Ở Madrid, Zidane luôn tin vào các học trò trẻ

23/08/2016 14:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Điều khác biệt lớn nhất của Real Madrid thời Zinedine Zidane so với thời các HLV trước đó là gì? Đó chắc hẳn không đơn thuần là những danh hiệu, mà đó là bởi cái cách Zidane luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng.

Trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Bernabeu, Zidane từng có quãng thời gian làm việc cùng đội trẻ của Real. Chính bởi thế, ông hiểu được giá trị tiềm năng của những cầu thủ trẻ mà mình đang sở hữu. Năm  ngoái, Zidane trình làng Lucas Varquez ở giai đoạn 2 của mùa giải. Đó cũng là thời điểm mà nhân sự của Real Madrid bắt đầu bị hạn chế, khi những chấn thương bắt đầu càn quét qua CLB.

Ở giai đoạn cuối mùa bóng năm ngoái, khi cả Benzema và Ronaldo cùng chấn thương, nhà cầm quân người Pháp đã liên tục sử dụng Varquez ở hàng công 3 người của Real. Đó là một sự lựa chọn hợp lý bởi Varquez không chỉ đóng góp những bàn thắng, mà còn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi. Có thời điểm, cứ khi nào Real bế tắc, Varquez lại được tung vào sân và anh tỏa sáng, bằng những pha lập công mang về chiến thắng cho đội nhà. Đến EURO 2016, Varquez còn có tên trong danh sách tới Pháp của HLV Vicente Del Bosque.

Thành công của Varquez cũng là cơ sở để Zidane tiếp tục áp dụng chiến lược cầu thủ trẻ ở mùa giải này. Ông đề xuất lên BLĐ Real Madrid mua lại Alvaro Morata, cầu thủ đã được bán cho Juventus cách đây 2 mùa bóng. Đó có thể coi là quãng thời gian "học việc" của Morata trước khi trở lại cạnh tranh một vị trí đá chính trên hàng công của Real Madrid.

Nhưng ấn tượng nhất của Real ở thời điểm này chính là Asensio. Cầu thủ 20 tuổi này ghi một bàn thắng đẳng cấp trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Trong trận đấu với Sociedad ở vòng 1 Liga, Asensio tiếp tục tỏa sáng với 1 pha lập công đóng góp vào chiến thắng 3-0 của Real Madrid.

Từ Varquez, Morata cho tới Asensio, Zidane có thể nở nụ cười vì những cái tên này. Họ có thể chưa có được một vị trí chính thức trong đội hình của Real Madrid khi Ronaldo và Benzema trở lại. Nhưng ít nhất, họ đã biết cách tỏa sáng ở thời điểm mà Zidane trọng dụng.

Việc những cầu thủ trẻ tỏa sáng cũng là một lời khẳng định cho chiến lược chuyển nhượng của Real Madrid mùa Hè này. Thay vì dùng những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ đã khẳng định được thương hiệu, Real Madrid chỉ đưa lại Morata và Asensio, hai sản phẩm do chính họ đào tạo nên.

Theo tiết lộ của tờ Marca, Chủ tịch Florentino Perez còn nổi cáu khi Zidane không điền tên Martin Odegaard vào danh sách thi đấu mùa Hè. “Thần đồng” bóng đá Na Uy được chính Perez đưa về nhưng lại không là sự lựa chọn của HLV người Pháp. Ông Perez cũng ngán ngẩm khi James Rodriguez, một ngôi sao mà ông rất thích, không có cơ hội đá chính. Nhưng Zidane vẫn luôn có cái lý của riêng ông.

Mùa trước, James ngồi dự bị và Real Madrid vẫn giành Champions League. Mùa này, Asensio đá chính giúp Real Madrid giành Siêu cúp châu Âu cũng như chiến thắng ngay trận ra quân ở sân chơi Liga. Đó là cơ sở để Zidane khẳng định không cần đến hàng hiệu, không cần tới những ngôi sao thực sự, Real vẫn tìm được cái đích cuối cùng là chiến thắng.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm