17h00 ngày 15/8, Than Quảng Ninh – Hải Phòng: Derby Đông Bắc là của riêng Hải Phòng

15/08/2015 08:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, sân Cẩm Phả sẽ tiếp tục được chứng kiến những pha bóng nảy lửa trong trận derby vùng Đông Bắc giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Người Quảng Ninh khao khát một chiến thắng trước đội bóng láng giềng. Còn người Hải Phòng thì vẫn cười ngạo nghễ, bởi họ là “độc cô cầu bại” trong các trận derby.

Ngược dòng lịch sử, từ giải hạng Nhất đến V-League, Hải Phòng chưa một lần phải ngậm trái đắng trước Than Quảng Ninh. Tại giải hạng Nhất năm 2007, đội bóng đất cảng với cái tên Vạn Hoa Hải Phòng đánh bại Than Quảng Ninh ở cả 2 lượt đi và về.

Đến V-League 2014, Hải Phòng tiếp tục lặp lại thành tích toàn thắng trước láng giềng. Chuỗi trận toàn thắng của Hải Phỏng chỉ dừng lại sau trận hòa không bàn thắng ở lượt đi mùa giải năm nay.

Dù trong hoàn cảnh nào, nhưng cứ gặp Than Quảng Ninh là Hải Phòng lại mạnh lên lạ thường. Năm ngoái, Hải Phòng với hàng công tệ thứ hai tại giải (ghi 29 bàn cả mùa) vẫn có thể vùi dập Than Quảng Ninh với tỷ số 3-0 ngay tại Cẩm Phả.

Ở lượt đi V-League 2015, nội bộ đội bóng đất Cảng lục đục là thế, nhưng khi đấu với Than Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn lấn lướt toàn diện, thứ duy nhất họ thiếu là sự chính xác trong các pha dứt điểm.       

Lịch sử đang chống lại Than Quảng Ninh của và hiện tại cũng thế. Mới tiếp quản đội bóng nhưng tân HLV trưởng Phạm Như Thuần đang gặp thử thách lớn thực sự trong việc giải bài toán nhân sự cho đội bóng.

Gần một tuần lễ đã trôi qua nhưng chấn thương lật cổ chân phải của đội trưởng Vũ Minh Tuấn vẫn chưa có tiến triển tích cực. Trong khi đó, cặp trung vệ Huy Cường – Bật Hiếu đang sa sút phong độ và gặp vấn đề về thể lực.

Chưa hết, sau khi phải nhận thẻ vàng trong trận đấu gặp FLC Thanh Hóa ở vòng trước, cả tiền đạo Quang Hải và trung vệ Minh Tùng đều đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng và nhận án treo giò 1 trận từ BTC.

Hổng cả thủ lẫn công khiến màn chào sân Cẩm Phả của HLV Như Thuần vào chiều nay trở nên kém phần hào hứng, và nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng đã là thành công với Than Quảng Ninh. Điểm tựa Cẩm Phả vào lúc này có khi cũng không còn tác dụng là mấy với đội chủ nhà khi mà các khán đài cứ tiếp tục vắng tanh.

Trong khi đó, Hải Phòng sẽ hành quân đến sân Cẩm Phả với lực lượng gần như tốt nhất và chỉ thiếu vắng 2 gương mặt là Đức Dương và Khánh Lâm do chấn thương dài hạn. Nhìn đối thủ sứt mẻ lực lượng nhưng HLV Trương Việt Hoàng vẫn từ tốn như thường lệ: “Hải Phòng giờ chỉ còn Đức Dương và Khánh Lâm chấn thương nên tôi có thể đưa đội hình tốt nhất ra sân vào chiều nay. Than Quảng Ninh là đội bóng thi đấu rất tốt trên sân nhà, vì vậy chúng tôi không thể chủ quan. Lối chơi truyền thống phòng ngự phản công vẫn sẽ được áp dụng để giành kết quả tốt nhất”.

Mọi điều kiện đang ủng hộ đội bóng đất cảng giành chiến thắng để tiếp tục đứng vững trong Top 3 đội dẫn đầu. Lịch sử các trận đang ủng hộ Hải Phòng và có lẽ họ sẽ tiếp tục rời trận derby vùng Đông Bắc vào chiều nay với nụ cười chiến thắng. Nếu vậy, vị thế độc tôn của bóng đá Hải Phòng ở vùng duyên hải Bắc Bộ tại sân chơi V-League một lần nữa sẽ lại được khẳng định.  

0 Than Quảng Ninh chưa lần nào thắng được Hải Phòng, dù đá trên sân nhà hay sân khách hay dù gặp nhau ở giải hạng Nhất hay V-League.

1 Đây là trận đấu đầu tiên tại sân Cẩm Phả trên cương vị HLV trưởng Than Quảng Ninh của cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần

4 Trong khi chân sút số một của Hải Phòng ở mùa này là Errol Anthony Stevens (10) đã có 11 bàn thắng thì người ghi bàn tốt nhất bên phía Than Quảng Ninh là Gomez Candelario Melquiades (18) mới chỉ có 7 bàn, vẫn kém 4 bàn so với thành tích của Stevens

Đội hình dự kiến

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Văn Việt, Tiến Duy, Tuấn Tú, Xuân Tú – Hoàng Max, Hải Huy, Văn Hiếu, Kizito – Hồng Quân, Malquiades

Hải Phòng: Thanh Thắng – Anh Hùng, Văn Nam, Ngọc Thịnh, Văn Nhiên – Văn Phú, Quốc Trung, Minh Châu, Hồng Phong - Fagan, Stevens

Dự đoán: 1-2


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm