Bóng đá Việt Nam ngày 14/3: U23 Việt Nam đấu Phú Thọ

14/03/2023 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 14/3: U23 Việt Nam đấu Phú Thọ

U23 Việt Nam đấu Phú Thọ

U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên sau quá trình tập huấn dưới thời HLV Troussier vào chiều nay 14/3. 

Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là CLB đang chơi ở giải hạng Nhất, Phú Thọ. Phú Thọ được xem là đối thủ "vừa miếng" với U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Troussier chưa có nhiều thời gian tập luyện.

Sau 22 vòng đấu của giải hạng Nhất Quốc gia 2022, CLB Phú Thọ chỉ giành được 21 điểm và đứng ở vị trí 9/12 chung cuộc.

Với tính chất thử nghiệm, nhiều khả năng cả 32 cầu thủ sẽ đều được ra sân trong trận giao hữu với CLB Phú Thọ. Trận giao hữu sẽ được tổ chức kín theo yêu cầu BHL U23 Việt Nam.

Sau khi kết thúc giai đoạn đá giao hữu lắp ráp đội hình, U23 Việt Nam rút danh sách và lên đường đi Qatar dự giải Doha U23 Cup từ 22/3 đến 28/3.

Bóng đá Việt Nam ngày 14/3: U23 Việt Nam đấu Phú Thọ - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đấu Phú Thọ. ảnh VFF

Tuyển nữ Việt Nam miệt mài rèn thể lực

Ngày hôm qua, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có ngày tập luyện thứ 3 tại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh). Các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục với các bài tập thể lực về sức bền tại bãi biển Tuấn Mai, cách nơi đóng quân của đội 20 phút di chuyển. 

Để đảm bảo kết quả tốt nhất cho các giải đấu trong năm, HLV Mai Đức Chung và BHL lên kế hoạch với nhiều bài tập nâng cao thể lực, sức bền và sức mạnh cho các cầu thủ.

Giáo án tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam trong tuần tập trung đầu tiên sẽ được đan xen giữa các bài tập sức bền chung, sức mạnh và kỹ chiến thuật. 

Giai đoạn này sẽ kéo dài đến ngày 18/3, trước khi thày trò HLV Mai Đức Chung trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình.

Bóng đá Việt Nam ngày 14/3: U23 Việt Nam đấu Phú Thọ - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam miệt mài rèn thể lực. ảnh VFF

Đông Á Thanh Hoá bồi thường 4 tỷ đồng cho ngoại binh

Do vi phạm hợp đồng, CLB Đông Á Thanh Hoá đã phải bồi thường số tiền lên tới 4 tỷ đồng cho ngoại binh người Serbia, Igor Jelic. Cụ thể, CLB Đông Á Thanh Hóa ký hợp đồng với tiền vệ Igor Jelic ở đầu mùa giải năm ngoái. 

Tuy nhiên, Jelic dính chấn thương nặng ở cổ chân phải ngay trước thềm mùa giải mới. Đội bóng xứ Thanh đã quyết định thanh lý hợp đồng khi Jelic còn chưa ra sân thi đấu 1 phút nào. 

Chính việc Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với Igor Jelic mà không đền bù thỏa đáng nên cầu thủ này phải nộp đơn kiện lên FIFA. Và theo quyết định mới nhất của FIFA, đội bóng xứ Thanh buộc phải trả 162.000 USD và lãi suất. 

Trong số này có 105 nghìn USD là tiền CLB Thanh Hóa vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng với Igor Jelic, phần còn lại chủ yếu là lương tháng và lãi suất 5% theo quy định. 

Được biết CLB Thanh Hóa còn đang nợ Jelic khoảng 15.000 USD chi phí phẫu thuật và hậu phẫu trong thời gian chấn thương. 

Đây không phải là lần đầu tiên CLB Thanh Hóa bị xử thua trong các vụ kiện. Đội bóng xứ Thanh đã phải đền số tiền 58.420 USD cho Idrissa Sega Cisse, 42.500 USD cho ngoại binh Gramoz Kurtaj và 200.000 USD cho HLV Fabio Lopez.

Bóng đá Việt Nam ngày 14/3: U23 Việt Nam đấu Phú Thọ - Ảnh 3.

Igor Jelic từng có quãng thời gian thi đấu cho SHB Đà Nẵng

AFC gửi lời chúc tới U20 nữ Việt Nam

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư chúc mừng U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại giải vô địch U20 nữ châu Á 2024.

Tổng thư ký AFC Windsor John gửi lời chúc mừng đội tuyển U20 nữ Việt Nam: "Sự quyết tâm và tinh thần thi đấu cống hiến của các cầu thủ đã được thể hiện trong suốt quá trình thi đấu tại vòng loại thứ nhất. 

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới VFF và ban tổ chức địa phương đã tổ chức thành công Vòng loại thứ nhất Giải U20 nữ châu Á tại Việt Trì, Phú Thọ với sự hiếu khách tuyệt vời dành cho các quan chức AFC và các đội tuyển tham dự. 

Hy vọng U20 Việt Nam sẽ thành công hơn nữa tại Vòng loại tiếp theo và truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trong tương lai, góp phần đưa bóng đá châu Á phát triển lên một tầm cao mới".

Sau vòng loại thứ nhất, 8 đội đứng đầu 8 bảng sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng loại thứ 2. Ở vòng loại thứ 2 (thi đấu từ 3-11/6), các đội trong bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt (3 trận) tính điểm. Tiếp đó các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng (4 đội) sẽ giành vé dự vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 3/2024. 

Theo thông báo của AFC, U20 nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 của vòng loại thứ hai, cùng U20 nữ Myanmar.

Bóng đá Việt Nam ngày 14/3: U23 Việt Nam đấu Phú Thọ - Ảnh 4.

AFC gửi lời chúc tới U20 nữ Việt Nam. ảnh VFF

U20 Indonesia đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng VCK U20 World Cup 2023

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir đặt mục tiêu đội bóng U20 nước này sẽ vượt qua vòng đâus bảng VCK U20 World Cup 2023.

"Trong cuộc trao đổi với HLV Shin, chúng tôi thống nhất về mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chúng tôi hiện đang đưa ra các kế hoạch, giải pháp để hiện thực hóa tham vọng kể trên. Nếu muốn đạt mục tiêu cao, chúng tôi phải chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất có thể. 

Tới đây, U20 Indonesia sẽ có một chuyến tập huấn dài hạn. Quãng thời gian này có thể giúp các cầu thủ hiểu nhau hơn. Từ đó, HLV Shin sẽ rà soát lực lượng trước thềm U20 World Cup", ông Erick Thohir chia sẻ.

Sau khi bị loại khỏi giải U20 châu Á 2023, đoàn quân dưới quyền HLV Shin Tae Yong đã lên kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U20 World Cup.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm