Cái tên Cảng Sài Gòn hay sự tùy tiện của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

29/04/2021 18:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đêm nay là Hà Nội, sáng mai là Sài Gòn. Hay hôm qua là Thể công ngày mai là Thanh Hóa. Hoặc PVF có thể là Cảng Sài Gòn hay một phiên hiệu nào khác chỉ sau một cuộc chuyển giao. Đó là tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra ở bóng đá Việt Nam.

Bóng đá hôm nay 29/4: MU vẫn theo đuổi Sancho. Chelsea muốn tái hợp Lukaku

Bóng đá hôm nay 29/4: MU vẫn theo đuổi Sancho. Chelsea muốn tái hợp Lukaku

Bóng đá hôm nay 29/4: MU vẫn theo đuổi Jadon Sancho. Chelsea muốn tái hợp với Romelu Lukaku. Real Madrid quan tâm Marco Verratti

2 thập kỷ khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp nhưng những câu chuyện thật như đùa vẫn đang diễn ra trong môi trường bóng đá Việt Nam. CLB thì phụ thuộc vào ông chủ hay nhà tài trợ, các nhà quản lý thì bó tay, còn người hâm mộ thì… chóng mặt vì chẳng biết mình đang ủng hộ cho đội bóng nào chỉ sau một đêm mà họ luôn là người biết sau cùng.

Chú thích ảnh

Sự tùy tiện trong cách đặt tên ở các CLB ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của cả nền bóng đá? Vì sao các CLB bóng đá thế giới đổi chủ sở hữu và nhà tài trợ nhưng tên gọi không thay đổi? Bóng đá Việt Nam có được coi là một nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự hay không nếu các CLB cứ đổi tên theo kiểu tùy hứng?

Những câu hỏi đó sẽ BLV Trương Anh Ngọc giải đáp trong chương trình HOT TREND Thể thao số 56 phát sóng trực tiếp vào lúc 20h00 thứ Năm, ngày 29/4/2021 trên:

- Fanpage báo Thể thao & Văn hóa: facebook.com/baothethaovanhoa

- Youtube báo Thể thao & Văn hóa: https://www.youtube.com/thethaovanhoahub

Mời quý vị cùng đón xem!

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm