Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đà Nẵng vs Nam Định (17h00). TPHCM vs Hải Phòng (19h15)

29/07/2022 12:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đà Nẵng vs Nam Định (17h00). TPHCM vs Hải Phòng (19h15)

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/7, 30/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/7, 30/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/7, 30/7: nữ U18 Úc vs Myanmar, nữ U18 Malaysia vs Philipiines, Đà Nẵng vs Nam Định, TPHCM vs Hải Phòng.

Đà Nẵng vs Nam Định (17h00)

CLB SHB Đà Nẵng đang có thành tích bất bại trên sân nhà với 2 chiến thắng và 2 trận hòa sau 4 lượt đấu. Đáng chú ý, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã đánh bại các đối thủ sừng sỏ là Hà Nội FC và SLNA ngay trên sân Hoà Xuân. Chính vì thế, Đà Nẵng rất tự tin có thể đánh bại Nam Định.

Trong khi đó, CLB Nam Định lại chưa thể giành nổi một trận thắng trong các chuyến làm khách. Họ để thua trước Hải Phòng (ở vòng 2) và Bình Định ở vòng 7 với cùng tỷ số 1-2. Ngoài ra, Nam Định còn hoà 1-1 trước Thanh Hóa và 2-2 trước Sài Gòn FC. Có lẽ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đặt mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách của Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Nam Định làm khách trên sân của Đà Nẵng. ảnh VPF

TPHCM vs Hải Phòng (19h15)

Ở vòng 10 V-League, TPHCHM sẽ đối đầu với CLB Hải Phòng trên sân Thống Nhất vào lúc 19h15 ngày 29/7. CLB TP.HCM đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi họ đứng ở vị trí áp chót với 6 điểm sau 8 vòng đã đấu. Thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã phải nhận trận thua thứ 4 liên tiếp khi thất bại trước Viettel ở vòng 9 V-League.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng đang gặp rắc rối vào những vấn đề ngoài chuyên môn. Đội bóng này đã phải nhận những án phạt do CĐV đốt pháo sáng và tấn công trọng tài ở những vòng đấu gần đây.

Ở vòng 9, Hải Phòng thất bại 0-3 trước SLNA. Chính vì thế, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rất quyết tâm có được 3 điểm trong chuyến làm khách tới sân của TPHCM.

Chú thích ảnh
Hải Phòng đấu TPHCM. ảnh VPF

Ngoại binh Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch V-League

Trước trận đấu với SLNA ở vòng 10 V-League, ngoại binh Hà Nội FC Tonci Mujan có những chia sẻ về mục tiêu của mình cùng với đội bóng mới: "Hà Nội FC là đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam. Đây thực sự là thử thách rất lớn với bản thân tôi. Hy vọng cuối mùa tôi sẽ đoạt được chức vô địch cùng với đội bóng này.

Trước khi sang V-League thi đấu, tôi không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam. Thời gian qua tôi đã tìm hiểu thông tin qua những người bạn của mình và thấy V-League là môi trường đáng để chơi bóng. Quả thật tôi cảm thấy rất thú vị và tự tin hơn khi ghi bàn ngay ở trận ra mắt cho CLB Hà Nội.

Hà Nội FC là đội bóng thích chơi tấn công, kiểm soát bóng và ban bật ngắn. Đó cũng là phong cách thi đấu ưa thích của tôi. Tôi cũng không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với Hà Nội FC khi đội bóng cũ cũng chơi tấn công là chính. Tôi cũng đang cố thích nghi về mặt thời tiết để có sự thể hiện tốt nhất".

Tonci Mujan đã gây ấn tượng tốt khi có bàn thắng ngay ở trận ra mắt gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V-League trước đó.

Chú thích ảnh
Ngoại binh Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch V-League

CLB Hải Phòng bị bác bỏ kháng cáo

Ngày 21/7/2022 Ban Kỷ luật VFF phạt CLB Hải Phòng bảy mươi triệu đồng và buộc thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả, do vi phạm công tác tổ chức, để CĐV của CLB xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB Hải Phòng và Bình Định ngày 19/7/2022 tại Night Wolf V-League 2022.

Ngày 25/7/2022, Ban Giải quyết khiếu nại VFF nhận được văn bản khiếu nại của CLB Hải Phòng, trong đó CLB Hải Phòng đề nghị: Hủy bỏ quyết định buộc thi đấu 01 trận trên sân nhà không có khán giả.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Ban Giải quyết khiếu nại 
quyết định: Giữ nguyên nội dung Quyết định số 319/QĐ-LĐBĐVN ngày 21/7/2022 của Ban Kỷ luật LĐBĐVN về việc kỷ luật Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, trong đó: “…buộc thi đấu 01 trận trên sân nhà không có khán giả”.

U16 Việt Nam tập buổi đầu tại Indonesia

Sau 27 tiếng di chuyển với tổng cộng 3 chuyến bay từ Hà Nội, Singapore, Jakarta đến Yodgyakarta (Indonesia), U16 Việt Nam đã có mặt tại điểm tổ chức giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ ra sân tập luyện lúc 14h30 ngày 29/7. Đội sẽ có 2 buổi tập trước khi thi đấu với U16 Singapore vào lúc 15h00 ngày 31/7, trong khuôn khổ lượt đầu bảng A, giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

Sau trận đấu U16 Singapore, U16 Việt Nam sẽ chạm trán U16 Philippines (3/8) và U16 Indonesia (6/8). Trong lịch sử, U16 Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2006, 2010 và 2017. Về thể thức, 3 đội đứng đầu 3 bảng và đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Chú thích ảnh
U16 Việt Nam tập buổi đầu tại Indonesia

HLV người Nhật Bản hài lòng với nữ U18 Việt Nam

Sau chiến thắng 7-0 trước U18 Campuchia, HLV trưởng U18 Việt Nam Akira Ijiri thể hiện rõ sự vui mừng: “Tôi rất vui khi đội Việt Nam giành được chiến thắng. Đội tuyển Campuchia cũng đã nỗ lực thi đấu và cống hiến một trận bóng hay.

Tôi nghĩ là không có khó khăn nào không thể vượt qua. Tại giải đấu lần này, bảng đấu của chúng tôi có 5 đội và chỉ có một ngày nghỉ. Việc này có thể đem đến một chút mệt mỏi cho các cầu thủ, nhưng cũng có điểm tốt, đó là các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện”, HLV Akira Ijiri chia sẻ.

Khi được hỏi về mục tiêu của toàn đội, HLV người Nhật Bản thể hiện sự quyết tâm: “Tôi muốn hướng đến những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục vào năm sau. Vì vậy, giải vô địch U18 Đông Nam Á lần này sẽ là cơ hội để đội chúng tôi tích luỹ kinh nghiệm thi đấu và học hỏi nhiều hơn”.

Với chiến thắng trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam đã giành quyền vào vòng bán kết trước 1 lượt đấu.

Đội tuyển nữ U18 Việt Nam sẽ còn một trận đấu tại vòng bảng gặp đội tuyển Thái Lan vào 15h30 ngày 30/7 trên sân vận động Gelora Jakabaring (Palembang, Indonesia).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm