Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: CLB Hà Nội tạo cột mốc lịch sử

28/11/2022 12:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: CLB Hà Nội tạo cột mốc lịch sử

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: CLB Hà Nội tạo cột mốc lịch sử

Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử

Chiến thắng 2-0 trước Topenland Bình Định giúp đội bóng Thủ đô lên ngôi vô địch ở đấu trường này lần thứ 3 liên tiếp. Trước đó, Hà Nội đã đăng quang giải đấu này ở các năm 2019, 2020.

Đại diện thủ đô là đội bóng đầu tiên giành ngôi vô địch 3 mùa liên tiếp trong lịch sử suốt 30 năm của giải đấu. 

Ngoài ra, cùng với Bình Dương và SLNA, Hà Nội là một trong 3 đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường Cúp QG với cùng 3 lần lên ngôi vương.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử - Ảnh 1.

Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử. ảnh Hoàng Linh

Chủ tịch Hà Nội FC lý giải nguyên nhân chia tay HLV Chun Jae Ho

Nói về việc chia tay HLV Chun Jae Ho sau khi mùa giải 2022 khép lại, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Quyết định này đến từ cả 2 phía. Đây là một mùa giải rất xuất sắc của nhà cầm quân này, khi ông là người gắn kết cầu thủ Hà Nội, quản lý được phòng thay đồ. Mùa giải này, Hà Nội FC đoàn kết nhất từ trước đến giờ.

Việc chia tay lần này dẫn đến sự chuẩn bị của chúng tôi ở giải đấu năm sau sẽ khó khăn hơn. 

Mục tiêu của CLB Hà Nội là tìm kiếm một chiến lược gia có thể kế thừa được những di sản của các huấn luyện viên trước đây, đồng thời đáp ứng đủ tiêu chí của AFC Champions League".

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử - Ảnh 3.

Chủ tịch Hà Nội FC lý giải nguyên nhân chia tay HLV Chun Jae Ho. ảnh Đại Đầu

Đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng

Sau khi trận chung kết Cúp QG 2022 khép lại, nhóm cầu thủ của Hà Nội FC và Topenland Bình Định đã hội quân với đội tuyển Việt Nam. 

Cụ thể, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Việt Anh, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Văn Quyết (Hà Nội) và Văn Lâm, Tấn Tài, Đức Chinh (Bình Định) sẽ góp mặt trong buổi tập ngày hôm nay của thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Hoàng Đức cũng sẽ trở lại sau 1 ngày bận việc gia đình. Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có đầy đủ lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Borussia Dortmund vào ngày 30/11.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử - Ảnh 4.

Tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng. ảnh VFF

Sầm Ngọc Đức gia nhập CLB CAHN

Hậu vệ Sầm Ngọc Đức đã chính thức đầu quân cho đội bóng CAHN (Công an Hà Nội), tân binh ở giải V-League 2023. Được biết, hợp đồng của Ngọc Đức ký với đội bóng CAND có thời hạn 2 năm. 

Hậu vệ sinh năm 1992 này chia sẻ: "Về một đội bóng tân binh như CAND thực sự là một thách thức với bản thân tôi bởi đây là đội bóng lần đầu có mặt ở sân chơi V-League, nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi chấp nhận thử thách và cảm thấy thích thú vì điều này".

Sầm Ngọc Đức là đội trưởng CLB TPHCM ở mùa giải 2022. Tuy nhiên cầu thủ này đã không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Thống Nhất để gia nhập CAHN.

Trước đó, theo đề án phát triển CLB theo hướng chuyên nghiệp, bắt đầu từ mùa bóng 2023, CAND FC đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội quản lý và đổi tên thành CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và sử dụng sân vận động Hàng Đẫy làm sân thi đấu cho các giải đấu V-League và cúp QG.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 28/11: Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử - Ảnh 5.

Sầm Ngọc Đức gia nhập CLB CAHN. ảnh CLB TPHCM

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm