Bóng đá Việt Nam ngày 26/5: U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu

26/05/2023 20:29 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam ngày 26/5: U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu

U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu

Theo thông báo chính thức từ LĐBĐ Trung Quốc, giải bóng đá quốc tế Panda Cup 2023 sẽ không thể diễn ra tại Thành Đô vào tháng 6 tới. Điều này đồng nghĩa ĐT U22 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch và triển khai phương án mới cho đợt hội quân sắp tới. 

BTC cho biết, giải đấu này sẽ được dời sang một thời điểm phù hợp khác căn cứ theo lịch FIFA Days còn lại của năm 2023.

Mặc dù Panda Cup 2023 bị hoãn tổ chức, nhưng ĐT U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với ĐTQG trong thời gian FIFA Days tháng 6 tới. 

Đây là điều cần thiết để HLV Philippe Troussier và các cộng sự trong BHL tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng của đội nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024. 

Bên cạnh đó, LĐBĐVN cũng đang triển khai phương án tìm kiếm đối tượng thi đấu cọ xát thích hợp phục vụ công tác chuyên môn cho ĐT U22 Việt Nam trong giai đoạn tập trung này.

Bóng đá Việt Nam ngày 26/5: U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu - Ảnh 2.

U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu. ảnh Hoàng Linh

Indonesia mời Argentina đá giao hữu để cải thiện tâm lý cầu thủ

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir cho biết, ông muốn mời các đội bóng hàng đầu thế giới thi đấu giao hữu nhằm giúp các tuyển thủ nước này cải thiện tâm lý thi đấu.

"Chúng tôi mời Argentina đá giao hữu để cải thiện tâm lý và làm quen với việc chạm trán các đối thủ lớn. Trước đây, khi gặp Việt Nam và Thái Lan, các cầu thủ của chúng tôi lập tức run sợ. 

Nhưng ở SEA Games 32, chúng tôi đã giành chiến thắng và đây là lúc có sự chuẩn bị tốt cho đội tuyển quốc gia Indonesia", ông Erick Thohir phát biểu trước truyền thông.

Indonesia sẽ đá giao hữu với Palestine vào ngày 14/6. Sau đó 5 ngày, Indonesia sẽ tiếp đón đội tuyển Argentina.

Bóng đá Việt Nam ngày 26/5: U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu - Ảnh 3.

Indonesia mời Argentina đá giao hữu để cải thiện tâm lý cầu thủ

Đội bóng Huỳnh Như tri ân cầu thủ và CĐV

Sau khi mùa giải khép lại, Lank FC đã có những lời tri ân tới cầu thủ và người hâm mộ. Trang chủ Lank FC viết: "Ngay từ đầu mùa giải, Lank FC đã thể hiện sự quyết tâm, niềm đam mê và một tinh thần chiến đấu quật cường. 

Các cô gái của chúng ta ra sân với tâm thế chiến thắng và khát khao cháy bỏng được thể hiện giá trị của mình. Dưới sự dẫn dắt đầy cảm hứng của ban huấn luyện, các cầu thủ đã đương đầu với từng thử thách bằng sự quả cảm, tận tụy và ý chí quyết thắng.

Mùa giải 2022/23 đã khép lại thành công với Lank FC, không chỉ với vị trí thứ 6 tại Liga BPI mà còn vì những tác động tích cực đến sự phát triển của các cầu thủ trẻ tại CLB. 

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và tài năng đã chứng minh cho công thức chiến thắng, và toàn đội có thể tự hào vì đã đạt được mục tiêu và để lại dấu ấn trong môn bóng đá nữ. Giờ là lúc để nhìn về tương lai. 

Với sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng tôi sẽ ra sân với rất nhiều sự cống hiến, đoàn kết và ý chí chiến thắng để tạo nên những thành tích ngoài mong đợi. Cảm ơn tất cả, chúng ta sẽ đoàn kết để tiếp tục làm nên lịch sử!".

Bóng đá Việt Nam ngày 26/5: U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu - Ảnh 4.

Đội bóng Huỳnh Như tri ân cầu thủ và CĐV

U20 nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á

ĐT U20 nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 diễn ra tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U20 nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ Australia, Iran và Lebanon. Trong khi đó, bảng B gồm 4 cái tên: Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa.

Trong tháng 5, ĐT U20 nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Akira Ijiri đã có 3 trận đấu với các đối thủ là học viện Seisa, học viện JFA Fukusima và trường trung học Tokyo với kết quả lần lượt là 2 trận cùng thua 0-3 và một trận thắng đậm 8-1. Đây là trải nghiệm quý giá, giúp cầu thủ trẻ có sự tiến bộ lớn về chuyên môn.

Nói về quá trình chuẩn bị và hướng tới vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024, HLV Akira Ijiri nói: "Hai trận đấu đầu tiên, đối thủ của chúng tôi là các đội bóng có sự phối hợp tốt, trong đó, học viện JFA Fukusima là đội bóng có trình độ cao về kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh… 

Đó là cơ hội tốt cho các cầu thủ rèn luyện khả năng phòng ngự. Các đối thủ tại bảng đấu lần này đều là những đối thủ mạnh. Đến hiện tại, ĐT nữ Australia là mạnh nhất, nhưng Iran và Lebanon những năm gần đây cũng rất mạnh. Đây sẽ là một vòng loại khá khó khăn".

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT U20 nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Phú Thọ để tập luyện và làm quen sân thi đấu từ ngày 28/5. 

Bóng đá Việt Nam ngày 26/5: U22 Việt Nam tìm đối thủ đá giao hữu - Ảnh 5.

U20 nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á. ảnh VFF


 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm