Bóng đá Thái Lan lại thua thảm, nguy cơ về nhà sớm

11/08/2019 21:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá Thái Lan dường như đang gặp “hạn” ở mọi đấu trường họ tham dự vài năm qua. Sau sự cố ẩu đả với U15 Malaysia ở chung kết giải U15 Đông Nam Á, đội U18 Thái Lan có nguy cơ về sớm sau 2 thất bại trước Campuchia và Australia.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Việt Nam vs Singapore, MU đấu với Chelsea

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Việt Nam vs Singapore, MU đấu với Chelsea

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Việt Nam vs Singapore, MU đấu với Chelsea. VTV6, VTV5, Bóng đá TV, FPT Play trực tiếp bóng đá U18 Đông Nam Á, V League 2019. Xem bóng đá trực tuyến K+.

Lượt trận thứ 3 giải vô địch U18 Đông Nam Á diễn ra ngày 11/8 chứng kiến thất bại toàn tập của U18 Thái Lan. Sau sự cố bị chỉ trích đáng xấu hổ thua 3-4 trước U18 Campuchia ở lượt trận 2 và hoà U18 Singapore 1-1 ở lượt đầu, báo chí Thái Lan đã hoài nghi về năng lực của các cầu thủ trẻ quốc gia này.

Bóng đá Thái Lan có nền tảng không tồi và giải VĐQG số 1 khu vực, nhưng các đội bóng nước này đều thể hiện bộ mặt không đúng như kỳ vọng. U18 Thái Lan quyết tâm làm lại sau thất bại ê chề trước Campuchia đã không thể hoàn thành tâm nguyện khi đối thủ của họ là U18 Australia.

Đội bóng ứng viên số 1 cho chức vô địch giải năm nay cho thấy họ không đơn giản khiến CĐV chủ nhà câm lặng khi đả bại U18 Việt Nam 4-1 ở lượt trận thứ 2.

U18 Thái Lan (trắng) chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận ở giải U18 Đông Nam Á năm nay. Ảnh: VFF
U18 Thái Lan (trắng) chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận ở giải U18 Đông Nam Á năm nay. Ảnh: VFF

U18 Thái Lan cũng không thể làm gì hơn trước sức mạnh của các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi.Họ chỉ có thể chơi ngang ngửa đội bóng của HLV Van Egmond đến hết hiệp 1 khi hai đội hoà nhau không bàn thắng.

Nhưng đến hiệp 2, U18 Australia đã chơi quật khởi và từ phút 56 đến 79, họ đã có ba bàn liền vào lưới U18 Thái Lan. Trong đó, tiền đạo Riaz Dylan Dylan là người lập cú đúp. Xen kẽ là bàn thắng của Jarrod Carluccio được thực hiện từ chính đường dọn cỗ của Dylan. U18 Thái Lan vụng về tới nỗi họ để Dylan dễ dàng cướp bóng để sút vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0.

HLV Sritharo cùng các học trò có nguy cơ về nước sớm. Ảnh: VFF
HLV Sritharo cùng các học trò có nguy cơ về nước sớm. Ảnh: VFF

Đến cuối trận, đội bóng trẻ đến từ xứ Chùa Vàng mới có bàn gỡ 1-3 danh dự. Trận thua này ảnh hưởng nặng nề đến vé đi tiếp của U18 Thái Lan. Bởi lẽ sau 3 trận các học trò của HLV Sritharo chỉ có vẻn vẹn 1 điểm. Trước đó cũng diễn biến trong bảng B, U18 Malaysia đã có thêm 3 điểm sau khi đánh bại U18 Campuchia 3-0.

U18 Malaysia (vàng) quật ngã U18 Campuchia 3-0 để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: VFF
U18 Malaysia (vàng) quật ngã U18 Campuchia 3-0 để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: VFF

Ở lượt trận thứ 4, đội bóng của HLV Sritharo sẽ chạm trán chủ nhà U18 Việt Nam lúc 19h30 ngày 13/8. Sau đó vào lúc 15h30 ngày 15/8, U18 Thái Lan sẽ gặp Malaysia.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm