủ 34 tuổi chuyển đến Los Angeles FC.

Hiện tại, Lee đang thuộc biên chế Inter Miami của Chủ tịch David Beckham và được định giá 650 ngàn Euro từ transfermarkt.

Tiền vệ sinh năm 1986 được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất mà bóng đá Mỹ sản sinh
Tiền vệ sinh năm 1986 được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất mà bóng đá Mỹ sản sinh

Tháng 6 năm 2007, Lee Nguyễn được gọi vào ĐTQG Mỹ lần đầu và có chiến 4-1 trước Trung Quốc 4-1 trên sân vận động San Jose, California. Năm 2007, Lee cùng đội tuyển Mỹ dự Copa America 2007. Tại giải này anh được 2 lần vào sân thay người trong trận gặp Paraguay và Colombia.

Đầu năm 2015, Lee Nguyễn được gọi trở lại đội tuyển Mỹ sau một năm thi đấu thành công ở New England Revolution. Năm 2016, Lee có 2 lần vào sân thay người ở 2 trận giao hữu của Mỹ trước khi giã từ ĐTQG cùng năm.

Khoảng thời gian này cũng đánh dấu giai đoạn hoàng kim của cựu tiền vệ HAGL khi được định giá lên đến 2 triệu USD. Lee Nguyễn cũng minh chứng cho nhận định của nhiều chuyên gia về độ tuổi “chín” nhất sự nghiệp vào khoảng 29-30 tuổi.

Hiện tại, ở tuổi 34, Lee Nguyễn cũng đang gây …bão cho sân cỏ nội khi TP.HCM phải chi cả triệu USD để mong muốn nhận được cái gật đầu của mình. Với nhiều người, đó là con số "điên rồ" cho một cầu thủ đang bước vào sườn dốc sự nghiệp.

Tuy nhiên, Lee Nguyễn và các cộng sự có lẽ ý thức được mình vẫn rất "hot" và đầy giá trị hơn số tiền đó khi tới Việt Nam. Tiền vệ này vẫn "án binh bất động" với TP.HCM trong hoàn cảnh hạn chót mà VPF khuyến cáo các CLB chốt danh sách là 22/2 đã tới rất gần.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm