Bóng đá Việt Nam ngày 29/1: Hà Nội vs Hải Phòng (17h00)

29/01/2023 12:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 29/1: Hà Nội vs Hải Phòng (17h00)

Hà Nội vs Hải Phòng (17h00)

Hải Phòng từng đánh bại Hà Nội 3-2 trong trận lượt về V-League mùa trước trên sân Lạch Tray nhưng trong 10 lần gặp nhau gần nhất (bao gồm cả chính thức và giao hữu), CLB Hải Phòng mới chỉ thắng được vỏn vẹn 2 lần, còn lại là 7 trận thắng bên phía Hà Nội và 1 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. 

Theo thống kê, đội bóng đất Cảng chưa từng một lần đánh bại Hà Nội trong một trận cầu chính thức, kể từ mùa giải V-League 2011 tới nay, với 9 thất bại và 2 trận hòa.

Hải Phòng được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm, cựu HLV của Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng không còn sự phục vụ của Moses, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng và Rimario. Chính vì vậy, thật khó để Hải Phòng có thể tạo nên bất ngờ trước Hà Nội.

Đội hình dự kiến Hà Nội vs Hải Phòng

Hà Nội FC: Văn Công, Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Chung, Văn Kiên, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Văn Vĩ, Lucao, Tuấn Hải.

Hải Phòng: Đình Triệu, Anh Hùng, Bicou, Mạnh Hùng, Văn Khoa, Hoàng Nam, Hải Huy, Việt Hưng, Tuấn Anh, Okutu, Mpande.

Bóng đá Việt Nam ngày 29/1: Hà Nội vs Hải Phòng (17h00) - Ảnh 1.

Hà Nội vs Hải Phòng (17h00). ảnh VPF

Xuân Trường lỡ hẹn tái ngộ thầy cũ

Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ Bozidar Bandovic khi không thể cùng Hải Phòng so tài với Hà Nội FC tại trận tranh Siêu Cúp QG 2022.

Tiền vệ Lương Xuân Trường từng làm việc cùng HLV Bozidar Bandovic khi đầu quân cho Buriram United. Xuân Trường đã chơi 10 trận và ghi 1 bàn cho đội bóng Thái Lan. 

Như vậy, ở cuộc chạm trán giữa Hà Nội và Hải Phòng ở trận Siêu Cúp QG 2022, Lương Xuân Trường và người thầy cũ sẽ có dịp tái ngộ ở 2 đầu chiến tuyến. 

Lương Xuân Trường sẽ bỏ lỡ trận tranh Siêu cúp Quốc gia diễn ra lúc 17h00 chiều nay (29/1). Tiền vệ sinh năm 1995 dính chấn thương bắp chân và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng nửa tháng.

Bóng đá Việt Nam ngày 29/1: Hà Nội vs Hải Phòng (17h00) - Ảnh 3.

Xuân Trường lỡ hẹn đối đầu với thầy cũ

Quang Hải trở lại thi đấu cho Pau FC

Ở vòng 20 Ligue 2, Pau FC đối đầu Annecy vào rạng sáng 29/1 trong ngày Quang Hải góp mặt trên băng ghế dự bị. Phút 92, Quang Hải được tung vào sân thay cầu thủ ghi bàn Mons Bassouamina. Tuy nhiên trận đấu chỉ có 3 phút bù giờ, Quang Hải không để lại dấu ấn nào và thậm chí anh còn không có cơ hội chạm bóng.

Đây là lần đầu tiên Quang Hải được HLV Didier Tholot sử dụng sau khi trở lại Pau FC. Trước đó, Quang Hải  được đăng ký dự bị ở trận đấu với Lille ở Cúp Quốc gia Pháp hôm 23/1 nhưng không được vào sân phút nào. 

Tính từ đầu mùa, Quang Hải đã có 12 trận được ra sân ở tất cả các đấu trường cho Pau FC và ghi được 1 bàn thắng.

Bóng đá Việt Nam ngày 29/1: Hà Nội vs Hải Phòng (17h00) - Ảnh 4.

Quang Hải trở lại thi đấu cho Pau FC

Thái Lan nhận được nhiều lời mời đá giao hữu

Theo Siam Sports (Thái Lan), thầy trò HLV Polking đang được nhiều đội tuyển có thứ hạng FIFA cao mời đá giao hữu. Vào tháng 3 tới, Thái Lan đã được mời tham dự giải vô địch Tây Á tại UAE.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Patis Supapong cho biết: "Sau giải vô địch Tây Á 2023 vào tháng 3, Thái Lan nhận được nhiều lời mời giao hữu hấp dẫn. Rất nhiều đội tuyển mạnh hơn muốn thử sức với Thái Lan trong các dịp FIFA Days vào tháng 6 và tháng 10 năm nay.

 Chúng tôi đang xem xét lựa chọn đối thủ và lịch trình phù hợp nhất. Tất nhiên, chúng tôi sẽ bàn bạc vấn đề này với HLV Mano Polking. 

Chúng tôi có thể đảm bảo sẽ mang đến cho người hâm mộ các trận đấu hấp dẫn và chất lượng nhất xuyên suốt năm 2023, ngay cả khi không có giải đấu nào diễn ra".

Bóng đá Việt Nam ngày 29/1: Hà Nội vs Hải Phòng (17h00) - Ảnh 5.

Thái Lan nhận được nhiều lời mời đá giao hữu

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm