Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Thái Lan thất bại ở ASEAN Cup nhưng thắng lớn với lứa cầu thủ trẻ

28/08/2026 18:40 GMT+7 Google News

ASEAN Cup 2026 khép lại với chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, nhưng hai trận chung kết cũng để lại một bài học với nhiều nhân tố trẻ vẫn có thể tiến rất gần đến đỉnh cao.

Thái Lan thất bại trước đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-4, nhưng màn trình diễn trong hai lượt trận cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá không hề lớn. 

Đội tuyển của HLV Anthony Hudson vắng nhiều ngôi sao nhưng khiến nhà đương kim vô địch phải trải qua những thời điểm rất khó khăn.

Bóng đá Thái Lan thất bại ở ASEAN Cup nhưng thắng lớn với thế hệ trẻ  - Ảnh 1.

Burapha mới 21 tuổi nhưng khiến hàng thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam không ít lần chao đảo. Ảnh: Hoàng Linh

Điều đáng chú ý nằm ở những cái tên như Seksan Ratree, Burapha, Teerasak, Kakana Khamyok, Choolthong Waris… 

Không ít cầu thủ trong số này từng thất bại trước các đội trẻ Việt Nam ở những giải đấu khu vực, nhưng khi bước lên đội tuyển quốc gia, họ đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tư duy chơi bóng, tốc độ xử lý và bản lĩnh thi đấu. 

Bóng đá Thái Lan thất bại ở ASEAN Cup nhưng thắng lớn với thế hệ trẻ  - Ảnh 2.

Những gì đang diễn ra khiến cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 rất đáng xem. Ảnh: Hoàng Linh

Hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 chính là minh chứng rõ nhất. Những cầu thủ còn rất trẻ ấy không hề bị ngợp trước sức ép của Mỹ Đình hay Rajamangala, thậm chí nhiều thời điểm còn giúp Thái Lan kiểm soát thế trận và đẩy Việt Nam vào thế chống đỡ.

Cựu tiền đạo Teeratep Winothai có lý khi cho rằng Thái Lan nên xem ASEAN Cup là sân chơi để thử nghiệm và phát triển cầu thủ trẻ. Theo ông, một số cầu thủ trong đội hình vừa qua chưa từng khoác áo đội tuyển, một số còn rất trẻ và thậm chí không thường xuyên đá chính ở CLB, trong khi đội tuyển Việt Nam tỏ ra nghiêm túc, sử dụng đội hình mạnh nhất và còn tạm dừng giải quốc nội để chuẩn bị. 

Quan trọng hơn, những cầu thủ trẻ đã chứng minh họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở cấp độ khu vực. Đây cũng là điều bóng đá Việt Nam cần suy nghĩ. 

Đội tuyển Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, nhưng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik, chỉ Đình Bắc thực sự nổi bật như một cầu thủ U23 chen chân vào đội hình chính. 

Ngọc Mỹ và Trung Kiên không có cơ hội ra sân, trong khi những cầu thủ trẻ khác như Gia Kiệt cũng chỉ tranh thủ được vài phút thi đấu. Văn Khang nếu không chấn thương có thể được ra sân tương đối ở giải năm nay. 

Thành công của đội tuyển Việt Nam là đáng tự hào, nhưng phía sau chiến thắng ấy vẫn tồn tại câu hỏi về con đường phát triển thế hệ kế tiếp. Thái Lan có lợi thế rất lớn từ Thai League, một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và tạo ra môi trường cạnh tranh liên tục. 

Cầu thủ trẻ được đưa vào đội hình bên cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Manuel Bihr... Chính quá trình ấy giúp họ trưởng thành nhanh. Có thể đội trẻ Thái Lan thua Việt Nam, nhưng khi các cầu thủ ấy được đặt vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu khu vực và sau đó lên đội tuyển quốc gia, khoảng cách lập tức được thu hẹp.

Bóng đá Việt Nam có thể sẽ tính toán nhiều hơn sau những gì đang diễn ra thời gian gần đây. Khi thành công ở các giải đấu như SEA Games, U23 Đông Nam Á hay ASEAN Cup đến thường xuyên thì có thể mạnh dạn đầu tư cho các cầu thủ trẻ. 

Hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp cho thấy đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng về mặt thành tích. Nhưng để duy trì vị thế, bóng đá Việt Nam không thể chỉ dựa vào một thế hệ vàng hay một đội hình mạnh nhất. Điều này cũng ảnh hưởng rõ ràng tới giải quốc nội khi liên tục phải dừng để tập trung cho đội tuyển.

Nếu muốn giữ khoảng cách và tiến xa hơn ở châu Á, cũng cần nhanh chóng tạo ra một thế hệ Đình Bắc mới. Vô địch là mục tiêu trước mắt, nhưng xây dựng được lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh mới là cách bảo vệ thành công vị thế của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tới.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm