Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt

08/02/2022 12:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt sau chiến tích lịch sử lọt vào World Cup 2023.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay, 8/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay, 8/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 8/2: Palmeiras vs Al Ahly, Burnley vs MU, Newcastle vs Everton, West Ham vs Watford, Inter vs Roma.

Đội tuyển nữ Việt Nam được vinh danh

Với việc giành vé dự World Cup 2023, Bộ VH,TT&DL đang lên kế hoạch khen thưởng đặc biệt dành cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như và các đồng đội dự kiến được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Một số cá nhân của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đề nghị trao tặng Bằng khen của Thủ tướng, bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng được khen tặng những giải thưởng danh giá trước đó với Huân chương Lao động hạng Nhì sau thành tích xuất sắc giành được tấm HCV tại SEA Games 2019.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam về nước, VFF, World Cup bóng đá nữ, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy
Đội tuyển nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt. ảnh VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không phải cách ly khi về nước

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 10/2 tới. Dự kiến, chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h45 ngày 10/2.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, VFF đang lên kế hoạch để tổ chức mừng công cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi trở về nước.

“Theo quy định phòng chống dịch, đội tuyển nữ Việt Nam không phải cách ly như trước đây nhưng vẫn cần thời gian để theo dõi y tế.

Các công việc chuẩn bị cho mừng công cũng đang được VFF tính toán để vừa đảm bảo công tác mừng công và công tác phòng chống dịch.

Hiện tại, đội vẫn chưa về Việt Nam và VFF đang lên kế hoạch và sẽ công bố chính thức trong thời gian sớm nhất”.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam về nước, VFF, World Cup bóng đá nữ, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy
Tuyển nữ Việt Nam sẽ không phải cách ly khi về nước

HAGL đá giao hữu với Hải Phòng

Tại lượt trận mở màn V-League 2022, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân Thiên Trường đối đầu với CLB Nam Định vào ngày 26/2. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, đội bóng phố Núi dự kiến sẽ hành quân ra miền Bắc sớm và tổ chức 2 trận đấu giao hữu với Hải Phòng và Công an Nhân dân.

“Chúng tôi muốn các cầu thủ làm quen với thời tiết và khí hậu miền Bắc để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên gặp Nam Định.

Vì thế HAGL sẽ di chuyển sớm để đá giao hữu với Hải Phòng và Công an Nhân dân”, HLV Kiatisuk chia sẻ.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam về nước, VFF, World Cup bóng đá nữ, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy
HAGL sẽ đá giao hữu với Hải Phòng. ảnh HAGL FC

Thái Lan muốn đăng cai vòng loại cuối ASIAN Cup 2023

Sau khi Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) gỡ lệnh cấm tổ chức sự kiện thể thao, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã lên kế hoạch xin đăng cai vòng loại cuối ASIAN Cup 2023.

Việc lựa chọn chủ nhà cho vòng loại ASIAN Cup 2023 dự kiến sẽ được quyết định sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vào ngày 24/2.

Tại vòng loại thứ 3 sẽ có tổng cộng 24 đội bóng góp mặt, được phân vào 4 nhóm hạt giống và bốc thăm chia vào 6 bảng.

Theo bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan nằm trong top 12 đội ở vòng loại cuối, do đó đội bóng này được phân vào nhóm hạt giống số 2.

Hiện tại, Malaysia, Indonesia hay Uzbekistan được xem là những đối thủ được xem sẽ cạnh tranh với Thái Lan trong việc đăng cai vòng loại ASIAN Cup.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam về nước, VFF, World Cup bóng đá nữ, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy
Thái Lan muốn đăng cai vòng loại cuối ASIAN Cup 2023

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm