18h00 ngày 8/4, B.Bình Dương - Jeonbuk Motors: Hy vọng 1 điểm

08/04/2015 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận CLB mà ông dẫn dắt gần như đã hết cửa đi tiếp. Trong trận đấu thứ hai trên sân nhà tại giải đấu cấp cao nhất châu lục, điều nhà vô địch Việt Nam nghĩ tới là làm sao kiếm nổi 1 điểm.

HLV Nguyễn Thanh Sơn có lý do để e ngại điều này bởi hơn ai hết, ông đã tận mắt chứng kiến những thất bại tan nát khi đội nhà bước ra sân chơi châu lục. B.Bình Dương đã để lọt lưới 11 bàn thua, trong khi chỉ có 3 bàn thắng vào lưới những Shandong Luneng, Kashiwa Reysol và Jeonbuk Motors sau 3 lượt trận đầu tiên. Năng lực của đội bóng đất Thủ chỉ được xếp vào dạng làm quân xanh cho những CLB đẳng cấp châu lục.

Tiếp Jeonbuk Motors trên sân nhà tối nay, B.Bình Dương không dám đặt kỳ vọng quá nhiều ở các cầu thủ của mình. HLV Nguyễn Thanh Sơn tiết lộ có thể đội bóng của ông sẽ dùng nhiều cầu thủ chưa có cơ hội ra sân trong các trận đấu trước.

Lối đá đội chủ nhà lựa chọn là phòng thủ phản công. B.Bình Dương ngoài lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái thì không thể so sánh với đối thủ về chuyên môn. Thế nên, việc bảo toàn quân số lúc này với nhà ĐKVĐ V-League là thiết thực nhất, nhằm phục vụ những mục tiêu ở sân chơi quốc nội.

Những cầu thủ không được ra sân ở trận đấu với Hà Nội T&T có thể sẽ được đá chính để tìm cảm giác chơi bóng khi giải VĐQG cuối tuần này sẽ bắt đầu trở lại.

B.Bình Dương thi đấu lượt trận thứ 4 trên sân nhà với mong muốn phục vụ CĐV một trận đấu ra hồn. Có thể tối nay, rất nhiều CĐV sẽ tò mò đến xem những ngôi sao đến từ Hàn Quốc chơi bóng. Đáng chú ý là tiền đạo Lee Dong Gook, cầu thủ từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc chơi ở 3 kỳ World Cup. Tiền đạo sinh năm 1979 dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn năng lực chuyên môn khiến đội chủ nhà e sợ.

Trận lượt đi, Lee Dong Gook đã có cú đúp vào lưới đội bóng đất Thủ. Một cầu thủ mà HLV Nguyễn Thanh Sơn lo ngại hơn là tiền đạo Edu. Chân sút Brazil khiến ông Sơn đặc biệt lưu tâm và đánh giá sẽ là hiểm họa lớn nhất với khung thành Quốc Thiện Esele.

Edu đang có 4 bàn thắng ở giải VĐQG Hàn Quốc. Ấn tượng hơn khi Jeonbuk Motors chưa thua một trận đấu nào trong 7 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Dù phong độ cao ngất ngưởng, nhưng HLV trưởng Choi Kang Hee không hề có dấu hiệu chủ quan trước trận đấu này. Ông Choi cho biết: “Thời tiết lúc này ở Việt Nam khá nóng so với Hàn Quốc. Chúng tôi đã lường trước điều này và sang Việt Nam sớm 2 ngày để làm quen với điều kiện thi đấu ở Bình Dương. Thời tiết không là vấn đề với chúng tôi. Mặt sân ở đây khá xấu so với điều kiện sân bãi ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi có thể chấp nhận được. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho đối thủ và dù đối thủ là ai cũng không cho phép chúng tôi chủ quan. Jeonbuk Motors hướng tới 1 chiến thắng để củng cố chắc ngôi đầu bảng E”.

Trước đối thủ quá mạnh, việc B.Bình Dương có thể hạn chế được bàn thua trước khi nghĩ đến chuyện có 1 điểm trước đối thủ là điều nhiều người tiên đoán.

Dự đoán: 1-3

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm