Chào tân niên, vượt thách thức, đón vận hội

02/01/2020 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2020 sẽ vô cùng bận rộn với bóng đá Việt Nam. Chúng ta tiếp tục hành trình với những giải đấu, những sân chơi đang đón đợi. Đâu là tiền đề cho việc chuẩn bị, vận hội để nắm bắt hay cả thách thức phải vượt qua? Bàn tròn đối thoại cùng Thể thao&Văn hóa ngày đầu năm đã nhận được những sẻ chia của các vị khách trong câu chuyện nâng tầm, đưa bóng đá nước nhà lên một nấc bậc mới.

Lịch thi đấu U23 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Lịch thi đấu U23 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Lịch thi đấu U23 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020. Lịch bóng đá U23 Việt Nam.

* Thể thao & Văn hóa: Thưa các vị khách mời, bóng đá nước nhà đã gặt hái nhiều thành công trong quãng thời gian đã qua. Trong năm 2020 sẽ là những giải đấu quan trọng mà chúng ta góp mặt. Đâu là cơ hội, mục tiêu và khả năng đạt được ở những giải đấu đó, cũng như chúng ta cần chuẩn bị những gì cho lộ trình nâng tầm và phát triển trong tương lai?

- Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam đã kết thúc một năm đầy ắp những sự kiện và thành công ấn tượng đồng thời mở ra những mục tiêu cần chinh phục.

Mục tiêu cả gần trong năm 2020 và xa cho những năm kế tiếp, quan trọng nhất và cũng sẽ được đầu tư nghiêm túc là “chiến dịch tham dự World Cup 2026”.

VFF sẽ làm hết sức mình trên tinh thần chủ động cùng tổng hòa nguồn lực để hoàn thành giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt.

Bóng đá nước nhà đang nhận được những quan tâm, ủng hộ và cổ vũ to lớn về cả tinh thần lẫn vật chất từ Chính phủ, cộng đồng xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Chính điều đó sẽ có thêm điều kiện thuận lợi nhất trong chiến dịch dài hơi chuẩn bị cho mục tiêu lớn này.

Chú thích ảnh

Trong năm 2020 sẽ tiếp tục tập trung cho 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và sẽ phấn đấu lọt tiếp vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Việc giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, bởi không chỉ mang đến vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023 mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm điều kiện để tiếp cận với trình độ của bóng đá thế giới khi chúng ta được đá tiếp tục trong vòng 12 đội hàng đầu châu lục.

Thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa là bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm, còn đầu năm là đội U23 dự VCK U23 châu Á. Giải đấu này năm 2018, chúng ta đã vào đến trận chung kết.

Mục tiêu lớn nhất vào năm nay là cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Sẽ rất khó khăn nhưng chúng ta có mục tiêu nghiêm túc để tạo động lực phấn đấu cho đội tuyển.

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng với những gì đã có, bây giờ luôn cần mục tiêu mới, khát khao mới để tạo ra động lực làm việc, đó là điều quan trọng cho sự phát triển.

Đối với bóng đá nữ, ngay trong tháng 2/2020, đội tuyển nữ sẽ tham dự vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Đây cũng là cơ hội để bóng đá nữ tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, để qua đó chúng ta cũng hướng đến năm 2023, khi World Cup bóng đá nữ cũng tăng số đội tham dự VCK và đội tuyển nữ Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội để có thể lần đầu tiên tham gia vào giải đấu lớn nhất thế giới.

- BLV Vũ Quang Huy: Thầy trò ông Park đã xuất hành đi Thái Lan ngay trong ngày đầu năm mới cho sân chơi VCK U23 châu Á 2020. Nhìn toàn cục đây là bảng dễ thở hơn so với 2 năm trước.

Cách đây 2 năm, tất cả các đối thủ cùng bảng nhỉnh hơn mình, còn bây giờ tương quan không có khoảng cách lớn. Tôi cho rằng U23 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với một trong 2 vị trí dẫn đầu để lọt vào tứ kết.

Nếu có vé đến Tokyo 2020 thì đó cũng coi như xác định thêm được cột mốc cho hành trình của chúng ta.

Chú thích ảnh

Gần đây chúng ta đã nói nhiều về giấc mơ World Cup. Vào lúc này, đội tuyển Việt Nam cũng đang bước những bước trên hành trình của giấc mơ đó.

Có thể mục tiêu World Cup 2022 là huyễn hoặc nhưng cứ tạo ra được những cột mốc dần dà như thế sẽ là vốn quý cho chặng đường của giấc mơ đó.

Bước ngoặt cho tấm vé này nằm ở trận đấu với Malaysia trên sân khách vào cuối tháng 3 năm nay. Nếu giải quyết được đối thủ ngay trên sân khách, con đường đi tiếp sẽ thong dong.

Rất nhiều gợi mở thú vị chờ đón bóng đá Việt Nam trong năm 2020 khi chúng ta sẽ đi trên nhiều giải đấu và đặt ra những mục tiêu rất rõ ràng để có cái đích hướng đến.

Với những gì đã và đang có của bóng đá nước nhà sau khi tạo được tiếng vang khu vực, tiệm cận trình độ châu lục trong vòng 2 năm, vào lúc này, tôi hoàn tin tưởng về chặng đường tiếp theo mà chúng ta sẽ đi, hoàn toàn có đủ cơ sở để tin vào những thành công mới, tầm cao mới trong thời gian sắp tới.

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Tôi cho rằng với vị thế, thực lực cũng như tương quan trình độ của các đối thủ trong bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2020 thì cơ hội của chúng ta rất lớn.

Chính ông Park cũng muốn và đưa ra mục tiêu đứng đầu bảng đấu. Điều này rõ ràng không phải quá xa vời, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta.

Nếu đứng đầu, có thể U23 Việt Nam sẽ tránh được đội bóng lớn như Hàn Quốc chẳng hạn ở vòng tứ kết. Nút thắt cho mục tiêu có vé đi Olympic Tokyo của chúng ta sẽ dồn hết vào trận tứ kết.

ĐTQG đang tạm đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2020. Lợi thế đang rất lớn, trận đấu trên sân khách trước Malaysia ngày 31/3 sẽ là bước ngoặt cho cơ hội đi tiếp của chúng ta.

Chú thích ảnh

Nếu thắng trận đấu đó, đường lớn sẽ mở để đi thong dong vào chỗ 12 đội vòng loại cuối cùng. Với AFF Cup vào cuối năm, tôi cho rằng cuộc tranh đua ngôi vương sẽ vẫn giữa bóng đá Việt Nam, Thái Lan cùng Malaysia mà thôi.

Thái Lan có thể sẽ có biến chuyển qua thời gian gắn bó của HLV Nishino Akira, còn người Mã vẫn đang có được tính ổn định.

Việc ĐT nữ CHDCND Triều Tiên rút lui ở vòng loại thứ 3 mở ra cơ hội lớn cho đoàn quân ông Mai Đức Chung vào vòng play-off, qua đó cạnh tranh 2 suất của bóng đá nữ châu Á đến Nhật Bản.

Hẳn nhiên là rất khó khi các đối thủ đều có đẳng cấp và trình độ vượt trội, nhưng với thể thức thi đấu sân nhà - sân khách nên ĐT nữ Việt Nam vẫn có cơ hội

Những gì đã trải qua cho thấy bóng đá Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục. Nói gì thì nói, chúng ta đang có được các yếu tố cơ bản để có cái nền đảm bảo cho công việc hanh thông.

Cầu thủ còn trẻ nhưng đã là trụ cột, đã kinh qua nhiều giải đấu và sưu tập được thành tích để có niềm tin cho chặng đường tiếp theo. Nói không quá lời, khi chúng ta may mắn có được HLV Park Hang Seo trong thời gian qua.

May mắn ở chỗ ông ấy không chỉ là người cầm quân giỏi chuyên môn như đã khẳng định. Quan trọng nhất là sự hiểu biết, cảm nhận và tình yêu đích thực của ông thầy người Hàn dành cho bóng đá Việt.

Trò tốt đã có, thầy giỏi cũng gắn bó dài lâu. Vấn đề lúc này là hãy đặt ra những mục tiêu cao hơn, đầu tư nghiêm cẩn hơn để bóng đá nước nhà vươn ra biển lớn.

* Thể thao &Văn hóa: Xin được cảm ơn và chúc các vị khách một năm mới 2020 mạnh khỏe, thành công và tiếp tục có những gắn bó cùng đóng góp cho bóng đá nước nhà.

 

Bảng đấu VCK U23 châu Á 2020

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2020

VÒNG BẢNG

17h15 ngày 8/1: U23 Iraq vs U23 Úc (bảng A, VTV6)

20h15 ngày 8/1: U23 Thái Lan vs U23 Bahrain (A, VTV6)

---

17h15 ngày 9/1: U23 Uzbekistan vs U23 Iran (C, VTV6)

17h15 ngày 9/1: U23 Qatar vs U23 Syria (B, VTV5)

20h15 ngày 9/1: U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia (B, VTV5)

20h15 ngày 9/1: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc (C, VTV6)

---

17h15 ngày 10/1: U23 Việt Nam vs U23 UAE (D, VTV6)

20h15 ngày 10/1: U23 Triều Tiên vs U23 Jordan (D, VTV6)

17h15 ngày 11/1: U23 Bahrain vs U23 Iraq (A, VTV6)

20h15 ngày 11/1: U23 Úc vs U23 Thái Lan (A,VTV6)

---

17h15 ngày 12/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar (B, VTV5)

17h15 ngày 12/1: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6)

20h15 ngày 12/1: U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (C, ghi hình, phát lại vào lúc 23h15 trên VTV6)

20h15 ngày 12/1: U23 Syria vs U23 Nhật Bản (B, VTV5)

---

17h15 ngày 13/1: U23 UAE vs U23 Triều Tiên (D, VTV6)

20h15 ngày 13/1: U23 Jordan vs U23 Việt Nam (D, VTV6)

---

20h15 ngày 14/1: U23 Thái Lan vs U23 Iraq (A, VTV6)

20h15 ngày 14/1: U23 Úc vs U23 Bahrain (A,VTV5)

---

17h15 ngày 15/1: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6)

17h15 ngày 15/1: U23 Trung Quốc vs U23 Iran (C, VTV5)

20h15 ngày 15/1: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản (B, VTV6)

20h15 ngày 15/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Syria (B, VTV5)

---

20h15 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (D, VTV6)

20h15 ngày 16/1: U23 Jordan vs U23 UAE (D, VTV5)

---

VÒNG TỨ KẾT

17h15 ngày 18/1: Nhất B vs Nhì A (VTV6)

20h15 ngày 18/1: Nhất A vs Nhì B (VTV6)

17h15 ngày 19/1: Nhất C vs Nhì D (VTV6)

20h15 ngày 19/1: Nhất D vs Nhì C (VTV6)

---

VÒNG BÁN KẾT

17h15 ngày 22/1: Thắng TK2 vs Thắng TK4 (BK2, VTV6)

20h15 ngày 22/1: Thắng TK1 vs Thắng TK3 (BK1, VTV6)

---

TRANH GIẢI BA

19h30 ngày 25/1: Thua BK1 vs Thua BK2 (VTV6)

---

CHUNG KẾT

19h30 ngày 26/1: Thắng BK1 vs Thắng BK2 (VTV6)

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm