Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết mong Hà Nội có tâm lý tốt trước Bình Định

26/11/2022 12:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết mong Hà Nội có tâm lý tốt trước Bình Định

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết mong Hà Nội có tâm lý tốt ở trận đấu Bình Định

Văn Quyết mong Hà Nội có tâm lý tốt ở trận đấu Bình Định

Văn Quyết đã hồi phục chấn thương và anh sẵn sàng cũng Hà Nội FC đặt mục tiêu đánh bại Bình Định ở trận chung kết Cup QG 2022.

 "Tôi đã trở lại tập luyện bình thường để có thể thi đấu cùng toàn đội. Có thể nói là chấn thương của tôi đã hồi phục được khoảng từ 70-80%. 

Rất nhiều đội bóng muốn đánh bại Hà Nội không chỉ có Bình Định. Thế nhưng chúng tôi luôn có sự chuẩn bị, đấu pháp, lực lượng rất tốt. Trận đấu tới đây sẽ là trận đấu cuối cùng khép lại mùa giải 2022 nên không có lý gì mà các cầu thủ của CLB Hà Nội không tận hiến và thi đấu hết mình cả.

Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi đạt được những mục tiêu và mục tiêu sắp tới đây cũng một bứt phá nữa mà không có lý do gì các cầu thủ cũng như các em cầu thủ trẻ phải lo lắng. 

Cá nhân tôi mong toàn thể đội có tâm lý có tâm lý thật tốt. Mong muốn khán giả đến sân thật đông, vì chúng tôi chắc chắn sẽ chơi hết mình. Tất nhiên thắng thua có nhiều yếu tố nhưng chắc chắn sẽ đền đáp sự ủng hộ của khán giả", Văn Quyết cho hay.

Trận chung kết Cúp QG giữa Hà Nội và Bình Định sẽ diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào lúc 17h00 ngày 27/11. Ở mùa giải V-League năm nay, Hà Nội FC đã nhận thất bại trước Bình Định trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 0-3

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết quyết tâm cùng Hà Nội đánh bại Bình Định - Ảnh 1.

Văn Quyết quyết tâm cùng Hà Nội đánh bại Bình Định. ảnh Hà Nội FC

Đội tuyển Việt Nam tích cực rèn thể lực

Trong 3 buổi tập đã qua, đội tuyển Việt Nam vẫn dành nhiều thời gian để củng cố về mặt thể lực. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc xen kẽ với các bài tập chiến thuật. 

Do chưa có đủ quân số vì một số tuyển thủ bận thi đấu trận chung kết Cúp QG giữa Hà Nội và Bình Định nên thầy Park cũng chưa yêu cầu quá cao ở những bài tập.

Trước đó, HLV Park Hang Seo khẳng định, ông sẽ không để khán giả thất vọng về kết quả cuộc cuộc so tài giữa Việt Nam và Dortmund. 

Ngoài ra, tuyển Việt Nam sẽ tận dụng mọi cơ hội để thử nghiệm những phương án nhân sự cho AFF Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết quyết tâm cùng Hà Nội đánh bại Bình Định - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam tích cực rèn thể lực. ảnh VFF

SHB Đà Nẵng ra mắt ngoại binh từng đá U23 Australia

CLB SHB Đà Nẵng đã chính thức cho ra mắt tân binh Nicholas Olsen. Sự góp mặt của chân sút từng được triệu tập lên U20 Australia được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của đội bóng sông Hàn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Mùa giải 2022 vừa qua mới là lần đầu tiên ngoại binh sinh năm 1995 chuyển đến V-League chơi bóng. 

Olsen chỉ thi đấu cho Sài Gòn từ giai đoạn 2 của V-League 2022 nhưng đã để lại màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Sau 11 lần ra sân và 990 phút thi đấu, tiền vệ người Australia đóng góp 5 bàn thắng cho đội bóng Sài thành.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết quyết tâm cùng Hà Nội đánh bại Bình Định - Ảnh 4.

SHB Đà Nẵng chính thức ra mắt ngoại binh từng đá U23 Australia. ảnh SHB Đà Nẵng

B.Bình Dương thanh lý hợp đồng với Đào Tấn Lộc

Sau khi hai bên đồng ý bãi nại, CLB Bình Dương và Tấn Lộc đã đồng ý khép lại vụ việc và 2 bên sẽ chia tay nhau trong "im lặng". Trước đó, CLB Bình Dương cho biết đã bãi đơn gửi lên Ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 16/11. 

Cầu thủ Tấn Lộc cũng đã xóa những tài liệu liên quan đến vụ việc này trên trang cá nhân sau khi chia tay CLB. 

Trước đó, hậu vệ Đào Tấn Lộc thông báo về việc được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xử thắng vụ kiện bị B.Bình Dương không trả lương gần một năm qua.

Cụ thể, VFF đã ra quyết định yêu cầu CLB Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật và trả 100% lương cho cầu thủ Đào Tấn Lộc.Tuy nhiên, đại diện CLB B.Bình Dương, Chủ tịch Hồ Hồng Thạch khẳng định, đội bóng này không đồng tình với phán quyết của VFF. 

Tấn Lộc cho biết, trong giai đoạn từ 15/2 tới 10/3, trung vệ B.Bình Dương phải thực hiện dự bị nghĩa vụ quân sự. Sau khi quay lại CLB, Bình Dương đã thẳng tay trừ 80% lương từ tháng 4/2022 và đẩy anh xuống tập cùng đội U13. Tấn Lộc bị cho là rời CLB không xin phép và hậu vệ sinh năm 1998 rất bức xúc.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 26/11: Văn Quyết quyết tâm cùng Hà Nội đánh bại Bình Định - Ảnh 5.

Bình Dương thanh lý hợp đồng với Đào Tấn Lộc. ảnh Bình Dương FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm