Bóng đá Việt Nam ngày 22/4: U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games

22/04/2023 19:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 22/4: U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games

U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games

U22 Việt Nam đã để thua CLB TPHCM với tỷ số 2-3 ở trận giao hữu diễn ra vào ngày 21/4. Ở trận đấu này, tiền vệ từng được khoác áo U22 Việt Nam là Vĩnh Nguyên đã có cú đúp bàn thắng và giúp TPHCM có được chiến thắng chung cuộc.

Phát biểu trước truyền thông, Vĩnh Nguyên đã có những chia sẻ: "Việc không có tên trong danh sách tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 tất nhiên là tôi cảm thấy hơi tiếc, nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của thầy.

Tôi rất vui khi tham gia trận đấu để U22 Việt Nam thử nghiệm đội hình trước khi bước vào giải đấu quan trọng. U22 Việt Nam có thể thua CLB TPHCM nhưng quan trọng là vào SEA Games 32, tôi tin toàn đội sẽ thể hiện tốt".

U22 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu với CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Đây sẽ là trận giao hữu cuối của thầy trò HLV Philippe Troussier trước khi lên đường sang Campuchia.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/4: U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games - Ảnh 1.

U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games. ảnh VFF

Văn Quyết không chủ đích xâm phạm thân thể trọng tài

CLB Hà Nội cho rằng, Văn Quyết không chủ đích xâm phạm thân thể trọng tài và đã làm đơn khiếu nại. Trang chủ CLB Hà Nội FC viết: "Tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ khoác áo số 10 diễn ra sau khi trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi kết thúc trận đấu trên sân vận động Quy Nhơn. 

Trong lúc làm những thủ tục cuối cùng để vào phòng thay đồ, một số cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội có gặp tổ trọng tài để tranh luận về những quyết định thẻ vàng xuất hiện trong trận đấu. Với tư cách là đội trưởng, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết bước đến can ngăn các đồng đội nhanh chóng trở về khu vực kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong biên bản báo cáo trận đấu được gửi về Ban tổ chức ngay sau đó có ghi nội dung cầu thủ Nguyễn Văn Quyết dùng củi chỏ đánh vào ngực trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Trên thực tế, đây hoàn toàn chỉ là va chạm vô tình trong lúc ngăn cản, không có chủ đích xâm phạm đến thân thể trọng tài".

CLB Hà Nội chốt lại mong muốn như sau:"Đội bóng Thủ đô cho rằng mức án phạt dành cho cầu thủ khoác áo số 10 là cần thiết nhằm mục đích làm gương, răn đe cho cầu thủ khác. Nhưng việc đình chỉ 08 trận đấu kế tiếp, đồng nghĩa khung phạt tối đa trong trường hợp này là chưa hợp lý và mong muốn Ban Giải quyết khiếu nại xem xét, đánh giá lại mức án phạt một lần nữa".

Bóng đá Việt Nam ngày 22/4: U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games - Ảnh 2.

Văn Quyết nhận thẻ đỏ trực tiếp. ảnh Hà Nội FC

U22 Thái Lan lý giải về việc không đá giao hữu

HLV Issara Sritaro đã lên tiếng giải thích về việ U22 Thái Lan không đá giao hữu trước thềm SEA Games 32.

U22 Thái Lan tiến hành tập trung từ ngày 20/4 tại trung tâm thể thao Pattana, tỉnh Chonburi. Tuy nhiên phải đến ngày 24/4, HLV Issara Sritaro mới có đủ lực lượng. Đến ngày 27/4, U22 Thái Lan bay sang Campuchia dự SEA Games. Trước SEA Games 32, U22 Thái Lan không có bất kỳ trận giao hữu nào.

HLV Issara Sritaro cho biết: "Các giải đấu quốc nội vẫn diễn ra, vì thế chúng tôi không thể thu xếp được lịch đá giao hữu. Tôi thấy việc này không có vấn đề gì cả. Thực tế rằng, U22 Thái Lan đã có những màn cọ xát chất lượng ở Doha Cup 2023 vừa qua. Hiện tại, tôi và các trợ lý khác đang tập trung vào công việc nghiên cứu U22 Singapore - đối thủ ở trận mở màn vòng bảng SEA Games 32".

Bóng đá Việt Nam ngày 22/4: U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games - Ảnh 3.

U22 Thái Lan lý giải về việc không đá giao hữu

U17 Việt Nam giao hữu với U17 Qatar

ĐT U17 Việt Nam tiếp tục được lên kế hoạch kỹ lưỡng cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm VCK U17 châu Á 2023.

Theo đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân trở lại vào ngày 3/5 và sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện tại Việt Trí, Phú Thọ trước khi di chuyển sang Qatar tập huấn từ ngày 19/5 đến 22/5. Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu rất chất lượng với chủ nhà U17 Qatar, diễn ra vào ngày 21/5.

Kết thúc trận đấu này, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo, từ ngày 22/5 đến 5/6. Ở giai đoạn tập huấn này, đội sẽ tiếp tục có thêm 3 trận đấu giao hữu cọ xát với đối tượng là các CLB của Nhật Bản.

Sau giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản và trở về nước, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có quỹ thời gian khoảng 1 tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự VCK U17 châu Á 2023.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan ở bảng A cùng với Yemen, Malaysia và Lào. Bảng B là cuộc đua giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar, còn bảng C là cuộc cạnh tranh của Tajiskitan, Australia, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/4: U22 Việt Nam sẽ đá tốt ở SEA Games - Ảnh 4.

U17 Việt Nam giao hữu với U17 Qatar

Tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Cerezo Osaka

Trưa ngày 22/4 theo giờ địa phương, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận giao hữu thứ 2 gặp CLB nữ Cerezo Osaka. Ngay ở phút thi đấu thứ 10, đội nữ Cerezo Osaka đã có được bàn thắng mở tỉ số. Sau đó, phút 44, Cerezo Osaka có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt của Momono từ cú sút xa.

ĐT Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng đều không thành công ở những cú dứt điểm cuối cùng. Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam để thua đối thủ với tỷ số 0-2.

ĐT nữ Việt Nam vẫn còn một trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào ngày 26/4 sắp tới. Đối thủ của các cô gái áo đỏ là đội ĐH TDTT Osaka. Trước đó, ở trận giao hữu đầu tiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được chiến thắng dễ dàng 4-0 trước đội bóng của trường Đại học Thể dục Thể thao Biwaco Seikei.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm