B.Bình Dương và nhiệm vụ bảo vệ 3 chiếc Cúp

18/02/2016 11:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “B.Bình Dương đang sở hữu 3 chiếc Cúp là VĐQG, Cúp QG và Siêu Cúp QG, mùa bóng mới chúng tôi ra chỉ tiêu phải bảo vệ thành quả đã đạt được ấy. Chúng tôi nhận thấy mình vẫn đang có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ủng hộ”, ông Lê Hồng Cường (Tổng giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) phát biểu.

2 chiến thắng thuyết phục trước á quân Thai League Muangthong United và Hà Nội T&T trong giai đoạn khởi động mùa giải giúp B.Bình Dương càng tự tin hơn vào khả năng của họ.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

Ông Cường lý giải: “Thiên thời ở đây là chúng tôi đang đi đúng hướng con đường mình vạch ra. Ở trận tranh Siêu Cúp QG gần nhất, dù nhiều yếu tố chống lại chúng tôi nhưng B.Bình Dương vẫn đoạt được chức vô địch. Có lẽ đó là ý trời rồi! (cười) Về địa lợi thì đất và người Bình Dương lúc nào cũng hiền hòa. Từ lãnh đạo tỉnh đến nhân dân luôn ủng hộ đội bóng quê hương. Với phần còn lại, các CLB đến Bình Dương đều được đối đãi như thượng khách. Còn đá bóng trên sân là chuyện đẳng cấp của các cầu thủ. Chúng tôi luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với các đội bóng, không gây thù chuốc oán với ai. Còn nhân hòa là cầu thủ B.Bình Dương đang trong thời điểm rất sung sức, tinh thần toàn đội rất hưng phấn trước mùa giải mới”.

Điều khác biệt giúp B.Bình Dương thống trị bóng đá Việt Nam nhiều năm qua chính là dàn sao càng chơi càng gắn kết. Vài cái tên ra đi nhưng B.Bình Dương vẫn giữ lại bộ khung ưu tú với hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Công Vinh, Trọng Hoàng, Xuân Thành…

Sau quá trình sàng lọc, lãnh đạo B.Bình Dương cũng đã gút lại 4 ngoại binh gồm Moses, Nsi, Han Seung và Henry. Trong đó, Han Seung và Henry chủ yếu được sử dụng ở AFC Champions League. Ngoại binh xuất sắc nhất V-League 2015 là Abass vẫn được B.Bình Dương cài chế độ chờ.

Tuy vậy, vấn đề quan trọng nhất vẫn là tinh thần của những cầu thủ. Khi được hỏi B.Bình Dương liệu có lo ngại chuyện cầu thủ no nê danh hiệu sẽ buông xuôi trong mùa giải này, ông Cường nói: “Chúng tôi không lo lắng điều đó. Bạn thấy các CLB hàng đầu thế giới như Barcelona hay Bayern Munich, họ vẫn ra sân đều đặn và thắng như chẻ tre. Đẳng cấp của CLB như B.Bình Dương đã được khẳng định ở V-League. Thêm nữa, CLB vẫn duy trì chế độ lương thưởng tốt như mọi năm. Cứ đá thắng sân nhà là được 400 triệu đồng, nếu BHL đề xuất cho 500 triệu cũng được. Đá sân khách thưởng 500 triệu đồng mỗi chiến thắng. Trận hòa toàn đội nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ có niềm vui đá bóng, lại được nhận thưởng, lao động như thế thì ai cũng nỗ lực tối đa”.

Vượt qua nhiều ngọn núi

Để bảo vệ 3 chiếc Cúp như mục tiêu, lãnh đạo B.Bình Dương đã xác định không hề dễ dàng. Ông Cường chia sẻ: “Trong khi nhiều CLB mua sắm hàng loạt thì B.Bình Dương gần như đứng yên. Chúng tôi xác định đôn vài cầu thủ trẻ lên nhưng chắc chắn họ không thể tiến bộ ngay trong năm nay mà phải chờ những năm tới. Mùa giải này chúng tôi xác định có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. FLC Thanh Hóa họ đầu tư không tiếc tiền của với hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Hoàng Thịnh, Tiến Thành…, thuê cả HLV giàu thành tích nhất Lê Thụy Hải về làm việc. Tham vọng của họ rất rõ ràng.

Hà Nội T&T cũng không kém khi họ đang sở hữu đội hình giàu sức trẻ và những ngôi sao giàu kinh nghiệm. Nếu họ mời được HLV Calisto về nữa thì có thể ví như “diều gặp gió”. Than Quảng Ninh cũng là đội bóng nhà giàu và họ sẵn sàng làm nên chuyện khi có cơ hội. Ngay cả XSKT Cần Thơ, năm nay họ đầu tư đội hình rất mạnh. Cặp trung vệ Chí Công-Tiến Thành có thể xem là hay nhất V-League, tiền vệ cũng hàng tuyển, tiền đạo thì 2 ngoại binh “khủng” Patiyo và Oseni. Nói tóm lại, chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, không thể xem nhẹ CLB nào. Mỗi trận đấu với chúng tôi là một cuộc chiến và mục tiêu là quyết tâm có ít nhất 1 điểm”.

HLV B.Bình Dương không mê nổi mặt sân Thanh Hóa

HLV B.Bình Dương không mê nổi mặt sân Thanh Hóa

Ông Nguyễn Thanh Sơn – HLV trưởng B.Bình Dương dù vui mừng vì đội nhà giành chiến thắng trước Hà Nội T&T trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2015 nhưng chất lượng mặt sân Thanh Hóa vẫn khiến ông không thể chấp nhận được.


V-League báo hiệu nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ, kèm theo đó là đấu trường AFC Champions League mà B.Bình Dương lãnh trọng trách của cả nền bóng đá. Lãnh đạo CLB xác định sẽ không hề có chuyện B.Bình Dương thi đấu kiểu được đến đâu hay đến đó.

Ông Cường nói: “Chúng tôi sẽ chơi với quyết tâm cao nhất, không có chuyện coi nhẹ đấu trường nội hay ngoại. B.Bình Dương không thể làm mất thể diện quốc gia. Dù ở chung bảng với những đội bóng hàng đầu của Nhật Bản hay Trung Quốc nhưng chắc chắn B.Bình Dương sẽ không tự ti. Đối thủ của B.Bình Dương rất mạnh, như FC Tokyo thắng đội bóng Thái Lan là Chonburi đến 9-0, rồi Jiangsu Suning có 2 ngoại binh Texeira và Ramires. 2 cái tên này thôi cũng gấp hơn 20 lần giá trị đội hình của B.Bình Dương. Nhưng năm ngoái, chúng tôi đã có 4 điểm ở sân chơi này thì năm nay mục tiêu phải cao hơn. Chúng tôi đã treo thưởng đến 1 tỷ đồng nếu CLB vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Hy vọng đó là động lực để các cầu thủ dốc sức hết mình”.

Công khai rất nhiều tham vọng trong mùa giải mới, và chỉ có thời gian mới trả lời được rằng liệu cuộc sống sẽ lại toàn hoa hồng với B.Bình Dương như 2 năm gần nhất.

4 Với 4 chức vô địch V-League, B.Bình Dương là đội bóng giàu thành tích số một trong lịch sử 16 năm của giải chuyên nghiệp Việt Nam.

3 B.Bình Dương đang là chủ nhân của 3 danh hiệu ĐKVĐ, bao gồm V-League, Cúp QG và Siêu Cúp QG.

2 Chưa có đội bóng nào trong lịch sử V-League giành được chức vô địch quá 2 mùa liên tiếp.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm