Bóng đá Việt Nam ngày 7/2: Công an Hà Nội là ứng viên vô địch, Văn Hậu cảnh báo đồng đội

07/02/2023 19:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 7/2: Công an Hà Nội là ứng viên vô địch, Văn Hậu cảnh báo đồng đội

Công an Hà Nội là ứng viên vô địch

Ở vòng 2 V-League, Hà Nội sẽ chạm trán Công an Hà Nội. Đánh giá về đối thủ CLB Công an Hà Nội, Thành Lương cho hay: "Công an Hà Nội có sự bổ sung mạnh mẽ với trụ cột các đội khác và những tuyển thủ. Họ đã rất hưng phấn ở trận ra quân trên sân nhà, khi có bàn thắng sớm, tinh thần họ lên rất cao, nên không có gì bất ngờ khi họ thắng đậm.

Nhưng V-League chỉ mới trôi qua một vòng, còn quá sớm để nhận xét về các ngoại binh Công an Hà Nội. CLB Công an Hà Nội là ứng viên còn với chúng tôi, không chỉ riêng mùa này, đích đến của CLB Hà Nội là vô địch trong mọi mùa giải".

Bóng đá Việt Nam ngày 7/2: Công an Hà Nội là ứng viên vô địch, Văn Hậu cảnh báo đồng đội - Ảnh 1.

Công an Hà Nội là ứng viên vô địch. ảnh Công an Hà Nội FC

Văn Hậu cảnh báo đồng đội

Trước trận đấu gặp đội bóng cũ Hà Nội FC, hậu vệ Công an Hà Nội Văn Hậu cảnh báo đồng đội:

"Mới qua một vòng đấu chưa thể nói lên điều gì. Tôi hy vọng toàn đội phải cố gắng và tập luyện để có được kết quả tốt nhất, hướng đến mục tiêu tốt nhất ở giải đấu năm nay. 

Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ yêu mến CLB Công an Hà Nội. Tôi hy vọng các CĐV đến sân nhiều hơn để cổ vũ cho cầu thủ nhiều hơn. Tôi mong gặp mọi người trên sân".

Ở trận ra quân, Văn Hậu dù không ghi bàn nhưng góp công vào chiến thắng 5-0 của Công an Hà Nội trước Topenland Bình Định.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/2: Công an Hà Nội là ứng viên vô địch, Văn Hậu cảnh báo đồng đội - Ảnh 2.

Văn Hậu cảnh bảo đồng đội. ảnh Công an Hà Nội FC

U20 nữ Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U20 nữ châu Á 2024

HLV Akira Ijiri công bố danh sách triệu tập ĐT nữ U20 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 gặp Indonesia.

Ở đợt tập trung này, chiến lược gia người Nhật Bản công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ xuất sắc nhất được lựa chọn từ các CLB và trung tâm huấn luyện thể dục thể thao toàn quốc. 

Thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ có 20 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Phú Thọ, nơi diễn ra các trận đấu bảng F Vòng loại U20 nữ châu Á 2024. Tại bảng đấu này, ĐT nữ U20 Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt với các đối thủ đến từ Indonesia, Singapore và Ấn Độ từ ngày 7/3 đến 11/3/2022.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/2: Công an Hà Nội là ứng viên vô địch, Văn Hậu cảnh báo đồng đội - Ảnh 4.

U20 nữ Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U20 nữ châu Á 2024

Thái Lan không thể tham dự giải Tây Á

Giải vô địch Tây Á đang đứng trước nguy cơ rất cao bị hủy hoặc phải rời sang tháng 9. Nguyên nhân là nước chủ nhà UAE bất ngờ xin không đăng cai giải đấu trong khi giải đã sắp diễn ra từ ngày 20/3 đến 2/4. 

Iraq đã tuyên bố rút lui còn Ả rập Xê út chỉ mang đội trẻ. Trong tình cảnh trên, ĐT Thái Lan đang gấp rút liên hệ những đối thủ khác để đá giao hữu ở FIFA Days tháng 3 khi giải Tây Á có nguy cơ bị hủy.

Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), Patis Supapong cho biết mình không thể bình tĩnh trước việc giải Tây Á có thể bị hủy bỏ. "Chúng tôi vẫn phải chờ đợi kết luận cuối cùng của LĐBĐ Tây Á. 

Các đội tuyển đã nhận lời tham dự giải đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này. Phía WAFF đang cố gắng họp gấp để quyết định xem giải đấu có thể tiếp tục diễn ra hay không", Patis Supapong cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/2: Công an Hà Nội là ứng viên vô địch, Văn Hậu cảnh báo đồng đội - Ảnh 5.

Thái Lan đứng trước nguy cơ không thể tham dự giải Tây Á

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm