Bóng đá Việt Nam ngày 15/2: Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại

15/02/2023 12:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 15/2: Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại

Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định anh sẵn sàng thử sức ở các CLB nước ngoài: "Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải lần lượt ra nước ngoài chơi bóng. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam cần sẵn sàng, tự tin hướng ra môi trường lớn hơn. Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng xuất ngoại".

Ở trận đấu Viettel đánh bại Công an Hà Nội ở vòng 3 V-League, Hoàng Đức dính chấn thương sau pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đối phương. Ngay trong đêm 14/2, Hoàng Đức đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra tình hình chấn thương. Rất may cầu thủ số 14 của Viettel không gặp vấn đề gì về xương hay dây chằng, mà chỉ bị tổn thương phần mềm.

Bóng đá Việt Nam ngày 15/2: Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại - Ảnh 1.

Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại. ảnh VPF

HLV Park Hang Seo có thể sớm trở lại công tác huấn luyện

HLV Park Hang Seo đã có thời gian ngắn trở về quê nhà Hàn Quốc sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với giời truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cho hay, ông có thể sớm trở lại dẫn dắt một đội bóng.

"Tôi có thể tiếp tục công tác huấn luyện trong 2-3 năm nữa, nhưng chắc chắn điểm đến không phải Hàn Quốc hay Việt Nam. Nếu một lời đề nghị từ quốc gia khác, tôi có thể sẽ chấp nhận, tuỳ thuộc vào điểm đến và vị trí công việc", HLV Park Hang Seo nói.

Bóng đá Việt Nam ngày 15/2: Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo có thể sớm trở lại công tác huấn luyện. ảnh VFF

HLV Công an Hà Nội nhận trách nhiệm

Sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đậm 5-0 trước Bình Định, Công an Hà Nội đã nhận 2 thất bại liên tiếp trước Hà Nội và Viettel. Hiện tại, Công an Hà Nội đang xếp thứ 7 trên BXH.

HLV trưởng Công an Hà Nội Paulo Foiani đã đứng ra nhận trách nhiệm về những kết quả không tốt: "Chúng tôi là đội mạnh, có cầu thủ mạnh nhưng mới bước đầu xây dựng lối chơi nên còn nhiều khó khăn. Tất cả các cầu thủ đang phấn đầu giành vị trí trong đội hình xuất phát. 

Tôi tin rằng sau trận gặp HAGL chúng tôi có quãng nghỉ và có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Tôi muốn làm rõ rằng, nhiều cầu thủ cần phải cải thiện nhiều mặt, tuy nhiên tôi nhận trách nhiệm về mình và chịu trách nhiệm cho mọi kết quả".

Bóng đá Việt Nam ngày 15/2: Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại - Ảnh 4.

HLV Công an Hà Nội nhận trách nhiệm. Ảnh Công an Hà Nội FC

VFF tin tưởng U20 Việt Nam sẽ có sự thể hiện tốt

ĐT U20 Việt Nam đã đáp chuyến bay đi UAE cất cánh lúc 1h05 ngày 15/2. Sau đó, đội sẽ nối chuyến từ Dubai sang Ả rập Xê út để tập luyện và chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà.

Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển trở lại UAE để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo, gặp Dubai FC vào ngày 23/2. Đội sẽ lưu lại tập luyện tại UAE cho đến ngày 26/2 sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự VCK U20 châu Á 2023, diễn ra từ 1/3 đến 18/3.

Tại VCK U20 châu Á 2023, ĐT U20 Việt Nam cùng bảng B với U20 Iran, U20 Australia và U20 Qatar. Địa điểm thi đấu của U20 Việt Nam sẽ là sân vận động Istiqlol tại thành phố Fergana, Uzbekistan.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hoàn thành được mục tiêu: "VFF đã đầu tư rất lớn cho đội tuyển trong đợt tập trung này với chuyến tập huấn và thi đấu với các đối thủ chất lượng tại UAE và Ả rập Xê út, mục đích cũng là nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U20 châu Á. 

Hi vọng, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, người đã từng đi vào lịch sử khi cùng U19 Việt Nam xuất sắc đoạt vé dự VCK U20 World Cup năm 2017, toàn đội sẽ có sự thể hiện tốt tại giải đấu quan trọng sắp tới và hoàn thành mục tiêu đề ra".

Bóng đá Việt Nam ngày 15/2: Hoàng Đức sẵn sàng xuất ngoại - Ảnh 5.

VFF tin tưởng U20 Việt Nam sẽ có sự thể hiện tốt. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm