Bóng đá Việt Nam: Đánh thức một cái nôi

12/09/2025 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu Gia Định không chuyển "hộ khẩu" ra Phú Thọ, TP.HCM sẽ có ít nhất 6 đại diện trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đó là Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM), Becamex TP.HCM ở V-League 1, CLB TP.HCM (BR-VT cũ), Thanh niên TP.HCM (tiền thân là Trẻ TP.HCM) và Đại học Văn Hiến TP.HCM...

TP.HCM từng là trái tim của bóng đá Việt Nam, trước khi V-League ra đời. Khi ấy, những Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TP.HCM, Công nghiệp Thực phẩm... từng làm mưa làm gió tại các giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Trong đó, Cảng Sài Gòn và Công an TP.HCM từng nắm 5 chức VĐQG, còn Hải Quan luôn là đội bóng khó chịu nhất trong mọi hệ thống giải đấu. "Muốn thắng được Hải Quan, phải "mua" được bộ ba: Minh "nhí" - Thành "gù" và Lưu Tấn Liêm", đấy là điều mà các đội bóng Việt Nam nằm lòng.

Minh "nhí" chính là Nguyễn Hoàng Minh, Thành "gù" là Nguyễn Văn Thành, cùng với Lưu Tấn Liêm, là cây đinh ba sát thủ của Hải Quan, cùng với Trương Văn Dưỡng ở phía sau và chơi thòng là Đỗ Khải.

Thời kỳ hoàng kim, bên cạnh Công nghiệp Hà Nam Ninh, Thể Công và CAHN phía Bắc, SLNA ở Bắc Trung bộ, Công nhân QN-ĐN ở Nam Trung bộ, thì trái tim bóng đá Việt Nam thuộc về TP.HCM với 3 cái tên kể trên. Khi Hải Quan, Công an TP.HCM và Cảng Sài Gòn đồng loạt giải thể, bóng đá TP.HCM chưa bao giờ lấy lại được vị thế ấy. Bất kể có thời gian, XMXT Sài Gòn, Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC vẫn thấp thoáng đâu đó tham vọng chinh phục đỉnh cao, nhưng không bền và mang tính thời vụ.

Người quan sát: Đánh thức một cái nôi - Ảnh 1.

Tiền đạo Tiến Linh được kỳ vọng sẽ giúp CLB Công an TP.HCM thăng tiến trên bảng xếp hạng V-League mùa bóng năm nay. Ảnh: Tuấn Phạm

Nay, với chân rết đào tạo trẻ đã và đang nở rộ, bóng đá TP.HCM hứa hẹn nhiều hơn ở thì tương lai, khi các Trung tâm vệ tinh có được cơ sở đầu ra là đội 1 các CLB tham dự các giải chuyên nghiệp. Chưa bao giờ đông đảo và xôm tụ đến thế.

Ở kỷ nguyên đầu của V-League, Long An và Bình Dương phần nào đó kéo lại được vị thế cho bóng đá phía Nam, sau khi các huyền thoại của bóng đá TP.HCM lần lượt giải thể. Nhưng kể từ 10 năm nay (kể từ sau lần lên ngôi cuối cùng của B.Bình Dương mùa 2015), các chức vô địch giải đấu cao nhất xứ sở chưa một lần nhắc tên các đại diện miền Nam.

Với Becamex TP.HCM và CA TP.HCM ở V-League 1, có thể họ sẽ không thể vô địch ngay trong mùa này. Nhưng tuyến 2 với CLB TP.HCM, Thanh niên TP.HCM và Đại học Văn Hiến... ở giải hạng Nhất quốc gia, bóng đá TP.HCM có quyền kỳ vọng vào một chiến lược mang tính dài hơi, có quy mô và bài bản.

Danh thủ lẫy lừng một thời Lê Huỳnh Đức, cùng các đồng đội trong màu áo Công an TP.HCM trước đây, đang dẫn dắt CLB Công an TP.HCM hiện tại. Becamex TP.HCM được dẫn dắt bởi một danh thủ tên Đức khác, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Bình Dương (cũ), Nguyễn Anh Đức. Trong khi đó, CLB TP.HCM hiện nay do cựu đội trưởng ĐTQG, một trong những tiền vệ hay nhất thế hệ của anh, Nguyễn Minh Phương, dẫn dắt.

Binh hùng tướng mạnh, thêm cơ chế mở, bóng đá TP.HCM chắc chắn sẽ trở lại và còn có thể lợi hại hơn xưa.

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm