Cầu thủ HAGL và Nutifood tiếp bước Công Phượng, Xuân Trường

17/01/2022 16:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong buổi lễ công bố Quyết định Trúng tuyển nhập học Đại học năm 2021 mới đây, Học viện HAGL và Học viện Nutifood JMG nhận tin vui khi có đến 49 cầu thủ chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.

Thầy cũ Công Phượng giúp U21 Nutifood vô địch U21 QG 2021

Thầy cũ Công Phượng giúp U21 Nutifood vô địch U21 QG 2021

HLV Guillaume Graechen một lần nữa lại tạo được dấu ấn đặc biệt ở VCK giải U21 QG năm 2021 khi giúp U21 Nutifood đánh bại ứng viên nặng ký U21 Hà Nội trong trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 28/12 để đăng quang ngôi vô địch.

Đây là điều được lãnh đạo 2 Học viện này phấn đấu từ khi làm bóng đá. Bầu Đức và bầu Hải vốn là những người cùng chí hướng và cách chơi bóng đá của họ cũng có nhiều điểm tương đồng.

Trước đó, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… cũng đã được nhận vào Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM. Theo kế hoạch dự kiến, các cầu thủ con cưng này của bầu Đức sẽ đồng loạt ra trường vào năm nay. Hồi tháng 3/2021, nhóm cầu thủ HAGL cũng được tặng huy hiệu 45 năm ngày thành lập trường này.

Trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM vừa chào đón gần 50 cầu thủ làm tân sinh viên của nhà trường. Ảnh: QT
Trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM vừa chào đón gần 50 cầu thủ làm tân sinh viên của nhà trường. Ảnh: TQ

Hiện tại, có 29 cầu thủ thuộc Học viện HAGL và 20 cầu thủ Học viện Nutifood JMG đã trúng tuyển vào khoá mới của Trường. Các cầu thủ sẽ theo học ngành Sư phạm Thể dục Thể thao, hệ vừa học vừa làm trong 4 năm.

Tháng 3/2022, các tân sinh viên sẽ chính thức nhập học tại phân hiệu trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM ở Gia Lai. Đây là tin mừng cho tất cả bởi họ cùng đang tập luyện tập trung tại phố Núi Pleiku.

Hiệu trưởng Châu Vĩnh Huy nói: “Các em có đầy đủ sự quan tâm của ban lãnh đạo Học viện, từ việc được chăm lo dinh dưỡng của các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng Nutifood để có thể hình, thể trạng tốt như hiện nay, đến việc được đầu tư vào chuyện học hành để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai các em.

Khi trở thành tân sinh viên, các em hãy cố gắng học tập và tập luyện thật tốt để sau này trở thành những cầu thủ tài năng và công dân có ích cho gia đình, xã hội. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM hy vọng sẽ là nơi giúp các em phát triển và trưởng thành trong 4 năm học sắp tới”.

HLV Kiatisuk chúc mừng nhiều cầu thủ trẻ vừa có niềm vui lớn. Ảnh: Anh Minh
HLV Kiatisuk chúc mừng nhiều cầu thủ trẻ vừa có niềm vui lớn. Ảnh: Anh Minh

Bà Trần Thị Điệp, phụ huynh cầu thủ Phạm Lý Đức, nói thêm: “Tôi thực sự rất an tâm khi Ban Lãnh đạo Học viện Nutifood JMG luôn quan tâm đến chuyện học hành của các con. Việc đậu Đại học là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời nên tôi mong các con sẽ cố gắng thật nhiều, trước hết là để bản thân có một nền tảng tốt, sau là trở thành niềm tự hào cho Học viện và gia đình”.

Cách đây không lâu, U21 Nutifood JMG đã khiến tất cả bất ngờ khi lần đầu tiên tham dự đã vô địch giải U21 QG 2021. Học viện này đã giới thiệu dàn cầu thủ tài năng như tiền đạo Quốc Việt và trong 6 năm hoạt động, tất cả các cầu thủ đều được phát triển đồng đều từ kỹ năng chơi bóng đến thể hình, tư duy, đạo đức.

Ông Lê Nguyên Hòa – Phụ trách Học viện Bóng đá Nutifood JMG nói: “Trước khi trở thành một cầu thủ tốt, chúng tôi mong các cháu trở thành một công dân tốt. Do đó, Học viện luôn chú trọng đến việc học của các cháu.

Sau này, nếu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầu thủ thì nền tảng giáo dục tốt sẽ giúp các cháu tỏa sáng hơn nữa. Còn nếu không chọn con đường bóng đá chuyên nghiệp thì nền tảng giáo dục vẫn giúp các cháu có thể tự mình đứng vững trong cuộc sống”.

Học viện này cũng đã thành lập Trung tâm Tư vấn Tâm lý do Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Anh Bình trực tiếp phụ trách nhằm giúp các cầu thủ trẻ cách ứng xử trong cuộc sống, trong thi đấu, truyền động lực, lắng nghe và chia sẻ cùng các em… Đây cũng là “lò” đào tạo bóng đá đầu tiên tại Việt Nam có trung tâm tư vấn này.

HLV Kiatisuk ấn tượng với các cầu thủ trẻ đang được đào tạo ở 2 Học viện còn ở vấn đề ngoại ngữ. “Zico Thái” nói: “Ngoại ngữ là điều vô cùng cần thiết để phát triển sự nghiệp bóng đá không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Cầu thủ cần có ngoại ngữ để giao tiếp, hiểu văn hoá và phục vụ tốt cho chuyên môn”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm