Zidane 'TỨC ĐIÊN' khi 4 cậu quý tử bị UEFA ‘sờ gáy’

09/09/2016 20:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Zinedine Zidane kịch liệt phản đối quyết định cấm cửa chuyển nhượng Real Madrid cho đến tận năm 2018 của Liên đoàn Bóng đá châu Âu.

Chiến lược gia người Pháp miêu tả lệnh cấm của UEFA đối với đội ĐKVĐ châu Âu là “vô lý”.  Tuy nhiên, không chỉ Real mà cả địch thủ cùng thành phố là Atletico cũng phải nhận án phạt tương tự. 

Cả hai đội này đều không thể chiêu mộ cầu thủ mới đến tháng Một năm 2018, vì những hành vi gian lận trong việc sử dụng những cầu thủ chưa đủ 18 tuổi. Cụ thể, Atletico bị cáo buộc phá vỡ các chuẩn mực chuyển nhượng trong giai đoạn 2007-2014, còn Real là đoạn 2005-2014. Kền kền trắng đã sớm lên kế hoạch kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

“Tôi không thể hiểu nổi án phạt ấy, nó thật vô lý và khiến tôi tức giận. CLB và tôi muốn quyết định ấy phải sớm được sửa đổi.” – Zidane khẳng định trong buổi họp báo trước trận gặp Osasuna.

Đặc biệt, bốn người con của huyền thoại tuyển Pháp cũng được nhắc tên trong quyết định xử phạt của UEFA, một động thái càng khiến Zidane thêm khó hiểu: “Những đứa trẻ của tôi chào đời và sinh sống nơi đây. Thật vô lý khi chúng không được đá bóng”.


Enzo Zidane trong màu áo Real Madrid

Barcelona cũng từng phải nhận một lệnh cấm tương tự vào năm 2015, nhưng đã kịp gia tăng đáng kể sức mạnh đội hình trong thời gian chờ xử phúc thẩm.

Nếu án phạt được giữ nguyên hoặc không giảm nhẹ đáng kể, Real Madrid và Zidane hẳn sẽ rất tiếc nuối mùa Hè tĩnh lặng vừa qua của họ trên thị trường chuyển nhượng, dù ông vẫn khẳng định: “Tôi rất hài lòng với đội hình hiện tại. Chúng tôi có một đội hình mạnh và dồi dào với 24 cầu thủ giỏi”.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm