Bầu Đệ chính thức chia tay Thanh Hóa

04/06/2015 14:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/6, một bữa tiệc chia tay đầm ấm đã được cán bộ, công nhân viên, cầu thủ, hội CĐV bóng đá Thanh Hóa tổ chức để dành sự tri ân những đóng góp của ông bầu Nguyễn Văn Đệ với bóng đá xứ Thanh trong 5 năm qua.

Các cầu thủ, CĐV đã dành tặng bầu Đệ những tình cảm sâu sắc nhất, những lời cảm ơn, tri ân với những đóng góp mà ông đã đem đến cho bóng đá Thanh Hóa trong 5 năm qua, nổi bật nhất là tấm HCĐ lịch sử ở mùa giải V-League 2014.

Thời điểm bầu Đệ nói lời chia tay, Thanh Hóa cũng đang có phong độ thi đấu thăng hoa khi xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau giai đoạn lượt đi (12 vòng đấu). Ông cũng đã kịp đem về chân sút sát thủ Papeb Omar để tăng hỏa lực cho hàng công Thanh Hóa trước khi giai đoạn lượt về trở lại.

Không giấu nỗi niềm xúc động, bầu Đệ cho biết: “Phải nói lời lời chia tay với từng ấy con người từ cầu thủ, huấn luyện viên, các cổ động viên, cho tới các cháu cầu thủ năng khiếu quả thực là một cảm giác rất khó khăn vì tôi đã gắn bó suốt 5 năm qua. Cùng nếm trải không ít những khó khăn, vất vả nhưng tôi cảm thấy tự hào vì đã đem tới niềm vui, niềm tự hào cho CĐV, người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa.


Bầu Đệ ngậm ngùi chia tay CLB Thanh Hóa

Nhiều người nói rằng tôi ra đi trong đỉnh cao nhưng thực lòng tôi vẫn cảm thấy nặng lòng và còn nhiều ấp ủ với bóng đá tỉnh nhà. Tôi xin trân trọng cảm ơn người hâm mộ, cổ động viên bóng đá xứ Thanh đã luôn đồng hành và ủng hộ CLB và cá nhân tôi trong suốt 5 năm vừa qua. Tôi cũng hy vọng CLB Thanh Hóa tiếp tục gặt hái thành công ở mùa giải này”.

Chia tay với một “tượng đài” của bóng đá xứ Thanh, giờ đây CĐV và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đang hồi hộp chờ đón ông chủ mới của đội bóng tỉnh nhà – Tập đoàn FLC. Theo nguồn tin riêng, tập đoàn FLC đề nghị tiếp quản CLB bóng đá Thanh Hóa và sơ bộ đã được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý. Tập đoàn FLC hiện nay là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào tỉnh Thanh Hóa với khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân Golf, tại Sầm Sơn cùng nhiều dự án với tổng số vốn trên 5000 tỷ đồng.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm