Tuyến giữa Barca: Gia hạn hợp đồng là món quà xứng đáng cho Busquets

06/02/2015 12:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã quyết định trọng thưởng cho Sergio Busquets tương xứng với đóng góp của anh cho đội bóng. Busquets, một người có lối sống kín đáo, dè chừng với dư luận, là một thủ lĩnh thầm lặng trên sân bóng và đã như vậy trong nhiều năm qua, kể từ khi đỉnh cao của Barca chấm dứt và CLB đi vào một giai đoạn xuống dốc về thành tích thi đấu.

Busquets đã được gia hạn hợp đồng gần nhất vào năm 2013, và khi đó còn kèm theo lời hứa CLB sẽ tôn vinh lòng trung thành của anh với một sự tưởng thưởng xứng đáng cả về mặt lương bổng lẫn vai trò trong đội hình. Chủ tịch Josep Bartomeu đã sẵn sàng thực hiện những lời hứa đó, bởi Busquets ngoài những đóng góp trên sân bóng còn là một tấm gương cho đồng đội noi theo và ứng xử của anh được lòng đa số mọi người.

Sergio Busquets sẽ được ký một bản hợp đồng dài hạn. Mức đãi ngộ mới của Barcelona sẽ đặt Busquets ngang hàng với 3 người khác, đó là Xavi, Andres Iniesta và Gerard Pique, những công thần lâu năm của CLB. Pique là người gần nhất nhận được chính sách đãi ngộ của Barca với hợp đồng tới 2019. Tất nhiên, đứng trên đỉnh vẫn phải là ngôi sao số 1 của CLB, Lionel Messi, người đặt bút vào bản hợp đồng mới trước khi lên đường dự World Cup 2014 sau khi từng thẳng thừng chỉ trích một ông phó Chủ tịch “chẳng biết gì về bóng đá”.

Ngoài ra, Luis Suarez và Neymar cũng được cho là có thu nhập cao hơn so với phần còn lại, cho dù con số từ hợp đồng của họ không được tiết lộ. Neymar thậm chí được cho là có thể nhận ngang bằng Messi một khi hợp đồng hiện tại của anh (thời hạn đến 2020) được gia hạn.

Để Sergio Busquets cảm thấy mình được an tâm, bảo đảm một tương lai lâu dài với CLB, ban lãnh đạo Barcelona quyết định không những nâng lương cho anh mà còn thêm vào hợp đồng một điều khoản cho phép tự động gia hạn. Hợp đồng hiện nay của Busquets có hiệu lực đến 2018 thì hợp đồng mới có thời hạn tới 2019 cùng điều khoản giúp “Busi” được ở lại đến 2020 nếu chơi đủ một số trận nhất định.

Hiện người đại diện của Busquets đang hoàn tất những bước thương lượng cuối với Chủ tịch Bartomeu, người đích thân đảm nhiệm cuộc đàm phán thay vì cử ai khác làm (vị trí giám đốc thể thao hiện vẫn bỏ trống sau khi Andoni Zubizarreta ra đi).

Sự nghiệp của Busquets gắn liền với Barcelona, nơi anh được đá chính từ sớm và được triệu tập lên ĐTQG trước khi được dư luận đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Anh thi đấu đủ lâu và đủ tin cậy để được các đồng đội bầu là đội phó thứ 3 của CLB trong mùa Hè 2014, sau khi Carles Puyol nghỉ hưu. Busquets, con trai một thủ môn từng có hơn chục năm chơi cho Barca, vẫn được đánh giá là ngôi sao lớn cuối cùng mà La Masia trình làng cho đến thời điểm này.

Rafinha suýt đến Lazio

Sau Sergio Busquets, các mầm non lò La Masia không còn nhiều cơ hội bứt vào đội 1 nữa mà một trong số đó, tiền vệ Rafinha, suýt nữa đã ra đi với đích đến là Lazio. Sau khi không thể chiêu mộ được tiền đạo người Argentina, Gonzalo Bergessio, giám đốc thể thao của Lazio là Igli Tare cho biết ông suýt có được Rafinha trong mùa Hè 2014. “Rafinha đã chấp nhận vụ chuyển nhượng, mọi giấy tờ đã làm xong và chỉ cần chờ Barcelona đặt bút ký. Tuy nhiên Luis Enrique đã phủ quyết kế hoạch, và chúng tôi thất bại”, ông Tare cho hay. Mối quan hệ với Luis Enrique trong thời gian ở đội trẻ cũng như thời gian ở Celta Vigo đã giúp cầu thủ gốc Brazil được ở lại, dù tương lai của anh vẫn chẳng có gì chắc chắn.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm