Bóng đá Việt Nam ngày 22/3: U23 Việt Nam vs U23 Iraq (2h45)

22/03/2023 14:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 22/3: U23 Việt Nam vs U23 Iraq (2h45), U23 Việt Nam và U23 Iraq không được tập trên sân đấu chính thức, U23 Iraq đánh giá cao các đối thủ...

U23 Việt Nam vs U23 Iraq (2h45)

Trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra vào 22h45 giờ địa phương ngày 22/3 (2h45 ngày 23/3 giờ Việt Nam). Các học trò của HLV Philippe Troussier sẽ ra sân trong trang phục màu trắng. U23 Iraq mặc trang phục màu xanh lá cây.

Trước trận đấu này, HLV Philippe Troussier nhắc nhở toàn đội về mục tiêu đặt ra tại giải đấu này không phải là kết quả thắng thua mà điều quan trọng là những trải nghiệm và sự thể hiện năng lực của các cầu thủ. 

Qua đó, các cầu thủ có sự điều chỉnh và cải thiện nhằm hướng tới các giải đấu chính thức sắp tới.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/3: U23 Việt Nam vs U23 Iraq (2h45) - Ảnh 2.

HLV Troussier chỉ đạo cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện

"Chúng ta mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu nên không thể đòi hỏi một sự hoàn hảo. Nhưng tôi luôn mong đợi ở các bạn một tâm thế sẵn sàng ra sân thể hiện khả năng, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, thậm chí sẵn sàng chơi ở cả các vị trí mà mình không quen thuộc", HLV Philippe Troussier nhấn mạnh.

Đây là giải đấu giao hữu nên BTC tạo điều kiện cho các đội được quyền thay thế 6 cầu thủ trong trận đấu. HLV Philippe Troussier cho biết, ông sẽ tận dụng tối đa quyền thay người để trao cơ hội được ra sân thi đấu cho các cầu thủ.

U23 Việt Nam và U23 Iraq không được tập trên sân đấu chính thức

Nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho các trận đấu tại giải quốc tế U23 Cup, BTC đã không bố trí cho các đội được tập làm quen với sân thi đấu. 

Do vậy, để giúp các cầu thủ có cảm quan với không gian thi đấu, HLV Philippe Troussier đã cho các học trò buổi thăm quan SVĐ Al-Gharafa, địa điểm sẽ diễn ra trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Iraq.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/3: U23 Việt Nam vs U23 Iraq (2h45) - Ảnh 3.

U23 Iraq không được tập trên sân đấu chính thức

Đánh giá về trận đấu với U23 Iraq, HLV Philippe Troussier nói: "Họ là đội bóng có chất lượng cao. Điều tôi kỳ vọng là các cầu thủ thể hiện sự đoàn kết, điều chỉnh nhịp độ lối chơi nhanh chậm, đưa ra quyết định xử lý cho hợp lý. 

Tôi tập trung nhiều hơn vào việc quan sát các cầu thủ trong đội hình, xem họ làm được những gì theo yêu cầu của tôi trong suốt thời gian qua. Mục tiêu này là tiền đề để hướng tới cải thiện hơn ở những giải trong tương lai".

U23 Iraq đánh giá cao các đối thủ

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Radhi Shenaishil của U23 Iraq đã hy vọng đây sẽ là giải đấu giúp các học trò của mình có những trải nghiệm bổ ích.

"Chúng tôi muốn cảm ơn BTC Doha U23 Cup vì đây là cơ hội tốt để chúng tôi cọ xát với các đội mạnh để xây dựng lối chơi. Giải đấu được tổ chức vào thời điểm lý tưởng và các đội bóng đều mạnh. 

Chúng tôi sẽ có cơ hội đánh giá, kiểm nghiệm chính bản thân mình qua các trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho giải vô địch Tây Á vào tháng 6 và sau đó là vòng loại giải U23 châu Á 2024", HLV Radhi Shenaishil.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/3: U23 Việt Nam vs U23 Iraq (2h45) - Ảnh 4.

HLV Radhi Shenaishil của U23 Iraq

U23 Iraq đã mang sang Qatar một lực lượng rất mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như: Hani Nesajer (Trelleborgs FF, Thụy Điển), Yusuf Al-Imam (Malmo, Thụy Điển), Marko Farji (Stromsgodset, Na Uy), Manuel Iylia (FC Twente, Hà Lan), Ali Hayder (Stoke City – Anh), Mustafa Omran (Atlanta - Italia) và Ali Almosawe (Copenhagen – Đan Mạch).

U17 Việt Nam thu được nhiều bài học quý

Ngày hôm qua 22/3, đội tuyển U17 nữ Việt Nam bước vào trận chung kết tại chương trình giao hữu Jenesys 2022 gặp chủ nhà U17 nữ Nhật Bản. Trước đối thủ đẳng cấp, thầy trò HLV Akira Ijiri đã để thua với tỉ số 0-12 và thu được nhiều bài học quý.

Đánh giá về kết quả trận đấu, HLV Akira cho biết ông không có gì ngạc nhiên về kết quả này: "Tôi đã biết trước trận đấu có sự khác biệt lớn giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ví dụ, thủ môn của chúng tôi là một người mới chơi bóng đá chưa đầy một năm. 

Ở giải đấu này, tôi để trợ lý của tôi là người Việt Nam chỉ đạo, còn tôi làm công việc hậu trường, quay phim. Vì tương lai của Việt Nam sẽ không sáng nếu HLV Việt Nam không phát triển. Đối thủ Thái Lan chơi rắn và chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa trong tương lai đối với chúng ta.

Nói chung, các cầu thủ Việt Nam kỹ thuật còn thiếu. Nhiều HLV Việt Nam nói rằng cầu thủ Việt Nam thiếu thể lực, nhưng tôi chắc chắn là thiếu kỹ thuật. Tôi đảm bảo bởi chuyến đi Nhật lần này, cũng giống như các cầu thủ U20 nữ, chúng ta chỉ có thể hy vọng phát triển bằng cách tiếp tục sử dụng bóng trong luyện tập".

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ di chuyển lên Tokyo vào ngày mai (22/3), tiếp tục chương trình giao lưu trước khi quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày 25/3 để cùng tập luyện với số cầu thủ ở nhà, chuẩn bị cho vòng loại 1 U17 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tới tại Hà Nội.

Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm