Bóng đá Thái Lan nhận 'cú sốc' bản quyền truyền hình

29/06/2023 18:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từng là niềm mơ ước đối với nhiều giải đấu ở khu vực Đông Nam Á về lợi nhuận thu được từ bản quyền truyền hình để chia cho CLB, bóng đá Thái Lan đang lao đao vì đối tác đã hạ giá kỷ lục.

Tại buổi họp các CLB hàng đầu Thái Lan hôm 27/6, công ty tổ chức giải Thai League đã công bố về giá bản quyền phát sóng các giải đấu của bóng đá Thái Lan ở mùa 2023/2024. 

Trước đó, mức giá mà đối tác này nhận được là 1 tỷ baht (hơn 28 triệu USD, khoảng 660 tỷ đồng).

Bóng đá Thái Lan chứng kiến cú sốc bản quyền truyền hình - Ảnh 1.

Bản quyền truyền hình của bóng đá Thái Lan tụt dốc thê thảm, thấp hơn cả V-League. Ảnh: Buriram United

Tuy nhiên, năm nay, Thai League chỉ nhận được lời đề nghị bán bản quyền truyền hình giải đấu cho họ với chỉ 50 triệu baht (1,4 triệu USD, khoảng 33 tỷ đồng), ít hơn 20 lần so với trước đó.

Đây là điều khiến tất cả các CLB dự giải Thai League 1 đều kinh ngạc. Và họ đã rất bức xúc vì thông báo trên.

Tranh luận đã diễn ra và không ít CLB đã chê cách làm thương hiệu của đơn vị tổ chức giải. Đã có không ít CLB muốn thành lập một công ty mới để chơi một giải đấu của riêng họ. 

Điều này sẽ giúp họ tự đàm phán được vấn đề bản quyền truyền hình, khoản tiền đáng giá nhất mà các CLB có thể thu về hàng năm để duy trì hoạt động.

Bóng đá Thái Lan chứng kiến cú sốc bản quyền truyền hình - Ảnh 2.

Chanathip trở về không làm sức hút của Thai League được tăng lên, trước mắt là chuyện bản quyền truyền hình khi 16 CLB có thể chỉ chia nhau được mức 33 tỷ đồng. Ảnh: BG Pathum United

Truyền thông Thái Lan đánh giá, so với những năm trước, mùa giải năm tới đáng xem hơn hẳn khi ngoài những ngôi sao nội như Bunmathan, giải đấu còn có sự trở về của Chanathip Songkrasin. Cầu thủ 30 tuổi chuyển từ Kawasaki Frontale về BG Pathum United với giá trị khoảng 70 triệu baht (1,9 triệu USD). Con số này đắt hơn cả tiền bản quyền cả giải đấu mà 16 CLB có thể chia nhau mức 50 triệu baht.

Ngoài ra, chi phí tổ chức giải đấu cũng được công ty Thai League tính toán lên tới 343 triệu baht cho mùa giải 2023/2024. Hồi năm ngoái, các CLB dự giải đấu hàng đầu Thái Lan đã nhận tới 20 triệu baht tiền bản quyền truyền hình mỗi năm. 

Đây là cơ sở khiến họ không khỏi bức xúc và các CLB vẫn cân nhắc việc cùng nhau gắn bó để chơi một giải đấu riêng hoặc dễ hơn là các CLB có thể tự đàm phán với các đối tác để bán bản quyền phát sóng của CLB. Tuy nhiên, nhiều đội bóng nhỏ sẽ bị ảnh hưởng điều này do họ rất khó cạnh tranh với các CLB có ảnh hưởng ở bóng đá Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompamuang rất lo ngại về vấn đề này. Ông cho biết: "Xin cảm ơn 16 CLB thành viên đến từ Thai League 1 đã sẵn sàng hỗ trợ hết mình các ý tưởng và cách giải quyết vấn đề vừa qua.

Các vấn đề quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Các CLB ở Thai League 1 có thể tự tìm quản lý mới có lợi ích hơn cho họ, hoặc tìm nhà tài trợ bản quyền trực tiếp cho mỗi đội bóng để mang về giá trị tốt hơn. 

Các CLB có quyền thay đổi, tiếp cận những giải pháp để giải quyết vấn đề cho ngành bóng đá Thái Lan mà không vi phạm các quy định của Liên đoàn hoặc bất kỳ luật nào liên quan.

Tôi hạnh phúc và sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho các CLB. Tuy nhiên, một đề xuất như vậy cần được thảo luận và xem xét tại cuộc họp của Liên đoàn, nhằm tuân thủ các quy định của Liên đoàn và phù hợp với yêu cầu của cuộc họp.

Điều quan trọng nhất là phải tính đến cơ cấu tổng thể của bóng đá Thái Lan, cho dù đó là đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, các giải bóng đá chuyên nghiệp, giải trẻ, phát triển trọng tài, huấn luyện huấn luyện viên các cấp và phát triển bóng đá sân cỏ, futsal, bóng đá bãi biển, khoa học bóng đá".

VIỆT HÀ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm