Chờ ngày Tuấn Anh, Công Phượng ra mắt

25/02/2016 15:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, J-League 2, giải đấu hạng 2 của bóng đá Nhật Bản mùa giải 2016 sẽ chính thức khởi tranh đồng loạt với 11 trận đấu vào ngày chủ nhật 28/2. Tất nhiên, tâm điểm sự chú ý đối với các CĐV Việt Nam hướng về Mito Hollyhock và Yokohama FC, hai đội bóng chủ quản của Công Phượng và Tuấn Anh.

Sang Nhật Bản từ hôm 16/2 nhưng do chấn thương gặp phải từ VCK U23 châu Á 2016 nên Nguyễn Công Phượng chưa thể tập luyện theo giáo án chung mà HLV Tetsuji Hashiratani đưa ra mà vẫn phải tập riêng dưới sự giám sát của bác sỹ CLB.

Quá trình hồi phục chấn thương của Công Phượng đang tiến triển tích cực nhưng theo dự đoán thì trong khoảng 1 tháng nữa, tiền đạo quê Đô Lương (Nghệ An) này mới có thể tập trở lại với bóng. Tuy nhiên, bản thân Công Phượng đang rất nỗ lực tập luyện để đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương.

Hôm 19/2 vừa qua, trên kênh truyền thông của CLB Mito Hollyhock có đăng tải đoạn video clip Công Phượng gửi lời chào đến các CĐV bằng tiếng Nhật.

Sau đó, ở đoạn tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Việt, Công Phượng tự tin giới thiệu: “Cách đá của tôi là thiên về tấn công, tôi có khả năng dẫn bóng. Về mục tiêu của năm nay, tôi muốn hồi phục chấn thương sớm nhất, cố gắng tập luyện để được ra sân thi đấu. Tôi cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và luôn ở bên tôi để tôi được khoác áo Mito Hollyhock".


Công Phượng nỗ lực tập luyện để có thể trở lại sân cỏ sớm nhất.Ảnh: Mito Hollyhock

Chắc chắn, Công Phượng chưa thể ra sân trong đội hình CLB Mito Hollyhock ở chuyến làm khách đến sân của đối thủ Kyoto Sanga vào chủ nhật tới. Trong khi đó, cơ hội ra mắt của Tuấn Anh trong màu áo Yokohama FC ở trận đấu tại sân nhà, tiếp đối thủ Kamatamare Sanuki vẫn còn bỏ ngỏ.

Khác với trường hợp của Công Phượng ở Mito Hollyhock, Tuấn Anh đang cố gắng để thích nghi với cường độ tập luyện, bắt nhịp cùng các đồng đội mới ở Yokohama FC. Sau giải tam hùng Gia Lai, CLB Yokohama FC đã quay về Nhật Bản tập luyện và đây là giai đoạn chuẩn bị quyết định cho mùa giải mới.

Yokohama FC cũng không thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về các buổi tập của đội bóng nên hầu như không ai biết tình hình hiện nay của Tuấn Anh ở đội bóng mới ra sao.

HAGL nhớ Công Phượng, Ramires đã có mặt tại Việt Nam

HAGL nhớ Công Phượng, Ramires đã có mặt tại Việt Nam

Những thông tin liên quan tới vòng 1 V-League 2016, thất bại của Futsal Việt Nam ở trận tranh hạng ba là tâm điểm bản tin bóng đá Việt ngày 22/2.


Trong đội hình của Yokohama FC, Tuấn Anh chắc chắn sẽ phải cạnh tranh vị trí với những cầu thủ Nhật Bản và cả hai ngoại binh cùng chơi ở hàng tiền vệ là Rok Štraus (Slovenia) và An Yong-hak (CHDCND Triều Tiên).

Nếu như J-League 2 khởi tranh vào cuối tuần này thì K-League, giải đấu mà Xuân Trường có cơ hội thi đấu dưới màu áo Incheon United phải đến đầu tháng 3 mới khởi tranh. Trận đấu đầu tiên của Incheon United là cuộc đối đầu với Jeju United (sân khách) ngày 13/3.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm