Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: U22 Việt Nam hội quân

16/04/2023 21:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32.

U22 Việt Nam hội quân

U22 Việt Nam hội quân vào ngày hôm nay 16/4 và bắt đầu tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 17/4. HLV Philippe Troussier đã quyết định lựa chọn 31 cầu thủ vào danh sách ĐT U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như Vòng loại U19 quốc gia, nên các cầu thủ sẽ hội quân theo từng đợt khác nhau. 

Phải tới ngày 18/4, HLV Philippe Troussier mới có thể có được đầy đủ quân số. Đội đóng quân tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến ngày 26/4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

Ở môn bóng đá nam, ĐT U22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4. Tiếp đó lần lượt gặp U22 Singapore vào ngày 3/5, gặp U22 Malaysia vào ngày 8/5 và gặp U22 Thái Lan vào ngày 11/5.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: U22 Việt Nam hội quân - Ảnh 1.

U22 Việt Nam hội quân. ảnh VFF

Huỳnh Như và đồng đội Lank FC chụp ảnh cùng áo dài

Huỳnh Như và các đồng đội tại Lank FC đã khoác trên mình bộ áo dài Việt Nam và chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm. Huỳnh Như đã chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh kể trên và nhận được rất nhiều lời khen của người hâm mộ. 

Trong thời gian qua, Huỳnh Như không chỉ đóng góp tích cực vào yếu tố chuyên môn mà cô còn là cầu nối giúp các cầu thủ nữ Lank FC biết và hiểu hơn về văn hoá Việt Nam.

Ở trận đấu diễn ra tối 15/4, Huỳnh Như đã ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp đội nhà thắng 2-1 trước CLB Damaiense. Huỳnh Như đã có 5 pha lập công sau 17 trận ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: U22 Việt Nam hội quân - Ảnh 3.

Huỳnh Như và đồng đội Lank FC chụp ảnh cùng áo dài. ảnh Page cầu thủ Huỳnh Như

HLV Bình Phước khẳng định không tác động vào trọng tài

Tại trận đấu giữa CLB Hòa Bình và CLB Bình Phước ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, Bình Phước không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. BHL và cầu thủ Bình Phước phản ứng dữ dội và có những hành vi xô đẩy trọng tài.

"Tôi đã xem lại tình huống trọng tài thổi phạt việt vị. Ở trên sân do khá xa nên tôi không quan sát thấy rõ. Nhưng hành động lúc đó của tôi là đỉnh điểm, giọt nước tràn ly sau một chuỗi vấn đề đã xảy ra. Và tôi cũng khẳng định không có tác động tới trọng tài.

 Trước tình huống việt vị, trọng tài nhiều lần thổi bất lợi và gây ức chế cho chúng tôi. Đáng chú ý nhất là pha cầu thủ chủ nhà chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài bỏ qua. Giữa hiệp tôi tới để nói chuyện với giám sát nhưng ông ấy bấm điện thoại và nói đang làm việc. 

Tôi bảo tôi cũng đang làm việc với anh thì ông ấy chỉ tay bảo tôi sang làm việc với một giám sát khác. Trận đấu cũng qua rồi, hành động của tôi chỉ mang tính bộc phát thôi nên không muốn làm lớn chuyện hơn nữa. 

Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh việc trọng tài xử ép hơi thô thiển nên cầu thủ ức chế", HLV trưởng Bình Phước Lê Thanh Xuân chia sẻ với giới truyền thông.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: U22 Việt Nam hội quân - Ảnh 4.

HLV Bình Phước khẳng định không tác động vào trọng tài

Quang Hải nên đến Thái Lan

Trước bối cảnh Quang Hỉa không được trọng dụng tại Pau FC, truyền thông Thái Lan đã có những lời khuyên dành cho Quang Hải. Mới đây, nhà báo Tanit Earbsuk của đài Thai PBS (Thái Lan) cho rằng Quang Hải nên tới Thai League chơi bóng.

"Thai League là sự lựa chọn tốt nhất cho Quang Hải vào thời điểm này. Cậu ấy nên đến đây để tự cứu lấy sự nghiệp của mình sau những gì đã diễn ra ở Pau FC. Không bất ngờ khi các CLB châu Âu có xu hướng chưa tin tưởng vào cầu thủ Đông Nam Á. 

Vậy nên Quang Hải cần nỗ lực để chứng minh cho họ thấy năng lực của mình và bóng đá Đông Nam Á. Điều quan trọng nhất với Quang Hải là phải điều chỉnh bản thân thật nhanh để thích ứng được với môi trường mới", nhà bào Tanit Earbsuk đưa ra quan điểm.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: U22 Việt Nam hội quân - Ảnh 5.

Quang Hải nên đến Thái Lan

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm