'Bắt bài' tuyển Việt Nam, HLV Riedl cho Indonesia luyện 'đòn hiểm'

20/11/2014 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng bổng, bóng bổng, tiếp tục bóng bổng, luôn là bóng bổng, vẫn là bóng bổng. Đó là miêu tả đơn giản nhất về buổi tập đầu tiên của đội tuyển Indonesia do ông Alfred Riedl dẫn dắt tại Mỹ Đình chiều qua.

Suốt 120 phút, giữa trưa nắng, ông Riedl đã cùng học trò thực hiện hàng loạt bài tập khác nhau. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Indonesia làm tất cả phóng viên tới sân kinh ngạc.

Thứ nhất, đội bóng “xứ vạn đảo” thể hiện một nền tảng thể lực quá sung mãn khi không hề tỏ ra mệt mỏi suốt 2 tiếng. Thứ hai, họ thể hiện rõ ý đồ sử dụng bóng bổng trong trận đấu tới thông qua hàng loạt bài tập leo biên, tạt cánh và đánh đầu được thực hiện dưới nhiều hình thức.

Ông Riedl chỉ mất khoảng 20 phút khởi động cho các tuyển thủ trước khi đẩy họ vào cuộc chơi bóng bổng. Ban đầu, đội tuyển Indonesia tập bài chuyền bóng xẻ nách. Tiếp đó, họ tập tạt bóng đánh đầu qua chướng ngại vật. Kế tiếp, ông Riedl chia đôi đội hình và yêu cầu các cầu thủ chỉ được phép dùng tạt bóng làm phương thức tấn công.

Khi AFF Cup 2014 chỉ còn cách vài ngày, vào thời điểm đội tuyển Việt Nam đang liên tục giảm cường độ tập luyện, Indonesia lại lao vào tập như thiêu thân. Mặt khác, họ dường như chẳng hề giấu bài. Bóng bổng chắc chắn là vũ khí chủ lực của á quân AFF Cup 2010.

Đấy cũng là một điểm bất ngờ trong lựa chọn chiến thuật của ông thầy người Áo. Thời còn ở Việt Nam, ông Riedl luôn chủ trọng xây dựng lối chơi nhỏ, ngắn dựa trên nền tảng kỹ thuật và sự khéo léo của người Việt. Nhưng vài ngày trước trận với tuyển Việt Nam, ông Riedl lại thay đổi.

Chiến lược gia người Áo chắc chắn đã nhận ra nhược điểm chơi bóng bổng của hàng thủ đội chủ nhà. Với kinh nghiệm phong phú về bóng đá Việt Nam, ông đang hướng mũi giáo vào điểm dễ tổn thương nhất trên bộ giáp của thầy trò HLV Miura.

Ông Riedl tỏ ra rất hiểu đội chủ nhà. Ông đánh giá: “Tôi đã xem Việt Nam trực tiếp 2 trận trước Hong Kong và Palestine. Ở trận gặp Palestine vừa qua, họ đã chơi tốt hơn ở khía cạnh thể lực. Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu vì họ là chủ nhà và là một đội bóng mạnh”.

Sau buổi tập sáng, Indonesia của ông Riedl còn một buổi tập nữa trong buổi chiều. Phần lớn các buổi tập của họ đều kéo dài từ 1 giờ 30 phút tới 2 giờ. Đó thực sự là một lịch tập nặng trong bối cảnh AFF Cup 2014 đã tới gần. Nhưng với kinh nghiệm của mình, ông Riedl chắc chắn biết Indonesia của ông đang làm gì.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm