Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam lo đại hội, bóng đá Thái Lan lo tụt hậu!

23/10/2026 16:02 GMT+7 Google News

Trong khi bóng đá Việt Nam đang hướng sự chú ý vào Đại hội VFF khóa X, với câu chuyện nhân sự, chiếc ghế Chủ tịch và những định hướng phát triển trong tương lai thì tại Thái Lan, một nỗi lo khác đang xuất hiện: Nguy cơ bị bóng đá Việt Nam vượt mặt trong cuộc đua cơ sở hạ tầng.

Những ngày qua, bóng đá Việt Nam đang nóng lên với câu chuyện nhân sự trước thềm Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X. Ba ứng viên được đề cử cho vị trí Chủ tịch gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Xuân Vũ. Ai sẽ dẫn dắt VFF trong nhiệm kỳ tới, bóng đá Việt Nam sẽ đi theo hướng nào là những vấn đề nhận được sự quan tâm.

Trong khi đó, ở Thái Lan, người hâm mộ nước này lại đang dành sự chú ý đặc biệt cho những dự án sân vận động quy mô lớn của Việt Nam.

Trên diễn đàn bóng đá SoccerSuck, chủ đề về việc Việt Nam xây dựng các sân vận động hiện đại đã thu hút những bình luận đáng chú ý. Một số cổ động viên Thái Lan đặt câu hỏi bao giờ bóng đá nước mình mới sở hữu những công trình tương tự, đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm sân bóng hiện đại với sức chứa 60.000-70.000 người.

Những phản ứng ấy xuất hiện trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng thể thao đáng chú ý.

Nổi bật là sân vận động PVF tại Hưng Yên, có sức chứa thiết kế 60.000 chỗ ngồi, được khởi công từ tháng 10/2025. Công trình đang trong quá trình thi công, với điểm nhấn là hệ thống mái đóng mở tự động và mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Bóng đá Việt Nam lo đại hội, bóng đá Thái Lan lo tụt hậu! - Ảnh 1.

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) với quy mô 60.000 chỗ ngồi là sân vận động có quy mô lớn thứ hai Việt Nam, đang được duy trì thi công 24/24h để đảm bảo tiến độ.Ảnh: Minh Quyết

Đáng chú ý hơn là dự án sân vận động Trống Đồng với quy mô thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi. Đến khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Chính những dự án này khiến một bộ phận người hâm mộ Thái Lan bắt đầu nhìn lại tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng của bóng đá nước mình.

Trong nhiều năm, Việt Nam và Thái Lan thường so kè bằng thành tích của các đội tuyển quốc gia, danh hiệu Đông Nam Á hay kết quả đối đầu trực tiếp. Nhưng cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá giờ đây còn được nhìn nhận ở một khía cạnh khác: Ai đang chuẩn bị tốt hơn cho tương lai?

Tất nhiên, những sân vận động lớn chưa đủ để khẳng định bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan. Bóng đá xứ Chùa vàng vẫn có những lợi thế đáng kể về hệ thống câu lạc bộ, giải chuyên nghiệp và kinh nghiệm tổ chức thi đấu.

Tuy nhiên, việc Việt Nam đầu tư vào những công trình thể thao quy mô lớn đang tạo ra sự chú ý trong khu vực. Đó không chỉ là câu chuyện sức chứa khán đài, mà còn liên quan đến khả năng đăng cai những giải đấu quốc tế, phát triển kinh tế thể thao và nâng cao hình ảnh nền bóng đá.

Trở lại với Đại hội VFF khóa X, điều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi không đơn thuần là cái tên sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch. Quan trọng hơn là bộ máy lãnh đạo mới sẽ làm gì để nâng chất lượng giải quốc nội, đào tạo trẻ và khai thác hiệu quả những nguồn lực đang được đầu tư.

Sân vận động hiện đại chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong một chiến lược phát triển bóng đá bền vững.

Một sự tương phản đáng chú ý đang xuất hiện: Trong khi bóng đá Việt Nam lo đại hội, lo chọn người dẫn đường và hoạch định tương lai thì một bộ phận người hâm mộ Thái Lan đã bắt đầu lo ngại nguy cơ bị đối thủ láng giềng bỏ lại phía sau trong cuộc đua sân vận động hiện đại.

Đó chưa phải là sự đảo chiều về vị thế bóng đá trong khu vực nhưng đủ cho thấy cuộc cạnh tranh giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đang mở rộng ra ngoài những trận đấu 90 phút trên sân cỏ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm