19h00 sân Mandalar Thiri, Việt Nam – Myanmar: 3 điểm là lựa chọn duy nhất

18/09/2015 07:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đài Loan (Trung Quốc) đã giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Thái Lan cũng sẽ cán mốc này khi vượt qua đối thủ yếu Jordan ở trận đấu sớm chiều nay (18/9) nên đội tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại chủ nhà Myanmar để nuôi hy vọng đi tiếp vốn đã rất mong manh.

Tạm thời Myanmar đã có 3 điểm, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào nhưng đây mới là trận đấu thứ 2 của thầy trò HLV Norimatsu Takashi. Chính vì thế, chỉ cần hoàn thành mục tiêu 3 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ san bằng cách biệt điểm số với đối thủ.

Sau khi theo dõi 2 trận đấu đã qua của Myanmar tại giải (thắng Jordan 2-0, thua Thái Lan 1-2), HLV Norimatsu Takashi đã nắm bắt được hết được những ưu nhược điểm của đối phương. Vấn đề là đội tuyển Việt Nam sẽ triển khai lối chơi của mình như thế nào, đạt hiệu quả ra sao để hướng tới chiến thắng trước Myanmar.

Giống như Thái Lan, Myanmar là đối thủ quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trong những lần đối đầu trước đây giữa 2 đội.

Ở lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội hồi tháng 5 vừa qua trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á 2015 trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chật vật 3-2 trước Myanmar. Cuộc tái đấu giữa 2 đội sau hơn 4 tháng không có nhiều khác biệt về lực lượng nhưng lần này, lợi thế sân nhà thuộc về Myanmar.

Điểm mạnh của các cầu thủ Myanmar là lối chơi áp sát, những tình huống tranh chấp bóng quyết liệt nhằm hạn chế khả năng kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, mặt hạn chế của các học trò HLV Thet Thet Win chính là sự nôn nóng, tâm lý thi đấu không ổn định.

Nếu đội tuyển Việt Nam duy trì được lối chơi chắc chắn, chủ động trong việc kiểm soát bóng thì cơ hội giành chiến thắng không phải là nhỏ. Một vấn đề nữa mà ông Norimatsu Takashi buộc phải giải quyết đó là khắc phục nhược điểm về kết thúc của đội tuyển Việt Nam. Nếu không tận dụng được cơ hội ghi bàn thì dù có chơi chủ động đến mấy, khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cũng không nhiều.

4 ngày đã qua, dư âm trận thua Đài Loan 0-1 đã ở phía sau, giờ là lúc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung vào cuộc đối đầu mang tính quyết định với Myanmar. Hãy khoan nghĩ tới Jordan hay trận đấu sinh tử gặp Thái Lan ngày 22/9, đội tuyển Việt Nam phải “giải quyết” Myanmar trước khi tính đến những kết quả xa xôi khác.

Trong những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu chiều nay với Myanmar, HLV Norimatsu Takashi cùng lãnh đội đã làm công tác tâm lý cho các cầu thủ và hy vọng đội sẽ không mắc sai sót để rồi phải nhận kết quả đáng tiếc.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kiều Trinh – Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Vũ Thị Nhung, Hoàng Thị Loan – Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Bảo Châu – Minh Nguyệt.

Myanmar: Mya Phu Ngon – Khin Than Wai, Zin Mar Win, Wai Wai Aung, Phu Kwint Khaing, Zar Chi Oo – Naw Ar Lo Wer Phaw, Khin Moe Wai, Win Theingi Tun, Ye Ye Oo - May Thu Kyaw.

Dự đoán: 2-1.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm