Chuyên gia tin đội tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết AFF Cup 2014

06/08/2014 05:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia và cựu cầu thủ đều cho rằng đội tuyển Việt Nam có kết quả bốc thăm rất thuận lợi và nhiều cơ hội giành vé vào bán kết.

HLV Đoàn Minh Xương: “Việt Nam sẽ vào bán kết”

Kết quả bốc thăm như thế thì còn gì thuận lợi hơn nữa cho Việt Nam. Ở kỳ AFF Cup lần này, lợi thế sân nhà là điều vô cùng lớn với đội tuyển. Chưa kể những đối thủ mạnh cũng nằm hết bên bảng bên kia rồi. Indonesia ngang tầm chúng ta, còn Philippines dù có tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng xét nhiều mặt cũng chưa bằng bóng đá Việt Nam.

Sau SEA Games 27, chúng ta có thể nhìn nhận lại bóng đá khu vực Đông Nam Á phân hóa thành 3 nhóm rõ rệt. Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao nhất. Việt Nam, Malaysia, Indonesia xếp sau đó. Còn những Philippines, Myanmar, Lào, Đông Timor thì cùng ở chiếu dưới.

Sau trận giao hữu với đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tích cực hơn trông thấy. Đặc biệt là hàng công có nhiều khởi sắc. Dù vậy, một trận giao hữu với đối thủ yếu như thế cũng không thể khiến chúng ta chủ quan. Cùng với việc có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thiện hơn nữa dưới thời HLV Miura.

Được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội lọt đến bán kết. Indonesia là đối thủ chính của Việt Nam nhưng nếu phát huy đúng khả năng, họ cũng không quá đáng sợ. Còn với Philippines, bài học của chúng ta là phải dè chừng đối thủ từ thất bại bất ngờ cách đây không lâu. Mục tiêu vào bán kết của đội tuyển Việt Nam năm nay rất khả thi, nhưng khả năng đi sâu hơn nữa vẫn phụ thuộc vào đối thủ ở bảng còn lại.

HLV Trần Minh Chiến: “Cửa bán kết đã mở”

Với kết quả bốc thăm vừa rồi, ai cũng thấy đó là điều hết sức thuận lợi với đội tuyển Việt Nam. Cửa vào bán kết đã mở cho đội tuyển chúng ta. Indonesia không quá đáng ngại, chúng ta có thể thắng vì lần này được chơi trên sân nhà. Thời tôi còn thi đấu, tôi không bao giờ e sợ đối thủ này.

Còn Philippines, họ chỉ mạnh khi có những cầu thủ nhập tịch. Nhưng có lẽ họ không có nhiều thời gian để gắn kết và chất lượng cầu thủ nhập tịch cũng chỉ mức trung bình nên không quá đáng ngại.

Điều tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam yếu nhất lúc này và khó cải thiện được ngay là thể hình. Trong bóng đá hiện đại đòi hỏi thể hình và thể lực tốt nhưng lâu nay, đội tuyển Việt Nam thiếu điều đó. Khi đối đầu với những đối thủ chơi thiên về sức mạnh như Indonesia, Việt Nam hay bị thua thiệt. Chúng ta nên đá ngắn, nhỏ để tận dụng kỹ thuật của các cầu thủ.

Thắng lợi ở trận giao hữu với đội tuyển Myanmar của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể nói lên được nhiều điều do đối thủ quá yếu. V-League sử dụng nhiều tiền đạo ngoại khiến hàng công của đội tuyển Việt Nam không mạnh. Tôi nghĩ tùy vào đối thủ và tính chất trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá có tiền đạo.

Theo tôi, do bóng đá Việt Nam lúc này thiếu những cầu thủ sức mạnh nên phải đá 2 tiền đạo trên hàng công. Họ sẽ di chuyển và phối hợp với nhau thay vì chỉ đá 1 tiền đạo. Cầu thủ của ta không đủ sức mạnh để tỳ đè, làm tường lẫn dứt điểm vì hạn chế về thể hình.

Cầu thủ Nguyễn Minh Phương (SHB.Đà Nẵng): “Đội tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết”

Bóng đá là cuộc chơi không thể nói trước kết quả. Vào sân mới biết ai hay hơn ai, kết quả chỉ phản ánh sau 90 phút. Indonesia có lối chơi tương tự ĐT Việt Nam. Họ có kỹ thuật, thừa sức mạnh. Còn Philippines thì khó đoán bởi nhiều cầu thủ nhập quốc tịch.

Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup này. Lứa cầu thủ hiện tại đa phần còn rất trẻ và nhiều khát khao chinh phục. Cộng với lợi thế sân nhà, tôi nghĩ Việt Nam sẽ vào được bán kết.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm