Từ Asiad 2026 đến FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ trong một khoảng thời gian, bóng đá Việt Nam liên tiếp đón nhận những kết quả không như ý. Thất vọng là điều khó tránh nhưng đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để bóng đá Việt Nam nhìn thẳng vào những giới hạn để không phải trả cái giá đắt ở những sân chơi lớn trong tương lai.
Điều đầu tiên cần nhìn lại là hệ thống chuẩn bị cho các đội tuyển trẻ. Việc đội U23 liên tục được tập hợp, thi đấu rồi giải tán mà thiếu một người nắm xuyên suốt tình hình lực lượng khiến quá trình kế thừa cho đội tuyển quốc gia chưa thực sự liền mạch.

Khoa Ngô chưa thể hiện được nhiều dù được trao không ít cơ hội ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Bóng đá Việt Nam cần một HLV ngoại có chất lượng cho đội trẻ, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có khả năng theo dõi cầu thủ, nắm bắt sự phát triển của từng gương mặt và phối hợp thường xuyên với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Hàng công đội tuyển Việt Nam không thể mãi trông đợi vào cầu thủ 22 tuổi Đình Bắc. Ảnh: VFF
Một hệ thống chuyên nghiệp không thể chờ đến sát giải mới đi tìm cầu thủ. HLV đội tuyển quốc gia phải biết từ trước ai đang tiến bộ, ai có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật, ai cần thêm thời gian và vị trí nào đang thiếu nhân sự. HLV Kim Sang Sik quá tải khi cùng lúc nắm U23 và đội tuyển quốc gia.
FIFA ASEAN Cup 2026 đã chỉ ra vấn đề đó. HLV Kim Sang Sik bước vào giải đấu với những tính toán riêng về nhân sự, nhưng càng thi đấu, bài toán lực lượng càng trở nên khó khăn.
Chấn thương, thể lực và mật độ thi đấu khiến ông không còn trong tay đội hình tốt nhất khi bước vào trận cuối cùng. Nhiều cầu thủ mệt mỏi, một số người không thể thi đấu hoặc chỉ đủ khả năng góp mặt trong thời gian hạn chế. Đến trận tranh hạng Ba với Malaysia, đội tuyển không còn hiệu quả trên hàng tấn công.
Bóng đá hiện đại không thể chỉ nói đến chiến thuật và kỹ thuật. Dinh dưỡng, phục hồi, kiểm soát cường độ vận động, phòng ngừa chấn thương và chăm sóc thể chất phải được đặt ngang hàng với giáo án chiến thuật. Nếu các cầu thủ phải liên tục thi đấu trong trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn, sức mạnh, tốc độ, khả năng tranh chấp và cả sự tập trung sẽ suy giảm.
Ba đội dẫn đầu FIFA ASEAN Cup 2026 đã cho thấy một cách tiếp cận khác. Tất cả đều sử dụng những đội hình gần như hoàn toàn khác so với ASEAN Cup 2026, qua đó bảo đảm được nguồn năng lượng mới, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đội tuyển Việt Nam chắc chắn phải điều chỉnh theo hướng đó nếu có những giải đấu liên tục diễn ra. Đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải mang cùng một đội hình mạnh nhất qua mọi giải đấu.
Thất bại lần này còn khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng có lẽ, điều đáng quan tâm hơn những con số là những gì HLV Kim Sang Sik đã nhìn thấy sau giải đấu.
Khoa Ngô, Ngọc Bảo, Minh Hoàng và một số gương mặt mới đã có cơ hội thể hiện mình ở cấp độ đội tuyển. Có thể họ chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu, nhưng HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá thêm được về vài cái tên và tạo động lực cho những cầu thủ đang thi đấu ở V-League.
Sự trở lại của V-League vì thế rất đáng chờ đợi. Giải vô địch quốc gia sẽ là nơi các cầu thủ thể hiện phong độ, những gương mặt trẻ chứng minh năng lực và những người đang đứng ngoài đội tuyển tạo áp lực cạnh tranh. Mỗi vòng đấu sẽ trở thành một cuộc tuyển chọn tự nhiên cho đội tuyển Việt Nam.
Đó cũng là động lực rất lớn với cầu thủ nội. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch khiến cuộc cạnh tranh vị trí trở nên gay gắt hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra một yêu cầu tích cực vì nếu muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam, cầu thủ nội phải chứng minh bằng năng lực rằng mình xứng đáng.