Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường tập hồi phục ở PVF

21/03/2020 19:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường đã có mặt tại Trung tâm PVF để đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương.

HAGL giờ đã không còn ‘ngây thơ’?

HAGL giờ đã không còn ‘ngây thơ’?

Màn trình diễn trước Viettel trên sân Hàng Đẫy cho thấy HAGL của mùa giải V-League 2020 đã và đang thay đổi trong triết lý mà đội bóng này vận hành, khi đội bóng phố Núi không còn “cố sống, cố chết” với lối đá ban bật nhỏ, bóng ngắn.

Xuân Trường tập hồi phục ở PVF cùng Huy Hùng

Tiền vệ Xuân Trường đã có mặt ở trung tâm bóng đá PVF để bước vào quá trình tập phục hồi chấn thương. Ngoài Xuân Trường, tiền vệ Huy Hùng và hậu vệ Thanh Thịnh cũng đang tập hồi phục tại PVF.

Trước đó, Xuân Trường dính chấn thương đứt dây chằng trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Xuân Trường sang Hàn Quốc chữa trị. Dù đang trong quá trình chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID 19, tiền vệ Lương Xuân Trường đã về nước sớm hơn dự kiến.

Xuân Trường sẽ không quay trở lại Hàn Quốc mà anh sẽ tập theo giáo án hồi phục do các chuyên gia Hàn Quốc soạn.

Chú thích ảnh
Xuân Trường và Huy Hùng tập hồi phục ở PVF

"Tôi không thể nói thời gian chính xác Xuân Trường có thể trở lại thi đấu nhưng nhiều khả năng cậu ta sẽ có thể tập luyện trở lại vào tháng 7. Tôi được biết, Xuân Trường đang có quá trình tập hồi phục khá tốt", HLV HAGL Lee Tae Hoon nói.

Văn Đức tiết lộ nguyên nhân nhiều cầu thủ chấn thương nặng

Đã có tới 6 cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc) dính chấn thương dây chằng. Đó là những cái tên Đình Trọng, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh.

Theo tiền vệ Văn Đức, nguyên nhân chính dẫn tới chấn thương chính là sự quá tải.

Chú thích ảnh
Nhiều cầu thủ chấn thương vì quá tải

“Tôi nghĩ vì sân xấu, và nhất là quá tải. Chúng tôi thi đấu nhiều, cơ thể mệt mỏi nhưng CLB không thể không sử dụng vì thành tích, vì người hâm mộ kỳ vọng. Chúng tôi thì máu, luôn sẵn sàng vào sân. Như bản thân tôi, khán giả càng đến sân đông, thì tôi càng thích, càng cố. Nhưng giờ sau chấn thương nặng, tôi sẽ phải chú ý cơ thể hơn, cố gắng tránh những va chạm không cần thiết”, Phan Văn Đức chia sẻ.

Tiền đạo TPHCM nhận được sự khích lệ lớn từ HLV Hàn Quốc

Xuân Nam đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2020 với 3 bàn thắng. Cầu thủ này cho biết, anh luôn nhận đước sự động viên lớn từ HLV Chung Hae Seong.

“Tôi được hưởng lợi từ cả hệ thống vận hành tốt. Với cá nhân tôi, trước mỗi trận đấu, HLV Chung Hae Seong đều gặp riêng để động viên, giúp tôi có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất.

Trong trận đấu, thầy đều nói tôi chú ý quan sát hàng thủ đối phương, cách họ di chuyển, cản phá. Có thời gian phân tích, khi tôi vào sân sẽ cố gắng khai thác điểm yếu của họ để ghi bàn.

Nếu không dự bị, chưa chắc tôi đã đạt được hiệu suất làm bàn cao như vậy còn khả năng chọn vị trí hay dứt điểm đương nhiên thuộc về bản năng”, Xuân Nam cho hay.

Chú thích ảnh
Xuân Nam đã ghi được 3 bàn V-League 2020

An Bình 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm