16h00 sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh - Thanh Hoá: Đầu không yên chân sẽ mỏi

26/04/2014 05:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ được cho là nắm nhiều lợi thế khi được thi đấu tại sân nhà Cẩm Phả nhưng trong trận đấu chiều nay, chính Than Quảng Ninh mới là đội phải chịu phần thua thiệt và HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ không có được đội hình tối ưu nhất của mình.

Ngoài trường hợp chấn thương của đội trưởng Vũ Minh Tuấn, vốn đã phải nghỉ thi đấu ở vòng 13, trận này Than Quảng Ninh còn không có Kiều Minh Đức (3 thẻ vàng). Đáng lo hơn với đội chủ nhà chính là mâu thuẫn quyền lợi khi các cầu thủ trụ cột bất bình vì tiền thưởng từ đầu mùa giải của 4 trận thắng, 2 trận hoà vẫn chưa được lãnh đạo CLB giải ngân.

Chiều 24/4, chỉ có chưa tới 1/2 đội hình Than Quảng Ninh ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Thanh Hoá. Ngay lập tức, lãnh đạo Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Công ty tuyển than Cửa Ông đã tổ chức cuộc họp nội bộ để trấn an tinh thần các cầu thủ.

Và chiều qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có động thái trấn an tinh thần các cầu thủ nhưng chưa biết toàn đội sẽ thể hiện như thế nào. Cũng không loại trừ khả năng, chiều nay Than Quảng Ninh sẽ phải ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, ngoại binh cũng khuyết vì Khalifa Dembele, cựu cầu thủ Thanh Hoá và Bình Định, chưa kịp hoàn tất thủ tục đăng ký để ra sân.

Nếu thế, Than Quảng Ninh sẽ khó mà đứng vững trước sức mạnh của một đội hình có thừa quyết tâm và đã được ngoại hoá mạnh mẽ của Thanh Hoá.

Ngoài những cái tên như Van Bakel, Văn Tân, Sunday, Nguyễn Rogerio... Thanh Hoá vừa mới chiêu mộ thêm 3 cầu thủ ngoại binh đã nhập quốc tịch là Hoàng Vissai, Đinh Văn Ta và Đặng Amaobi. Nếu muốn, Thanh Hoá hoàn toàn có quyền đưa ra sân 7 cầu thủ ngoại và ngoại binh nhập tịch, như thế, sự áp đảo trước Than Quảng Ninh là điều có thể nhận rõ, dù người trong cuộc có muốn hay không.

Quá khó cho HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa khi phải đồng thời giải 2 bài toán cùng lúc, một là tìm cách khắc chế sức mạnh của đối phương, hai là ổn định tâm lý cho các cầu thủ.

Có một điều đáng mừng là các cầu thủ Than Quảng Ninh cho dù có bức xúc với lãnh đạo CLB xung quanh vấn đề tài chính, chuyện lương, thưởng thì họ vẫn muốn cháy hết mình vì niềm đam mê và hơn tất cả là để đáp lại tình cảm của người hâm mộ đất mỏ.

Có chứng kiến cảnh rất đông người hâm mộ phải xếp hàng, chầu chực, chen lấn để cố mua cho bằng được một tấm vé vào sân Cẩm Phả theo dõi trực tiếp trận đấu và không ít người phải cắn răng mua vé ở "chợ đen" mới thấm được hết tình cảm của các CĐV.

Chính vì thế, những Tuấn Linh, Bật Hiếu, Hải Huy, Trọng Nghĩa, Minh Tuấn, Tiến Duy, Huy Cường, Anh Tuấn... luôn nỗ lực tới hơn 100% sức lực mỗi khi vào sân.

Mặc dù đội chủ nhà đang có nhiều khó khăn nhưng HLV Mai Đức Chung và các học trò thừa hiểu họ sẽ không dễ gì tái lập được chiến thắng như trận lượt đi cách đây một tuần. Tinh thần quyết tâm, lối đá phòng ngự, phản công của Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể bùng nổ ở bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu, đặt khung thành thủ môn Viết Nam vào tình trạng báo động. Để có chiến thắng và củng cố ngôi đầu bảng, Thanh Hoá sẽ phải chơi chặt chẽ hơn nữa trong phòng ngự.

Dự đoán: 2-2

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng Than Quảng Ninh
600 triệu đồng

Chiều qua, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và trao thưởng cho BHL và các cầu thủ Than Quảng Ninh. Tại buổi gặp này, ông Phạm Minh Chính đã nghe HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa báo cáo thành tích thi đấu của CLB Than Quảng Ninh ở giai đoạn 1 V-League 2014.

Sau khi nghe báo cáo, ông Phạm Minh Chính đã biểu dương thành tích mà đội bóng đã đạt được và mong rằng các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận đấu gặp Thanh Hóa. Ông cũng ghi nhận những đề xuất của BHL cũng như các cầu thủ và sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất. Tại buổi gặp này, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh Phạm Minh Chính cũng tặng thưởng cho đội 600 triệu đồng.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm