Bóng đá Việt Nam 2021: Rong ruổi chuyện buồn, vui

31/12/2021 08:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chạm chân đến đấu trường lịch sử Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng lại thành cựu vô địch AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt người yêu bóng đá nước nhà qua một năm buồn, vui lẫn lộn. Nhìn lại để bước tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn hướng tới năm 2022 với khát vọng mới.

Bình luận viên Quang Huy: 'Thay đổi là yêu cầu bắt buộc với đội tuyển Việt Nam'

Bình luận viên Quang Huy: 'Thay đổi là yêu cầu bắt buộc với đội tuyển Việt Nam'

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2021 với hai nửa buồn vui. Hãy cùng BLV Vũ Quang Huy tổng kết 1 năm đã qua cũng như nhìn về năm mới với những “canh tân” và động lực mới.

1. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có nửa năm 2021 đúng như kỳ vọng của hàng triệu CĐV Việt Nam. Tấm vé duy nhất khu vực Đông Nam Á có mặt trong Top 12 đội tuyển hàng đầu châu lục ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã ít nhiều xua đi bầu không khí ảm đạm cho mùa giải chuyên nghiệp 2021 phải hủy do dịch bệnh.

HLV Park Hang Seo vẫn là người góp công lớn cho những chiến tích của bóng đá Việt Nam, xen kẽ những nỗi buồn của 6 thất bại tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chính là tấm vé đến Uzbekistan dự VCK U23 châu Á 6/2022. Với ông Park, một đội tuyển U23 Việt Nam chịu nhiều hoài nghi về năng lực so với thế hệ đàn anh vẫn làm được điều tương tự. Chi tiết này cho thấy tiềm năng của nền bóng đá là có và sự kế thừa không hề thiếu với những lò đào tạo được chăm bẵm ngày càng bài bản trong hàng chục năm qua.

Tuy nhiên, nền bóng đá năm 2021 chịu tổn thương không ít từ những hy vọng tưởng chừng nằm trong lòng bàn tay lại vuột mất đầy bẽ bàng. Thất bại ở trận bán kết của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan không dễ chấp nhận đối với thầy trò ông Park lẫn CĐV nước nhà.

Tuy có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc bảo vệ ngôi vương khu vực, nhưng đó cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam tự cải thiện chính mình. Đại kình địch Thái Lan chỉ ra hàng loạt vấn đề mà “Những chiến binh Sao vàng” hay nói xa hơn là nền bóng đá cần chỉnh sửa.

Người Thái chỉ trao cho HLV Alexandre Polking bản hợp đồng ngắn hạn 4 tháng và 5 ngày luyện tập trước giờ đá trận khai mạc AFF Cup 2021 với Timor Leste. Thái Lan như tập thể “vừa đi, vừa đẽo cày”, nhưng với nền tảng vững vàng có sẵn của một giải VĐQG hàng đầu khu vực, HLV Polking không mất nhiều thời gian để đưa tập thể này soán ngôi đội tuyển Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, dtvn, aff cup 2021, chung kết lượt về aff cup 2021, thái lan vs indonesia, park hang seo, vff, lịch thi đấu chung kết lượt về aff cup 2021
Thất bại trước Thái Lan tại AFF Cup 2021 đã chỉ ra nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFF Cup

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết gỡ lại thể diện và vị thế vốn có của họ bằng những cách làm mà bóng đá Việt cần học hỏi như dừng Thai League 1 hơn 1 tháng để nhường quân cho “Voi chiến”. Kế hoạch này chịu áp lực không nhỏ từ CLB, và FAT phải bổ nhiệm nữ tỷ phú có tiếng nói lớn của nền bóng đá là Nuanphan Lamsan (Chủ tịch CLB Port FC) để thuyết phục tất cả. HLV Polking đã thừa nhận bà Lamsan đã giúp “Voi chiến” có được những cầu thủ tốt nhất để ông vận hành một tập thể chất lượng cao một cách dễ dàng sau trận chung kết lượt đi thắng đậm Indonesia 4-0 mới đây.

Dù U23 Thái Lan có thể thua đậm 0-4 U23 Việt Nam năm 2019, nhưng rõ ràng một giải VĐQG chất lượng cao sẽ là đòn bẩy để giúp các cầu thủ trẻ thăng tiến nhanh. Minh chứng rõ ràng nhất ở chung kết lượt đi AFF Cup 2021, Thái Lan đổi 7 vị trí trong đội hình chính so với trận bán kết lượt về gặp Việt Nam nhưng vẫn khiến Indonesia đầu hàng sớm.

Bên cạnh đó, những ngôi sao lớn nhất của họ như Chanathip, Bunmathan, Dangda đều cho thấy mình là cầu thủ ở những trận đấu lớn. Tất cả đều được “tu nghiệp” ở môi trường bóng đá hàng đầu châu lục là J-League trước khi trở về đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

2. Bóng đá Việt Nam đang từng bước cân bằng trình độ với người Thái, bằng chứng là các đội bóng, hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư theo hướng tốt lên, bên cạnh những lò đào tạo trẻ có khả năng cạnh tranh quyết liệt ở các giải trẻ… Nhưng việc các CLB lẫn cầu thủ “ngại” ra nước ngoài thi đấu khi có điều kiện vẫn là điều khiến nền bóng đá phần nào không thể có tài năng vượt bậc.

Chính những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại vẫn lấn cấn giữa sự ổn định, danh tiếng và thu nhập trong nước với tiền lương, thưởng và đặc biệt những bản hợp đồng quảng cáo hậu hĩnh nhiều khi hơn hẳn khi ra nước ngoài. Những bài học của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu, Công Phượng… đã khiến nhiều cầu thủ phải suy nghĩ khi có cơ hội thay đổi môi trường thi đấu.

Phương thức đầu tư cho các đội tuyển quốc gia cũng cần phải xây dựng lại theo chiều hướng chuyên nghiệp hơn như thông lệ quốc và phải dựa trên nền tảng là hệ thống giải quốc gia phát triển bền vững. Việc dừng V-League 2021 để tập trung đội tuyển quốc gia quá lâu không mang tới hiệu quả là minh chứng.

Nhìn lại mình để tiến lên, bóng đá Việt Nam trong năm 2022 cần tự làm mới bản thân để tiếp tục tạo động lực cho mình. Những bất ngờ từ các cầu thủ trẻ như Hoàng Đức, hay lò đào tạo Học viện Nutifood JMG với chức vô địch U21 quốc gia xứng đáng là điểm sáng để mạnh dạn đặt niềm tin vào người trẻ.

Thái Lan gần như đã đặt hơn 1 tay vào chức vô địch AFF Cup 2021 sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở chung kết lượt đi hôm 29/12 (trận lượt về diễn ra hôm 1/1/2022). “Voi chiến” sẽ đạt kỷ lục lần thứ 6 lên đỉnh khu vực sau 13 lần giải này diễn ra và với Indonesia, họ cũng sẽ lần thứ 6 thất bại ở chung kết, xứng danh “Vua về nhì”. Điều này cũng minh chứng cho sức mạnh của họ sau năm 2018 không cử đội hình mạnh nhất dự giải do có phần xem nhẹ sân chơi này khi vô địch vào các năm 2014, 2016.

Đội trưởng Chanathip có thể sẽ lần thứ 3 “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải khi đóng góp 4 bàn thắng quyết định cho “Voi chiến” năm nay. Chanathip cùng đồng đội Dangda và Safawi Rasid (Malaysia) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2021.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm