4 lần lên Núi của Kiatisuk

15/01/2022 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu, đương nhiên là năm 2001, khi Kiatusuk Senamuang đang là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á đến với đội bóng hạng Nhất của Việt Nam. Lần hai, đấy là 2006-2007, "Zico Thái" làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ. Và lần thứ 3, năm 2010, ngôi sao bóng đá người Thái - huyền thoại của Hoàng Anh Gia Lai quay lại, và vẫn không thành công, ít nhất ở khía cạnh thành tích.

Kiatisuk muốn sang J-League nhưng vẫn quyết vô địch V-League

Kiatisuk muốn sang J-League nhưng vẫn quyết vô địch V-League

Theo chia sẻ của trang Thai Rath (Thái Lan) mới đây, HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai Kiatisuk có tham vọng dẫn dắt một đội bóng đang thi đấu tại J-League 1 (Nhật Bản). "Hợp đồng của HLV Kiatisuk với Hoàng Anh Gia Lai sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2022. Sau khi hết hợp đồng, anh có tham vọng dẫn dắt một đội bóng tại giải J-League của Nhật Bản", Thai Rath viết.

Cho đến lần thứ 4 lên núi, Kiatisuk đã tạo ra một lối chơi có mảng miếng, có chiến thắng, thì V-League 2021 bị hủy toàn bộ kết quả sau vòng 12...

Huyền thoại phố Núi

"Zico Thái" mở ra một trào lưu ngoại binh người Thái ở Việt Nam. Đó là giai đoạn cực thịnh của V-League và giải hạng Nhất quốc gia, đồng thời là thoái trào của Thai League. Môi trường thi đấu chất lượng, cùng mệnh giá cao vút của làng cầu Việt đã thu hút rất nhiểu ngôi sao đến dải đất hình chữ S, với nguồn hàng Thái Lan và châu Phi.

Theo thống kê, trong khoảng trên dưới 30 cầu thủ Thái Lan chơi bóng tại Việt Nam giai đoạn 2000-2010, Dusit hay Tawan, Issawa được xem là những người hay nhất. Cùng với đó là Vimon, Thonglao..., nhưng đạt đến tầm huyền thoại được in thành sách, chỉ có thể là Kiatisuk Senamuang.

"Zico Thái" không những mở ra một cuộc cách mạng - chu kỳ thành công tuyệt vời cho Hoàng Anh Gia Lai, mà còn là người tiên phong trong chiến lược tiến lên chuyên nghiệp của giải bóng đá dải đất hình chữ S. Trước khi khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisuk đang chơi ở giải Nhà nghề Singapore S-League. Trước đó nữa, anh đá ở giải hạng Nhất Anh quốc, trong màu áo Huddersfield Town.

Những người yêu thích các con số thống kê đã chỉ ra rằng, trong Top 5 ngoại binh hay nhất trong lịch sử giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - V-League, "Zico Thái" thuộc số này. Họ bao gồm Antonio Carlos, Kesley Alves, Kiatisuk Senamuang, Philany và Gaston Merlo.

Kiatisuk Senamuang đương nhiên không chỉ xuất sắc ở Việt Nam, anh đã là tiền đạo số 1 Thái Lan thời của mình, với Natiphong. "Zico Thái" đã giúp bóng đá Việt Nam mang một diện mạo mới, chúng ta phải cảm ơn anh. Tất cả ngưỡng mộ "Zico Thái", bởi đơn giản anh là một huyền thoại, với không chỉ bóng đá phố Núi, mà là với cả bóng đá Việt Nam, trong lịch sử giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 20 năm tuổi.

bóng đá Việt Nam, kiatisuk, HAGL, V-League, V-League 2022, bầu Đức, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, VPF
Sau chức vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung, mục tiêu của Kiatisuk là giành chức vô địch
V-League 2022 cùng Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Linh

"Zico" chọn, chọn "Zico"

Sau thời gian dài đổ tiền, dốc bạc vào mua quân, sắm tướng, tới năm 2007, Hoàng Anh Gia Lai chuyển hướng sang đầu tư vào nền tảng bằng việc ký hợp đồng với CLB hàng đầu giải Ngoại hạng Anh là Arsenal và 2 năm sau, lứa cầu thủ đầu tiên của học viện được đánh giá là rất có tiềm năng (thực tế là như vậy khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường... hiện đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam).

Tới V-League 2010, thay vì mua sắm ồ ạt, đội bóng phố Núi bắt đầu sử dụng nhiều cầu thủ trẻ do mình đào tạo và Kiatisuk quay trở lại Pleiku với tư cách HLV trưởng. Khi ấy, Hoàng Anh Gia Lai giành chức vô địch giải bóng đá TP.HCM mở rộng - Navibank Cup, nhưng kết thúc V-League 2010 chỉ với vị trí thứ 7 và để thua Sông Lam Nghệ An 0-1 trong trận chung kết Cúp quốc gia. Sau mùa giải này, Sắc lại về nước để mở ra chuỗi thành công khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào tới Vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Năm 2020, khi Kiatisuk Senamuang về huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai, rất nhiều ý kiến cho rằng, bầu Đức đã lại chọn thêm một nước cờ nữa sai lầm. Kể từ năm 2004, Hoàng Anh Gia Lai chính là đội bóng thay HLV nhiều nhất tại Việt Nam. Kiatisuk Senamuang đã 2 lần thất bại, nên lần thứ 3 trở lại, cũng không vọng sẽ thành công. Nhưng đấy là chúng ta nghĩ...

Khi ấn kiếm được trao cho "Zico Thái", bầu Đức hiểu rằng, đó là lựa chọn duy nhất cuối cùng. Ở chiều ngược lại, danh thủ người Thái cũng là có chủ ý chọn đội bóng phố Núi vào thời điểm này.

Văn Toàn gần như không có kỹ năng dứt điểm cầu môn, thì đã ghi gần chục bàn thắng ở giai đoạn 1 V-League 2021. Công Phượng thay vì vẽ vời, thì khi làm việc với "Zico Thái", đã biết phục vụ hơn, và biết ghi bàn cả bằng chân không thuận. Nói tóm lại, Kiatisuk Senamuang đã thay đổi cả bộ mặt của Hoàng Anh Gia Lai, ít nhất so với 17 năm qua. Bóng đá đơn thuần là thành tích.

Vĩ thanh

Nếu "Zico Thái" chưa từng thất bại năm 2006-2007 và 2010, với tư cách HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai; nếu danh thủ người Thái không gặp khó với bóng đá xứ sở chùa Vàng năm 2018, chắc chắn ông sẽ chưa có được thành công như hiện tại ở Hàm Rồng. Thực ra chưa phải thành công, mà nó chỉ là phôi thai - cơ sở của thành công mà thôi.

Năm 2020, giải tập huấn MASU Cup ở Bình Dương, ra mắt Kiatisuk Senamuang với tư cách HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai. Dù đội bóng với sự tham dự của cả Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương..., chỉ về thứ 3 chung cuộc. Nhưng đó là khởi thủy cho ngày hôm nay.

Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, Hoàng Anh Gia Lai không có lực lượng mạnh nhất, nhưng họ đã vô địch, với 3 trận toàn thắng. Trận cuối, đội bóng phố Núi thậm chí chẳng kiêng nể gì chủ nhà Topenland Bình Định. Nó nói lên rằng, bóng đá, cứ chơi hết mình và nhiệt thành.

Sau Thể Công và Cảng Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng được yêu thích nhất tại Việt Nam. Những giá trị ấy đều không tự nhiên đến, mà phải được gầy dựng. Mùa giải 2022, vì thế, dường như là chuyện riêng của Kiatisuk Senamuang và phần còn lại. Họ xứng đáng.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm