Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam huỷ tập vì lo ngại lây nhiễm COVID-19

15/02/2022 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam huỷ tập vì lo ngại lây nhiễm COVID-19

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/2: MU vs Brighton, PSG vs Real Madrid, Sporting vs Man City.

U23 Việt Nam huỷ tập vì lo ngại lây nhiễm COVID-19

Sáng ngày hôm nay 15/2, bộ phận y tế của đội tuyển U23 Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19. Kết quả, tất cả các thành viên đều âm tính. Sau đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thể lực ở phòng gym.

Theo kế hoạch vào buổi chiều, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập hồi phục ở hồ bơi. Tuy nhiên, BHL U23 Việt Nam quyết định hủy buổi tập này. Lý do vào buổi sáng, các cầu thủ U23 Malaysia và U23 Myanmar tiến hành test nhanh COVID-19 tại hồ bơi. Một vài cầu thủ của U23 Myanmar cũng đã xuống hồ bơi để tắm.

Dù khách sạn đã tiến hành phun thuốc xịt khuẩn ở bể bơi nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên nên BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã quyết định hủy buổi tập này.

Trước đó, U23 Myanmar được bố trí chung khách sạn với đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng này không ở cùng khu với thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Điều này cũng đồng nghĩa, khả năng tiếp xúc gần giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Myanmar là gần như không xảy ra. Chính vì thế, nguy cơ các cầu thủ U23 Myanmar lây nhiễm COVID-19 cho các học trò ông Đinh Thế Nam cũng rất thấp.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam huỷ tập vì lo ngại lây nhiễm COVID-19. ảnh VFF

U23 Myanmar có tới 21 cầu thủ dương tính COVID-19

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Myanmar sẽ có cuộc chám trán với U23 Malaysia vào lúc 16h00 ngày hôm nay 15/2. Tuy nhiên, chỉ ít giờ trước thời điểm bóng lăn, đội tuyển U23 Myanmar đã xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022.

Lý do là bởi có tới 21 cầu thủ U23 Myanmar dương tính với COVID-19. Sau đó, LĐBĐ Myanmar (MFF) đã gửi đề nghị đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và BTC nước chủ nhà Campuchia về việc bất đắc dĩ phải rút lui khỏi giải.

HLV U23 Myanmar Velizar Popov cho hay: "Chúng tôi có 5 cầu thủ khỏe mạnh, những người còn lại đều cho kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính và có biểu hiện bệnh. Điều này vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Chú thích ảnh
U23 Myanmar có tới 21 cầu thủ dương tính COVID-19

U23 Malaysia và U23 Lào quyết đấu

Sau khi U23 Myanmar xin rút lui, bảng B của giải U23 Đông Nam Á 2022 chỉ còn 2 đội là U23 Malaysia và Lào. Trước đó, một đội bóng khác ở bảng B là đội tuyển U23 Indonesia cũng xin bỏ giải vì lý do tương tự U23 Myanmar.

Do đội tuyển U23 Myanmar không thể thi đấu nên BTC giải U23 Đông Nam Á buộc phải có sự thay đổi. Cụ thể, bảng B chỉ có 1 trận đấu duy nhất giữa đội tuyển U23 Malaysia và U23 Lào để chọn ra đội giành quyền vào chơi trận bán kết. Đội thua ở trận đấu này sẽ chính thức nói lời chia tay giải U23 Đông Nam Á 2022.

Chú thích ảnh
U23 Malaysia (áo vàng) và U23 Lào quyết đấu

Quang Hải không thể tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021

Do sức khỏe của Quang Hải vẫn chưa đảm bảo nên Quang Hải sẽ vắng mặt ở Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021 diễn ra vào tối ngày 16/2. Quang Hải sẽ tập trung phục hồi và trở lại trong trận đấu đầu tiên tại V-League 2022 gặp CLB Thanh Hóa vào ngày 25/2. Trước đó, cầu thủ này được xác định nhiễm COVID-19.

Ở giải thưởng Quả bóng Vàng 2021 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất, BTC đã rút gọn danh sách xuống còn 5 cầu thủ bao gồm Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC).

Chú thích ảnh
Quang Hải không thể tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021. ảnh Hà Nội FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm