17h00, 31/5, Đồng Nai - HV.An Giang: Bước qua lời nguyền?

31/05/2014 10:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có được điểm nào trên sân khách, hôm nay thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân liệu có bước qua được định mệnh khi nắm lợi thế đối đầu với đội hình sứt mẻ của chủ nhà.

Không lúc nào trong mùa giải năm nay, Đồng Nai phải chịu thiệt thòi nặng nề về quân số như hiện tại. Họ gần như mất luôn tuyến giữa với việc những tiền vệ Thiago, Hữu Phát, Nguyễn Rogers phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Còn dưới hàng hậu vệ, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Long Giang cũng không ra sân do nguyên nhân tương tự.

Không biết có phải vì lường trước được tuần này sẽ đối đầu với đối thủ yếu nhất giải là HV.An Giang hay không mà các cầu thủ Đồng Nai đồng loạt “rủ” nhau ngồi ngoài như thế?

HLV Trần Bình Sự dù tỏ ra thận trọng như thường nhưng ông thầy gốc Hải Phòng cũng không ngán ngại HV.An Giang với đội hình sứt mẻ. Trong tay ông Sự vẫn còn những con bài chiến lược như tiền vệ Olivier Luiz, cặp song sát Gomes-Hải Anh. Với những cái tên vừa nhắc, cùng với động lực thi đấu trên sân nhà, Đồng Nai vẫn được đánh giá cao hơn đội khách HV.An Giang.

Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân đã đến Đồng Nai trước 2 ngày để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà. Với 2 trận bất bại trong tổng số 3 trận đã đấu lượt về, HV.An Giang có dấu hiệu khá khởi sắc.

Những luồng sinh khí mới từ Patiyo, Hồng Quân đã thổi vào CLB những tín hiệu tích cực cụ thể. Song như ông Nhân mới vừa đề cập, các cầu thủ HV.An Giang đang có dấu hiệu bất mãn vì CLB chưa thanh toán đủ tiền nợ đọng cho họ.

Trước mỗi trận đấu bây giờ, ông Nhân phải thôi thúc các cầu thủ đá vì thương hiệu bản thân. Nếu họ không cố gắng, ông Nhân cũng đành bất lực vì nhiệm vụ của ông chỉ là chuyên môn.

Xét về tương quan lực lượng trận đấu chiều nay, HV.An Giang có thể chơi sòng phẳng với đội chủ nhà. Hàng công với những Patiyo, Felix, Hoàng Max, Hồng Quân của đội bóng miền Tây khá sắc sảo.

Vấn đề lớn với CLB này là ngoài tư tưởng, hàng thủ HV.An Giang luôn bộc lộ nhiều sơ hở từ đầu giải. Trong khung thành, Minh Nhựt, Văn Hóa vẫn chưa có niềm tin tối đa từ BHL. Ngoài ra, cặp trung vệ chơi chưa ăn ý và trận nào cũng thủng lưới là nhược điểm của họ.

Đồng Nai luôn lợi hại trên sân nhà. Ngoài sự cổ vũ của CĐV Đồng Nai, thầy trò HLV Trần Bình Sự còn nhắm đến mục tiêu 400 triệu đồng sau mỗi chiến thắng. Nếu không vô hiệu hóa được cặp tiền đạo Gomes-Hải Anh chiều nay, HV.An Giang sẽ lại trắng tay như thường thấy. Vấn đề lớn với đội chủ nhà là đã 4 trận liên tiếp họ toàn thua từ V-League đến Cúp QG. Trong 4 trận đấu đó, Đồng Nai chỉ ghi nổi một bàn. Chủ nhà cũng đang gặp vận hạn.

Điều khá thú vị là điểm số đầu tiên của HV.An Giang mùa giải năm nay đến từ trận đấu với Đồng Nai tại Long Xuyên. Và đó là cơ sở để thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân hóa giải lời nguyền ở trận đấu này.

Dự đoán: 1-1 (lượt đi 0-0)

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm