Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài bắt trận Hà Nội vs HAGL sẽ bị xử phạt

15/08/2022 19:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài bắt trận Hà Nội vs HAGL sẽ bị xử phạt

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/8, 16/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/8, 16/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/8, 16/8: Liverpool vs Crystal Palace, Bilbao vs Mallorca, Verona vs Napoli, Sassuolo vs Juventus.

Trọng tài Ngô Duy Lân đối mặt với án phạt

Với sai sót bỏ qua tình huống thổi phạt 11m dành cho HAGL ở cuộc so tài với Hà Nội FC tại vòng 12 V-League 2022, trọng tài chính Ngô Duy Lân đối mặt với án kỷ luật.

Cụ thể, ở phút 33 của trận đấu, Duy Mạnh đã có tình huống giẫm vào chân của tiền đạo HAGL Bruno trong khu vực 16m50 của Hà Nội FC. Tuy nhiên, dù có góc quan sát tốt nhưng trọng tài FIFA Ngô Duy Lân lại không thổi 11m cho đội bóng phố Núi.

Đánh giá về tình huống này, Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết: “Trọng tài chính ở vị trí có góc quan sát thuận lợi, tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, trọng tài chính đã không phát hiện được hành vi phạm lỗi của cầu thủ Duy Mạnh với cầu thủ Bruno.

Đây thực sự là sai sót đáng tiếc của trọng tài Ngô Duy Lân và chắc chắn Ban trọng tài sẽ có hình thức xử phạt đối với sai sót này của trọng tài”.

Chú thích ảnh
Trọng tài Ngô Duy Lân đối mặt với án phạt. ảnh Hoàng Linh

Hà Nội FC nhận thưởng khủng

Với chiến thắng 2-1 trước HAGL, Hà Nội FC chính thức vô địch lượt đi. Đội chủ sân Hàng Đẫy có 26 điểm sau 11 trận đã đấu, hơn SLNA 6 điểm và tạo ra khoảng cách 7 điểm so với HAGL.

Sau trận đấu với HAGL, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã quyết định thưởng nóng cho Hà Nội FC 3 tỷ đồng. Số tiền trên tương đương với mức thưởng mà BTC V-League dành cho đội bóng lên ngôi vô địch V-League 2022.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC nhận thưởng khủng. ảnh Hoàng Linh

Khuất Văn Khang đặt mục tiêu cùng U20 Việt Nam dự VCK U20 châu á

Tiền vệ U20 Việt Nam Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về mục tiêu của anh trong chuyến tập huấn Nhật Bản: "Trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản, tôi đặt mục tiêu cố gắng tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt qua 3 trận giao hữu.

Tuy đã chạm trán nhiều đối thủ khác nhau ở VCK U23 châu Á hay U19 Đông Nam Á nhưng tôi vẫn rất háo hức cho đợt tập huấn lần này. Tại Nhật Bản, các thầy trong ban huấn luyện yêu cầu toàn đội tập các bài hồi phục thể trạng và đặc biệt là rèn thể lực.

Tôi và đồng đội cũng không gặp trở ngại gì về thời tiết. Chế độ sinh hoạt cũng được phía VFF và các thầy thu xếp rất chu đáo. Tôi hy vọng rằng, thông qua 3 trận giao hữu, toàn đội sẽ đều có sự tiến bộ và đáp ứng được yêu cầu mà HLV Đinh Thế Nam đặt ra.

Về vòng loại U20 châu Á 2023, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để chứng minh năng lực của mình. Đồng thời, mục tiêu của cá nhân tôi và cả đội U20 Việt Nam đều là giành vé dự VCK U20 châu Á".

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với U19 Nhật Bản (ngày 17/8), U18 Cezero Osaka (ngày 22/8) và Đại học Osaka Sangyo (ngày 25/8 tại Osaka).

Chú thích ảnh
Tiền vệ Khuất Văn Khang mang áo số 10. ảnh VFF

Thái Lan khó có cơ hội dự VCK World Cup 2026

HLV Polking thừa nhận, Thái Lan khó có cơ hội dự VCK World Cup 2026: "Việc châu Á được tăng suất tham dự từ 4,5 lên 8,5 đội sẽ tạo thêm cơ hội cho các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên nếu nhìn vào BXH hiện tại, khoảng cách của ĐT Thái Lan với top 9 châu Á còn rất xa.

Muốn tham dự World Cup 2026 thì trước hết phải góp mặt ở vòng loại 3, giống như 2 lần gần nhất mà ĐT Việt Nam và Thái Lan đã làm được (2018 và 2022). Nếu nhìn vào điều đó, có thể thấy rằng chúng tôi đã lọt vào top 12 nhưng khi đó chỉ có 4,5 đội được tham dự VCK.

Tuy nhiên bây giờ con số đó đã tăng lên 8,5 và cơ hội của chúng tôi cũng được tăng lên", HLV Polking chia sẻ với trang Matichon.

ĐT Thái Lan hiện đang xếp thứ 111 trên BXH FIFA, trong khi đội đứng thứ 9 khu vực châu Á hiện tại là Oman đang xếp hạng 75 FIFA.

Chú thích ảnh
Thái Lan khó có cơ họi dự VCK World Cup 2026

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm