Bóng đá Việt Nam ngày 24/2: U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ

24/02/2023 12:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 24/2: U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ

U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ

Theo điều lệ VCK U20 châu Á 2023, mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ. Vì thế, 7 cầu thủ của U20 Việt Nam sẽ chia tay đội. 

Nói về quyết định loại 7 cầu thủ này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: "Thật ra, 30 cầu thủ qua UAE tập huấn đều xứng đáng. Không phải bây giờ mà nhiều ngày trước BHL đã ngồi họp và bàn bạc với nhau xem thử ai là những người được đăng ký vào danh sách 23 cầu thủ.

Khi 23  cầu thủ được đăng ký thì có 7 người về nhà. Điều tôi muốn nói với các em là tương lai các em còn dài. BHL chọn cầu thủ phong độ tốt nhất, làm sao để đóng góp cho đội bóng tốt nhất trong giai đấu sắp tới".

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U20 Việt Nam đã có những trận đấu quốc tế rất bổ ích và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Ở trận đấu giao hữu cuối cùng vào chiều tối ngày 23/2, U20  Việt Nam đã thất bại 0-1 trước Dubai City FC.

Ngày 26/2, U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Uzbekistan để bước vào tranh tài tại VCK U20 châu Á 2023, diễn ra từ ngày 1/3 đến 18/3. 

ĐT U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, Australia và Qatar. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ gặp Australia (ngày 1/3), kế tiếp là Qatar (4/3) và Iran (7/3).

Bóng đá Việt Nam ngày 24/2: U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ - Ảnh 1.

U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ. ảnh VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn đấu trí với HLV từng dự World Cup 2022

Từ ngày 1/3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ chính thức bước vào VCK U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan. Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng B cùng với Qatar, U20 Australia và U20 Iran.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có màn đầu trí với HLV trưởng U20, ông Felix Sanchez.  

Ông Felix Sanchez chính là người dẫn dắt ĐT Qatar dự VCK World Cup 2022 với tư cách đội chủ nhà. 

Không thành công tại VCK World Cup 2022, HLV Felix Sanchez từ chức tại ĐTQG nước này và quay trở lại dẫn dắt U20 Qatar tại VCK U20 châu Á 2023. 

Trước đó, chiến lược gia này từng nằm đội U23 Qatar tại U23 châu Á 2018, nơi đội bóng của ông nhận thất bại cay đắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bóng đá Việt Nam ngày 24/2: U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đấu trí với HLV từng dự World Cup 2022

Tiến Linh xứng đánh giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam

Chủ nhân giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ được công bố tại buổi Gala trao giải sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 25/2.

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng, tiền đạo Tiến Linh xứng đánh giành Quả bóng vàng.

"Đối với tôi và rất nhiều người hâm mộ có lẽ Tiến Linh là cầu thủ xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022 xét trên cả thành tích cá nhân hay tập thể. 

Dù là mặt trận nào, Tiến Linh đều rất nổi bật vì đã cùng đội U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 tại sân nhà, giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022 và là cầu thủ Việt Nam duy nhất lọt tốp 25 bình chọn Quả bóng vàng châu Á 2022 cùng với 9 bàn thắng ở V-League 2022. 

Tiến Linh thể hiện nỗ lực không ngừng, bản lĩnh và sự ổn định, ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng và mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đó là những thành tích nổi bật trong 1 năm qua cho thấy nỗ lực và sự trưởng thành rõ rệt của Tiến Linh. Cá nhân tôi cho rằng bạn ấy xứng đáng cho lần đầu tiên giành danh hiệu cao quý này", Quế Ngọc Hải chia sẻ với giới truyền thông.

TOP 5 ứng viên cho danh sách Quả bóng vàng Việt Nam là các cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm.

Bóng đá Việt Nam ngày 24/2: U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ - Ảnh 4.

Tiến Linh xứng đánh giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. ảnh Hoàng Linh

Đội tuyển nữ Việt Nam là ẩn số

Theo nhận định của trang Tribuna Expresso (Bồ Đào Nha), Việt Nam là ẩn số tại VCK World Cup 2022: "Người Việt Nam yêu bóng đá cũng lần đầu tiên chứng kiến đội tuyển quốc gia nữ của họ tham dự giải đấu. Tuyển nữ Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 5 tại ASIAN Cup gần nhất và là đương kim vô địch Đông Nam Á. Với bóng đá Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam là một ẩn số thực sự.

Các tuyển thủ của họ chủ yếu thi đấu ở trong nước, cho các CLB ở hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TPHCM. Đặc biệt, họ vẫn có mối liên hệ với Bồ Đào Nha khi đội trưởng Huỳnh Như đang chơi cho Lank Vilaverdense, hiện xếp thứ 6 tại Liga BPI, giải hạng nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha.

Với hầu hết cầu thủ đang chơi bóng trong nước, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng tập trung và liên tục chuẩn bị từ đây cho đến World Cup 2023. 

Đây có thể xem là lợi thế lớn của tuyển Việt Nam. Họ có rất nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này. Thực tế, họ đã lên kế hoạch sang Nhật Bản và Đức tập huấn trước khi đến New Zealand".

Bóng đá Việt Nam ngày 24/2: U20 Việt Nam loại 7 cầu thủ - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam là ẩn số

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm