Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR

09/08/2023 18:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR, hai ngoại binh V-League chưa thể nhập tịch Việt Nam, tân binh của CLB Hà Nội 'lên dây cót tinh thần'.

FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR

Theo khuyến nghị ban đầu của FIFA, VPF nên áp dụng công nghệ VAR vào các trận đấu không có tính đua tranh thứ hạng trong thời gian đầu. Tuy nhiên, sau khi áp dụng 3 lần, VPF đã quyết định sử dụng công nghệ VAR vào trận đấu quan trọng giữa CLB Viettel vs CAHN. 

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có ý nghĩa quyết định tới ngôi vị vô địch V-League 2023. Dẫu vậy, FIFA vẫn đồng ý cho VPF áp dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, FIFA đồng thời cũng một lần nữa khuyến cáo với VPF về việc sử dụng VAR trong thời gian tới.

"Các bạn được cấp phép, nhưng như chúng tôi đã khuyến cáo từ đầu, trong 3 năm sau khi được cấp phép, việc sử dụng VAR trong từng trận đấu vẫn phải dưới sự giám sát và cấp phép của FIFA. Nếu các trận đấu chưa được cấp phép mà vẫn sử dụng VAR, Liên đoàn của bạn sẽ bị dừng cấp phép ngay lập tức", FIFA khuyến cáo VPF lần nữa.

Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR - Ảnh 2.

FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về việc sử dụng VAR (Ảnh: VPF)

Hai ngoại binh V-League chưa thể nhập tịch Việt Nam

Trong thời gian qua, tiền đạo Hendrio (CLB Nam Định) và Rafaelson (CLB Bình Định) đã nỗ lực làm thủ tục nhập tịch Việt Nam. Cả hai đều rất mong muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục để có đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, mong muốn của cả hai sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cư dân nước ngoài muốn làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có ít nhất 5 năm sinh sống tại Việt Nam. Hiện tại, Rafaelson và Hendrio đều chưa có đủ điều kiện này. Trong khi Rafaelson mới sinh sống tại Việt Nam được 4 năm thì Hendrio mới chỉ 3 năm.

Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR - Ảnh 3.

Hendrio chưa thể nhập tịch Việt Nam (Ảnh: Hoàng Linh)

Tân binh của CLB Hà Nội 'lên dây cót tinh thần'

CLB Hà Nội vừa nhận thất bại 1-2 trước CLB CAHN. Tuy nhiên, đối với cá nhân Milan Jevtovic, trận đấu này vẫn có dấu mốc quan trọng khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới. Vì thế, cầu thủ người Serbia tỏ rõ thái độ mong muốn tiếp tục chứng tỏ mình ở trận gặp CLB Thanh Hóa sắp tới.

"Động lực đầu tiên luôn là để đóng góp cho đội bóng. Mặc dù ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB nhưng chúng tôi lại nhận thất bại chung cuộc. Cảm giác có đôi chút khác biệt so với những bàn thắng khác.

Tôi đã dần làm quen được với thời tiết tại Việt Nam. Tôi cũng thấy bản thân đã đóng góp tốt hơn cho đội bóng. Chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch vì giải còn 2 trận đấu nữa. Vì thế, hãy cứ chờ mọi thứ diễn ra ở phía trước", Jevtovic chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR - Ảnh 4.

Tân binh Jevtovic của CLB Hà Nội đang dần hòa nhập với toàn đội (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Đội trẻ của SHB Đà Nẵng chịu thiệt

SHB Đà Nẵng có đội B đang thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia. Ở mùa giải này, đội Đà Nẵng B kết thúc ở vị trí thứ 2 bảng A tại vòng loại. Vì thế, họ giành được quyền tham gia vào vòng chung kết và thi đấu với CLB Đồng Tháp để giành suất lên V-League 2.

Tuy nhiên, nếu có thắng CLB Đồng Tháp, nhiều khả năng Đà Nẵng B cũng không thể lên hạng. Nguyên nhân đến từ việc SHB Đà Nẵng cũng có thể phải xuống hạng từ V-League 1. Do đội trẻ Đà Nẵng cũng thuộc Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng nên theo quy chế, hai đội sẽ không thể cùng góp mặt ở một giải đấu.

Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR - Ảnh 5.

CLB SHB Đà Nẵng có thể sẽ khiến đội B của mình không thể lên hạng ở mùa giải này (Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng)

U23 Brunei bổ nhiệm HLV người Nhật

Để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á, U23 Brunei đã bổ nhiệm ông Atsushi Hanita làm HLV trưởng. Trong 1 tháng qua, đội U23 Brunei đã tập luyện tại Ả rập Xê út nhằm chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan.

Tại giải U23 Đông Nam Á, U23 Brunei nằm cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Campuchia và U23 Myanmar. Đây là lần thứ 2 Brunei tham gia giải U23 Đông Nam Á. Ở giải đấu trước, U23 Brunei nằm cùng bảng với U23 Timor-Leste, U23 Campuchia và U23 Philippines. Họ không giành được điểm nào sau 3 trận vòng bảng, ghi được 2 bàn và thủng lưới 11 lần.

Bóng đá Việt Nam 9/8: FIFA khuyến cáo VPF lần nữa về sử dụng VAR - Ảnh 6.

HLV Hanita dẫn dắt U23 Brunei tại giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: JFA)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm