Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu không đủ giỏi để thi đấu ở Hà Lan. Cúp quốc gia có thể trở lại ngày 15/5

16/04/2020 21:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu không đủ giỏi để thi đấu Hà Lan. Cúp quốc gia có thể trở lại vào ngày 15/5.

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

Một cựu HLV thủ môn ĐTQG Việt Nam cho biết trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 mà không có Văn Lâm thì đây cũng không phải là khó khăn quá lớn với HLV Park Hang Seo, vì bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều thủ môn có chất lượng.

Văn Hậu không đủ giỏi để thi đấu ở Hà Lan

Cựu HLV SC Heerenveen Gertjan Verbeek chia sẻ: "Mọi người biết chuyện đều không cho rằng cậu ấy không đủ giỏi để chơi cho SC Heerenveen và ở Giải VĐQG Hà Lan. Nếu Văn Hậu thi đấu dưới quyền tôi, cậu ấy cũng không được lựa chọn.

Vậy mà cậu ấy lại đang nhận lương 450.000 euro mỗi năm (sau thuế). Cả phòng thay đồ đều biết chuyện này. Đây là một hợp đồng thương mại. Tất cả đều nói vậy. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc này".

Gertjan Verbeek (57 tuổi) có nhiều năm tháng gắn bó với Heerenveen. Ông từng giữ nhiệm vụ HLV trưởng tại CLB từ 2004 tới 2008. Trước đó, ông cũng thi đấu 11 mùa giải với hơn 250 trận cho CLB mang biệt danh Fean.

Văn Hậu, Quang Hải, Park Hang Seo, DTVN, Cup quốc gia
Văn Hậu chưa được sử dụng tại giải VĐQG Hà Lan

Cúp quốc gia có thể diễn ra từ ngày 15/5

Sáng ngày 16/4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc họp nội bộ để đưa ra hướng giải quyết cho các giải đấu bóng đá tại Việt Nam trong bối cảnh quy định giãn cách xã hội đã được Chính phủ ra hạn kéo dài đến ngày 22/4.

Nội dung cuộc họp nhằm chuẩn bị các phương án để đưa các giải đấu bóng đá Việt Nam "tái khởi tranh" ngay khi được sự cho phép của các cơ quan nhà nước.

Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF, việc tổ chức lại giải đấu phải tùy vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Văn Hậu, Quang Hải, Park Hang Seo, DTVN, Cup quốc gia
Các trận đấu Cúp QG 2020 có thể trở lại vào ngày 15/5

Trong các mốc thời gian dự kiến được đưa ra thì thời gian V-League 2020 trở lại được ấn định vào tuần thứ 3 của tháng 5/2020. Cụ thể, VPF dự kiến ngày tổ chức lại các trận đấu vào 15/5 với giải cúp Quốc gia trong trường hợp VPF nhận được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Ở thời điểm hiện tại, các CLB đang tiếp tục duy trì việc tập luyện của mình. Khoảng thời gian từ nay cho đến ngày dự kiến khởi tranh sẽ là đủ để cho các CLB có thể chuẩn bị.

HLV Park Hang Seo đang xoay chiến thuật

Bình luận viên Quang Huy nhận định: "Đội tuyển Việt Nam khoảng 2 năm nay thành công bởi có một lứa cầu thủ tốt nhưng tài thao lược của ông Park Hang Seo đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhưng khi chúng ta phần nào bị đối phương bắt bài, hay như chúng tôi nói vui là giai đoạn nhung tuyết qua rồi thì chúng ta phải đối phó bằng thực lực của mình, phải vượt hẳn lên bằng cái tầm chứ may mắn không đến mãi được nữa.

Vì thế, việc làm mới đội hình là điều cần thiết. Tôi rất ủng hộ việc cánh cửa đội tuyển luôn mở ra chào đón từ những cầu thủ Việt kiều đến các cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ trẻ. Nhân tố mới sẽ tạo thêm tính bất ngờ trong đội tuyển cũng như tạo ra sức cạnh tranh.

Ông Park những ngày gần đây cũng nghiên cứu rất kỹ những băng hình ở các thế hệ đội tuyển trước. Đây là việc tôi nghĩ rất hay. Thông qua việc này, ông sẽ hiểu cách xác lập lối chơi ở tuyển Việt Nam trước đây như thế nào. Ông là người đến sau, có những điều không thể biết hết.

Ví dụ Việt Nam từng đá 4-4-2 từ rất lâu rồi và đã thành công. Nếu hiện nay có những con người tương đương thì cũng có thể gợi mở những cách chơi mới cho ông".

Văn Hậu, Quang Hải, Park Hang Seo, DTVN, Cup quốc gia
HLV Park làm mới chiến thuật

3 cầu thủ Việt Nam được vinh danh

3 đại diện của bóng đá Việt Nam đã lọt vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất ở tất cả các kỳ AFF trong lịch sử do báo chí Indonesia bình chọn. 3 cầu thủ đó là: Nguyễn Hồng Sơn, thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Thái Lan là quốc gia có nhiều lần giành danh hiệu nhất với 4 lần cho 3 cầu thủ Kiatisuk Senamuang, Therdask Chaiman và Chanathip Songkrasin. “Messi Thái” Chanathip là cầu thủ duy nhất được vinh danh 2 lần trong lịch sử (2014, 2016).

Văn Hậu, Quang Hải, Park Hang Seo, DTVN, Cup quốc gia
Quang Hải được vinh danh

Ngoài những cầu thủ đã kể trênh, danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup còn có: Zainal Abidin Hassan (Malaysia/1996), Noh Alam Shah (Singapore/2007), Firman Utina (Indonesia/2010) và Sharil Ishak (Singapore/2012).

Tiền đạo Noh Alam Shah hiện đang giữ danh hiệu ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup với 17 pha lập công.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm