Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam: 'Lửa thử vàng, gian nan thử sức'

11/09/2026 07:46 GMT+7 Google News

Để rộng đường dư luận, chiều qua (10/9), VFF đã tổ chức họp báo để thông tin về các kế hoạch của bóng đá Việt Nam nói chung và các ĐTQG nói riêng, từ nay cho đến ít nhất đầu năm 2027.

Có thể thấy, 4 tháng cuối năm và thậm chí vắt qua 1/2027 sẽ là giai đoạn rất bận rộn với các ĐTQG Việt Nam. Chỉ ít tuần sau khi chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lại bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cuối tháng 9 này.

Thể thức thi đấu không mới so với ASEAN Cup (chỉ khác một chút là không có các trận bán kết cũng như lượt đi/về ở chung kết), song mật độ thi đấu dày hơn, cùng sự xuất hiện của các đại diện khách mời. Tại bảng B của Việt Nam là Pakistan, bên cạnh Thái Lan và Philippines; còn bảng A của chủ nhà Indonesia có Bangladesh.

Trong bối cảnh mà U23 Việt Nam cũng tập trung cho ASIAD 20 tại Nhật Bản, HLV Kim Sang Sik không thể làm mới đội hình bằng các nhân tố trẻ xuất sắc kế cận.

V-League sẽ tạm nghỉ sau lượt trận thứ 2 vào cuối tuần này, trong khi giải hạng Nhất QG thậm chí còn chưa khởi tranh. Hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam còn thêm vài đợt nghỉ kế đó nữa. Mọi nguồn lực tốt nhất được tập trung cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam là đương nhiên. Thất bại của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á mới đây thực sự là một lời cảnh tỉnh với nền bóng đá.

Chiếm lĩnh đỉnh cao đã khó, nhưng duy trì được vị thế trên đỉnh còn khó hơn nhiều. Đấy chính là khác biệt giữa các nền bóng đá vẫn bị cho là khiêm tốn về tầm vóc, so với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Trong nhiều năm và ở nhiều hạng mục giải đấu quan trọng, Nhật Bản luôn chiếm lĩnh được đỉnh cao châu Á so với phần còn lại là có lý do. Bóng đá là sự tích lũy, nâng cấp mang tính liên tục, chứ không thể đi tắt đón đầu.

Trong gần 10 năm nay, bóng đá Việt Nam đã lần lượt chinh phục các vị trí cao nhất ở Đông Nam Á, từ SEA Games cho đến U23 và ASEAN Cup..., chúng ta không còn lý do để níu kéo nữa. Đấu trường châu lục mới là mục tiêu tiếp theo, với ASIAD 20, VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia và Vòng loại U23 châu Á vào năm sau. Ở thế hệ kế cận tiếp theo, đấy là VCK FIFA U17 World Cup, nơi mà thầy trò HLV Roland sẽ tiếp bước các đàn anh U20 tại World Cup năm 2017 ở Hàn Quốc...

Người quan sát: Lửa thử vàng, gian nan thử sức  - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với không nhiều thay đổi so với ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Cần phải bước ra đó, đấu trường châu Á và thế giới để chứng minh tham vọng và năng lực chinh phục đã được nâng cấp của bóng đá Việt Nam, thay vì mãi quanh quẩn ở khu vực. Nửa thập niên trước, bóng đá Việt Nam đã từng làm được với các suất chơi bán kết ASIAD 18, chung kết U23 châu Á 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và đỉnh cao chính là đi tới Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Quỹ các trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia hay Trung Quốc, Oman... tại Vòng loại World Cup khi ấy rất quan trọng. Không phải việc cạnh tranh suất trực tiếp đến Qatar, mà các trận đấu đỉnh cao này thực sự giúp nền bóng đá trưởng thành hơn. Tại ASIAD 18, chúng ta thậm chí từng thắng cả Nhật Bản, Bahrain lẫn Syria, và chỉ chịu thua Olympic Hàn Quốc của tượng đài Son Heung Min. Còn ở Asian Cup 2019, chúng ta đã đối đầu với Iran, Iraq, Jordan, Nhật Bản...

Được chơi các trận đấu - giải đấu tầm quốc tế thực sự là một đặc ân với các nền bóng đá đang khát khao vươn lên như Việt Nam. Chúng ta vẫn coi trọng FIFA ASEAN Cup Indonesia 2026 tới đây, không phải vì nó thuộc FIFA Days, mà bởi giải đấu này chính là phép thử tuyệt vời, trước khi bước vào VCK Asian Cup Saudi Arabia 1/2027 và xa hơn nữa là Vòng loại World Cup 2030.

Chúng ta có thể yên tâm với năng lực chinh phục của đội hình vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, vấn đề nằm ở chỗ, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cần phải tránh được các ca chấn thương. Đợi sau ASIAD 20, khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về, chắc chắn sẽ có thêm những sự bổ sung chất lượng cho Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau.

Thành hay bại của các ĐTQG trong thời gian tới, có lẽ chúng ta cũng không nên quá nặng nề, nếu đã xác định mục tiêu lâu dài. Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất có thể!

Tiến lên nào các chàng trai! 

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm