Bóng đá Việt Nam tối 1/6: Tuyển Việt Nam lên đường sang Thái. Công Phượng chưa có phong độ cao

01/06/2019 19:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 1/6: Tuyển Việt Nam lên đường sang Thái. Công Phượng chưa có phong độ cao. Lịch thi đấu King's Cup. Lịch thi đấu tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu King's Cup

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu King's Cup

Tuyển Việt Nam lên đường sang Thái

Chiều ngày hôm nay 1/6, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị tham dự King’s Cup 2019. Sau cuộc trao đổi với báo chí sáng 1/6, HLV Park Hang Seo cũng đã có có cuộc họp nội bộ với các thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Toàn đội đã di chuyển lên sân bay Nội Bài vào lúc 14h cùng ngày. Tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn khi phải di chuyển nhiều.

Sau khi sang Bangkok, toàn đội nghỉ tại đây 1 đêm và di chuyển bằng máy bay với quãng đường 400km tới Buriram vào sáng hôm sau 2/6. Tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn tại King’s Cup khi so tài với đội chủ nhà Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6.

Chú thích ảnh
Nhóm cầu thủ HAGL có mặt tại sân bay Nội Bài
Chú thích ảnh
Tuấn Anh làm thủ tục tại sân bay

tuyển việt nam lên đường sang thái lan

Công Phượng chưa có phong độ cao

Nhận xét về phong độ của Công Phượng trong màu áo Incheon United, HLV Park Hang Seo đánh giá, do tiền đạo người Nghệ An không được thi đấu thường xuyên nên phong độ kém.

“Tháng 5 khi tôi trở về Hàn Quốc, tôi đã xem Công Phượng thi đấu. Tôi nghĩ đối với trường hợp của Công Phượng được thi đấu thường xuyên nên phong độ không tốt. Còn Xuân Trường, tôi đã cử trợ lý đi xem cậu ấy thi đấu. Có thể nói phong độ Xuân Trường hiện nay được nâng lên rất nhiều”, HLV Park Hang Seo nói.

Công Phượng đã có trận thứ 2 liên tiếp gần nhất không được đăng ký vào danh sách thi đấu Incheon. Trong khi đó, Xuân Trường cũng chỉ thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị Buriram.

Chưa xác định mức độ chấn thương Đình Trọng

Theo thông tin từ bộ phận y tế của Hà Nội FC, sau một đêm nghỉ ngơi, Đình Trọng đã có thể gập được gối. Đây được xem là tín hiệu vui, bởi trung vệ trẻ này có thể sẽ không bị đứt dây chằng chéo đầu gối.

Tuy nhiên, để biết mức độ chính xác chấn thương, Đình Trọng cần chờ hết dịch ở đầu gối mới có thể chụp chiếu được để xác định chấn thương. Đình Trọng dính chấn thương trong trận đấu với HAGL tại vòng 12 V League chiều ngày 31/5 và lỡ hẹn với King’s Cup vào phút chót.

HAGL - Hà Nội: Trần Đình Trọng dính chấn thương

HLV HAGL muốn kéo khán giả tới sân nhiều hơn

Sau trận hòa trước Hà Nội tại vòng , HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon thừa nhận quyết tâm đưa khán giả tới sân Pleiku ngày một đông hơn. “Khi đội bóng có lối chơi và kết quả tốt thì khán giả sẽ kéo tới sân. Trong thời gian tới, tôi sẽ tạo dựng lối chơi có bản sắc cho HAGL để tiếp tục kéo khán giả tới sân”, HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon cho biết.

Dưới thời HLV Lee Tae Hoon, đội bóng phố Núi đã có được sự khởi sắc. Trên sân nhà, HAGL chưa biết tới mùi thất bại sau 5 trận đấu gần nhất và HAGL mới chỉ để thua 1 trận trên sân SHB Đà Nẵng.     

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm